Kẻ đâm tài xế taxi ở Hà Nội bị khởi tố tội “Giết người”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trốn truy nã về tội “Giết người” tại Hà Nội, Đặng Văn Sáu tiếp tục bị khởi tố về tội danh trên khi có hành vi đâm trọng thương tài xế taxi ở Thanh Oai (Hà Nội).
Đặng Văn Sáu
Đặng Văn Sáu

Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết đã khởi tố, tạm giam với Đặng Phạm Sáu (SN 1970, quê Thanh Hóa) để điều tra về tội “Giết người”. Sáu là người có hành vi đâm trọng thương tài xế Nguyễn Trần Minh (SN 1976, ở quận Long Biên, TP Hà Nội) trên đường Cienco 5, khu đô thị Thanh Hà (huyện Thanh Oai).

Trước đó, chiều 16/5, Đặng Phạm Sáu thuê taxi do anh Minh điều khiển chở mình về Thanh Hóa. Khi đang đi trên đường Cienco 5, anh Minh bị Sáu dùng dao đâm vào ngực và chém vào tay. 

Bị đâm trọng thương nhưng anh Minh vẫn cố gắng vật lộn, chống trả tên cướp và thoát ra ngoài xe. Quá trình vật lộn, anh Minh khống chế được Sáu. 

Theo bị hại, nếu anh không chống đỡ với tên cướp, có thể anh sẽ bị giết.

Tại cơ quan công an, Đặng Phạm Sáu khai, do sợ anh Minh báo cảnh sát, trong khi gã đang trốn truy nã tội “Giết người” nên đã xuống tay với nạn nhân.

Liên quan tới vụ việc, được biết anh Nguyễn Trần Minh được Công an TP Hà Nội tặng giấy khen cho hành động dũng cảm. Ngoài ra, anh Minh còn được Chủ tịch UBND TP Hà Nội khen và thưởng 10 triệu đồng./.

Đọc thêm