Ít nhất 75 người chết do động đất ở Myanmar

Thống kê tới đêm 25/3, số người chết trong trận động đất mạnh 6,8 độ Richter tối 24/3 ở phía Đông Myanmar đã lên tới ít nhất 75 người, một quan chức Myanmar cho hay. Trận động đất này cũng khiến khoảng hơn 100 người khác bị thương và làm rung chuyển toàn bộ bán đảo Đông Dương, Trung Quốc.

Thống kê đến đêm 25/3, số người chết trong trận động đất mạnh 6,8 độ Richter tối 24/3 ở phía Đông Myanmar lên tới ít nhất 75 người, một quan chức Myanmar cho hay. Trận động đất này cũng đã khiến khoảng hơn 100 người khác bị thương và làm rung chuyển toàn bộ bán đảo Đông Dương cũng như Trung Quốc.

Ít nhất 75 người chết do động đất ở Myanmar ảnh 1
Một ngôi chùa ở Chedi Luang bị phá hủy bởi trận động đất.

Trận động đất 6,8 độ Richter xảy ra tại vùng biên giới của Myanmar giáp với Lào và Thái Lan, các quan chức Myanmar cho hay, vào khoảng 13h55 GMT (tức 20h55 giờ Hà Nội) hôm qua. Tâm chấn nằm sâu khoảng 10km dưới đất liền thuộc vùng đồi núi thưa người ở, giao thông đi lại khó khăn nhưng lại là nơi giao thương xuyên biên giới rất sôi động, nơi được mệnh danh là Tam giác vàng từng nổi tiếng với các băng nhóm buôn ma tuý. Khu vực này cách thành phố Chiang Rai của Thái Lan khoảng 70 dặm (110km) về phía Bắc.

Đặc biệt, trận động đất rất dữ dội ở các xã nằm giữa hai thành phố Tachilek và Kengtung. Cho tới chiều qua, thông tin từ khu vực này vẫn còn nhỏ giọt, hầu hết các nạn nhân tập trung ở đây.

Theo một nguồn tin giấu tên, cho tới chiều qua số người chết trong trận động đất tại Myanmar đã lên tới hơn 74 người và khoảng 110 người khác bị thương tại 5 xã khác nhau, trong đó có xã Taylay và Mine Lin, các nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

“Theo thông tin của chúng tôi, hơn 130 tòa nhà đã bị sập”, nguồn tin này cho biết thêm và còn lo ngại con số thống kê vẫn tiếp tục tăng lên. “Chúng tôi đang cố gắng tiếp cận được các vùng hẻo lánh (…). Quân đội, cảnh sát và chính quyền địa phương muốn tìm kiếm những người bị thương trong các vùng bị ảnh hưởng nhưng các con đường vẫn bị cắt đứt”.

Trận động đất đã làm rung chuyển các tòa nhà cao ốc, làm dân chúng hoảng loạn không chỉ ở khu vực xảy ra động đất mà còn được cảm nhận được từ rất xa như Bangkok (Thái Lan), Lào hay Hà Nội (Việt Nam).

Cách tâm chấn hàng trăm km, các toà nhà cao tầng ở Bangkok cũng chao đảo. Truyền hình Thái cho biết một thành phố ở miền Bắc nước này bị ảnh hưởng và hư hại. Theo cảnh sát địa phương, một phụ nữ Thái Lan 52 tuổi đã thiệt mạng ở huyện Mae Sai. Nhiều người khác bị thương đã được đưa tới bệnh viện.

Ngoài ra, tại Louang Namtha thuộc phía Bắc của Lào, rung chuyển cũng có thể cảm nhận được trong vòng 2 phút, Adrian Schuhbeck – một nhân viên hợp tác người Đức – cho hay.

Trong khi đó, rung chuyển nhẹ cũng xảy ra tại thủ đô Hà Nội của Việt Nam cũng như tại nhiều địa phương ở phía Bắc, trong đó có thành phố Điện Biên Phủ, cách tâm chấn 350km. Nhiều tòa nhà cao tầng đã bị rung chuyển ở khu vực phía Bắc Việt Nam và tại Hà Nội, khiến người dân hoảng sợ.

Không những vậy, Đài Phát thanh quốc gia Trung Quốc đã xác nhận trận động đất cũng làm rung chuyển tỉnh Yunnan thuộc phía Tây Nam nước này, khiến nhiều ngôi nhà và trường học bị nứt. Nỗi sợ hãi về một thảm họa động đất đã đẩy nhiều người dân Trung Quốc không dám về nhà mà phải qua đêm ở ngoài trời.

Sáng qua dư chấn tiếp tục xảy ra tại hiện trường thảm họa, Chris Herink, Giám đốc tổ chức nhân đạo World Vision có khoảng 30 nhân viên làm việc ở khu vực xảy ra động đất tại Myanmar, cho biết. Ông Chris Herink lo ngại trong ngày sẽ có nhiều tin xấu.

Trước đó, các quan chức Myanmar cho biết, 5 tu viện và 35 tòa nhà cao tầng ở thành phố đã bị sụp đổ, các con đường trong khu vực động đất bị tàn phá khiến cho các tuyến đường cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Ban đầu Cơ quan địa chất Mỹ thông báo có hai trận động đất xảy ra chỉ cách nhau vài giây, mạnh 7 độ Richter và 6,8 độ ở phía Đông Bắc Myanmar . Tuy nhiên, sau đó cơ quan này đã khẳng định lại là chỉ có duy nhất một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter xảy ra tại khu vực này. Không có cảnh báo sóng thần được phát đi sau trận động đất. Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho hay tâm chấn nằm sâu trong đất liền nên cơn động đất này không gây sóng thần.

Trận động đất tại Myanmar tối 24/3 xảy ra 13 ngày sau trận động đất kinh hoàng kéo theo sóng thần ở Nhật Bản khiến 27.000 người chết và mất tích. Tuy nhiên, Myanmar và Nhật Bản nằm trên các mảng địa chất khác nhau và hai trận động đất này có khả năng không liên quan đến nhau.

Thủy Thu (tổng hợp)

Đọc thêm