In lại thẻ thu phí Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn có Hoàng Sa, Trường Sa rõ ràng

(PLVN) - Gần đây trên các phương tiện thông tin truyền thông và mạng xã hội có thông tin về nội dung về bản đồ Việt Nam thể hiện trên thẻ thu phí sử dụng dịch vụ tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, hình ảnh hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam bị mờ, lại không có chú thích. 
Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Ảnh: Anh Duy/VNE
Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Ảnh: Anh Duy/VNE

Đại diện chủ đầu tư, ông Đặng Tiến Thắng, Phó Tổng giám đốc Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn, cho biết, đơn vị đã có kiểm soát nội dung trên thẻ thu phí cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, thể hiện hình ảnh hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tuy nhiên, trong quá trình in ấn và sử dụng của nhiều chủ xe khiến nhiều thẻ bị cọ xát, làm mờ hình ảnh này.

Bản đồ Việt Nam thiếu hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa sẽ bị phạt

Thẻ thu phí đường Cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn in bản đồ Việt Nam có quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa nhưng mờ, không rõ nét

Chủ đầu tư cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đã nghiêm túc tiếp thu thông tin nêu trên và đang tổ chức in lại 20.000 thẻ thu phí mới để thay thế toàn bộ thẻ thu phí cao tốc cũ trong tuần này.

Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn có tổng mức đầu tư gần 12.200 tỷ đồng, điểm đầu giao cắt với quốc lộ 1 tại xã Mai Sao (huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) và điểm cuối nối với quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang. Tuyến đường được hoàn thành cuối năm 2019, giúp phương tiện từ Hà Nội đi Lạng Sơn chỉ mất 2,5 giờ, giảm một tiếng so với đi trên tuyến quốc lộ 1.

Đọc thêm