Kẻ trốn nã thay tên, đổi họ, bị bắt sau 28 năm

(PLVN) - Năm 1992, Đào Hữu Tường trốn khỏi nơi giam giữ. Từ Nghệ An, Tường vào tỉnh Đắk Lắk lẩn trốn, thay tên đổi họ, làm lại CMND để che giấu thân phận của mình.
Đối tượng Tường bị bắt sau 28 năm trốn nã.
Đối tượng Tường bị bắt sau 28 năm trốn nã.

Đội truy nã, truy tìm - Phòng Cảnh sát hình sự, công an tỉnh Nghệ An vừa dẫn giải đối tượng truy nã Đào Hữu Tường (SN 1959), trú xã Nghi Liên, huyện Nghi Lộc (cũ) nay thuộc TP Vinh (tỉnh Nghệ An) từ Đắk Lắk về Nghệ An.

Tường là đối tượng trốn truy nã suốt 28 năm. Theo tài liệu cơ quan công an cung cấp, năm 1987, Đào Hữu Tường phạm tội Phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia. Tường bị TAND xử phạt 7 năm tù. Năm 1992, trong lúc đang lao động, nhân lúc sơ hở, Tường đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Tường bị truy nã về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ”.

Sau khi bỏ trốn, Tường  vào Đắk Lắk sống chui lủi, làm lao động tự do, ai thuê gì làm nấy để kiếm tiền sinh sống. Tại đây Tường đã thay tên thành Đào Mạnh Tường (SN 1961), làm lại CMND để che mắt cơ quan công an. Với thân phận mới, Tường xin làm công nhân trồng cà phê trên địa bàn. Thậm chí có thời gian Tường còn bỏ trốn sang Capuchia làm ăn. Tường cũng đã lấy vợ, sinh con trong quá trình trốn nã.

Sau quá trình dày công điều tra theo dõi, cuối tháng 9, phòng Cảnh sát hình sự xác minh làm rõ nơi lẩn trốn của Tường tại huyện Ma’đrăk, tỉnh Đắk Lắk. 

Ngày 2/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã phối hợp Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an địa phương tổ chức truy bắt thành công đối tượng. Đối tượng Đào Hữu Tường sau đó được công an Nghệ An di lý về để phục vụ công tác điều tra. 

Đọc thêm