Italia muốn thưởng đất cho các gia đình sinh con thứ ba

(PLO) - Chính phủ đang có kế hoạch cấp đất nông nghiệp trong 20 năm cho những gia đình sinh con thứ 3 trong thời gian từ năm 2019 tới 2021 nhằm tăng tỉ lệ sinh ở nước này.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Telegraph, chính sách khuyến khích sinh con đã được Chính phủ Italia đưa vào dự luật ngân sách mới nhất. 

Theo chính sách này, những gia đình sinh con thứ ba bên cạnh việc được cấp đất nông nghiệp miễn phí còn được vay tới 200.000 euro không tính lãi nếu mua nhà lần đầu ở gần khu đất mới được cấp.

“Người Italia ngày càng sinh ít con và chúng ta cần thay đổi xu hướng này. Đó là lý do vì sao chúng tôi muốn khuyến khích sinh con và ưu tiên khu vực nông thôn vì đây là nơi mọi người dễ chấp nhận việc sinh thêm con”, Bộ trưởng Nông nghiệp Italia Gian Marco Centinaio lý giải về đề nghị chính sách mới.

Theo Bộ Gia đình Italia, ưu đãi này sẽ chỉ dành cho các đôi vợ chồng đã kết hôn. Với người nước ngoài, họ sẽ chỉ được hưởng quyền lợi này nếu đã sống ở Italia ít nhất 10 năm.

Italia là một trong những nước có tỉ lệ sinh thấp nhất châu Âu, với chỉ khoảng 464.000 giấy khai sinh được đăng ký trong năm ngoái, là mức thấp kỷ lục.

Đọc thêm