Giữa căng thẳng gia tăng, Iran bắt tàu ở vùng Vịnh

(PLVN) - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã bắt giữ một con tàu ở vùng Vịnh vì cáo buộc buôn lậu 250.000 lít dầu diesel cung cấp cho Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE).

Reuters dẫn nguồn từ hãng thông tấn ISNA của Iran cho biết, con tàu nói trên bị bắt giữ ở gần đảo Tunb của Iran ở vịnh Persia. 

Thủy thủ đoàn trên tàu đã được bàn giao cho giới chức tư pháp của tỉnh Hormozgan ở miền Nam Iran. 

Tuy nhiên, truyền thông Iran không công bố quốc tịch của các thành viên thủy thủ đoàn.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng quốc tế đang gia tăng sau vụ máy bay không người lái tấn công một cơ sở lọc dầu lớn nhất thế giới ở Ả rập Xê-út cuối tuần qua.

Lực lượng Houthi tại Yemen đã nhận trách nhiệm trong vụ tấn công nhằm vào 2 nhà máy sản xuất dầu của Ả rập Xê-út nhưng Mỹ cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công - điều Tehran hoàn toàn bác bỏ. 

Trước đó, cũng trong ngày 16/9, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi thông báo tàu Steba Impero của Anh bị nước này bắt giữ sẽ sớm được thả ra.

Đọc thêm