Kelly Clarkson cuối cùng thắng kiện trong cuộc chiến ly hôn cay đắng với Brandon Blackstock

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thẩm phán Scott Gordon của tòa án tối cao Los Angeles vừa ký duyệt thỏa thuận ly dị của cặp sao.

Theo PageSix, nữ ca sĩ Clarkson (39 tuổi) đã giành được quyền giám hộ chính cho 2 đứa con của họ, River (7 tuổi) và Remington (5 tuổi), trong khi chồng cũ của cô - Blackstock sẽ đón các con về ở cùng trong một cuối tuần mỗi tháng.

Clarkson sẽ giữ lại trang trại Montana, và Blackstock được phép sống ở đó cho đến ngày 1/6. Trong khi đó, anh ta phải trả 12.500 USD/tháng cho tiền thuê nhà.

Kelly Clarkson, Brandon Blackstock cùng các con trên thảm đỏ. Ảnh: Steve Granitz

Kelly Clarkson, Brandon Blackstock cùng các con trên thảm đỏ. Ảnh: Steve Granitz

Ca sĩ "Breakaway" trước đó đã đồng ý chia cho Blackstock hơn 5% giá trị của bất động sản này. Cổ phiếu của anh ta tương đương với 908.800 đô la trong tổng giá trị ước tính 17.750.000 USD của tài sản.

Clarkson đã giành được quyền sở hữu ngôi nhà sau cuộc tranh chấp gay gắt vào tháng 10 năm ngoái, dù Blackstock lập luận rằng đó là "tài sản hôn nhân" và không phải là một phần của thỏa thuận tiền hôn nhân của họ.

Nguồn tin của TMZ cho biết Clarkson phải chu cấp cho chồng 115.000 USD mỗi tháng. Tuy nhiên, thỏa thuận này sẽ hết hạn vào tháng 1/2024. Phiên điều trần tiếp theo dự kiến diễn ra ngày 28/3.

Kelly Clarkson hẹn hò ông bầu Brandon Blackstock từ năm 2012, kết hôn tháng 10/2013. Tháng 6/2020, ca sĩ đâm đơn ly dị với lý do có nhiều khác biệt không thể hòa giải sau 7 năm hôn nhân. Blackstock sau đó yêu cầu vợ trả 436.000 USD tiền trợ cấp hàng tháng nhưng cô không đồng ý.

Kelly Clarkson, Brandon Blackstock xuất hiện trong một sự kiện vào tháng 6/2020 trong lúc vụ ly hôn đang diễn ra. Ảnh: Michael Buckner

Kelly Clarkson, Brandon Blackstock xuất hiện trong một sự kiện vào tháng 6/2020 trong lúc vụ ly hôn đang diễn ra. Ảnh: Michael Buckner

Cuối năm 2020, Clarkson nộp đơn tố cáo chồng lên Ủy ban Lao động bang California với cáo buộc chồng cũ lừa đảo. Khi Blackstock cùng bố anh giữ vai trò quản lý của cô từ năm 2007 đến năm 2020, họ đã tính phí cao một cách vô lý trong quãng thời gian hai bên làm việc. Cô yêu cầu công ty của gia đình Blackstock hoàn lại số tiền cô trả họ từ năm 2007, có thể lên tới hàng chục triệu USD.

Họ được toà tuyên bố là độc thân hợp pháp vào tháng 8/2021. Sau khi phải chịu đựng các thủ tục ly hôn hỗn loạn - và tốn kém như vậy, Clarkson đã từng tuyên bố, tháng 12/2021 rằng cô ấy sẽ “độc thân mãi mãi”. Người hâm mộ tin rằng, nữ ca sĩ thắng giải Grammy chỉ nói đùa mà thôi.

Đọc thêm