Iran khoe tên lửa với đầu đạn mới

(PLVN) - Quân đội Iran ngày 22/9 đã công bố tên lửa đạn đạo tầm cao Khorramshahr với đầu đạn mới.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hãng tin Sputnik dẫn thông tin từ truyền thông Iran cho biết, tên lửa đạn đạo với đầu đạn mới của Iran được nước này đưa ra trình diễn trong một cuộc diễu hành quân sự nhân dịp kỷ niệm ngày bắt đầu cuộc chiến tranh Iran-Iraq (1980-1988).

Trong cuộc diễu hành được tổ chức ở Tehran này, ngoài tên lửa Khorramshahr, quân đội Iran còn phô diễn hệ thống tên lửa phòng không Bavaria-373, hệ thống phòng thủ tên lửa Khordad-15 do chính nước này sản xuất, 18 tên lửa đạn đạo sản xuất nội địa và các loại vũ khí khác.

Sau khi đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân năm 2015, trong 2 năm 2016 và 2017, Iran đã nhiều lần thử các tên lửa đạn đạo. 

Cuối tháng 9/2017, cũng trong cuộc diễu hành quân sự, Iran đã giới thiệu tên lửa đạn đạo mới có tên là Khorramshahr với tầm xa 2.000 km.