Kết nối giao thương giữa TP Hồ Chí Minh với các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung bộ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 24/3, tại TP.Vinh (Nghệ An) diễn ra Hội nghị kết nối giao thương giữa các tập đoàn, doanh nghiệp phân phối hàng hóa TP Hồ Chí Minh với nhà sản xuất các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ, Trung du - miền núi Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng. 
Sản phẩm trưng bày tại hội nghị được nhiều đại biểu quan tâm, tìm hiểu
Sản phẩm trưng bày tại hội nghị được nhiều đại biểu quan tâm, tìm hiểu

Tham dự hội nghị có lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Nam, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế; cùng các Hội, Hiệp hội, hơn 100 doanh nghiệp cung ứng và các hệ thống phân phối hàng đầu của cả nước đến từ TP Hồ Chí Minh.

Các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương hàng hóa giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung bộ là một trong những hoạt động rất có ý nghĩa. Trong thời gian qua, nhiều sản phẩm hàng hóa của các tỉnh đã tiếp cận các hệ thống phân phối hàng hóa lớn trên địa bàn TP Hồ Chí Minh như: Lotte, AEON, Central Retail, Wincomecer... Qua đó đã có những tác động mạnh mẽ trong việc thúc đẩy tiêu thụ và kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh dòng luân chuyển hàng hóa, nâng tầm giá trị sản phẩm đặc trưng của các địa phương.

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động kết nối, phân phối hàng hóa của tỉnh Nghệ An nói riêng và các tỉnh nói chung vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Những hạn chế này cần tiếp tục được khắc phục và có định hướng, giải pháp trong thời gian tới nhằm đảm bảo cân đối cung - cầu, kích thích mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa nội địa trên thị trường trong nước, khu vực và quốc tế.

Phát biểu chào mừng hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh tin tưởng với tiềm lực về tài chính, mạng lưới thị trường rộng khắp trong nước, quốc tế và kỹ năng quản trị kinh doanh tốt của các tập đoàn, với phương châm “Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước, cả nước vì Thành phố Hồ Chí Minh”, các doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh và tiềm năng phát triển công nghiệp chế biến của các doanh nghiệp 9 tỉnh thuộc 3 vùng liên kết, các tỉnh sẽ tìm được tiếng nói chung, sớm kết nối được với nhau.

Tỉnh Nghệ An cam kết sẽ luôn ủng hộ, đồng hành và chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi nhất và chủ động, tích cực phối hợp để các đơn vị hoạt động hiệu quả với kỳ vọng mang lại môi trường thương mại văn minh tiện lợi nhất cho người dân địa phương và góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An.

Tại hội nghị, các đại biểu cùng tham gia trao đổi, thảo luận về hoạt động kết nối giao thương hàng hóa giữa TP Hồ Chí Minh với các địa phương Phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Một số ý kiến đề nghị các Sở, ngành, đơn vị giúp cho các doanh nghiệp nhỏ, Hợp tác xã tiếp cận tốt hơn các hệ thống phân phối hàng lớn….

Đại diện các hệ thống phân phối lớn của TP Hồ Chí Minh đã trao đổi, chia sẻ những quy định, yêu cầu về hình thức, mẫu mã, chất lượng... để các nhà sản xuất nhỏ có thể đưa hàng hóa của mình vào được các siêu thị lớn. Đồng thời, cam kết, sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các sản phẩm OCOP của các địa phương được vào siêu thị lớn trên cả nước.

Kết luận hội nghị, ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, sự phát triển của TP Hồ Chí Minh luôn gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trên cả nước, trong đó, có 9 tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ.

Các lãnh đạo địa phương chứng kiến nghi thức ký kết biên bản hợp tác giữa doanh nghiệp phân phối TP HCM và doanh nghiệp cung ứng các địa phương Phía Bắc và Bắc Trung Bộ.

Các lãnh đạo địa phương chứng kiến nghi thức ký kết biên bản hợp tác giữa doanh nghiệp phân phối TP HCM và doanh nghiệp cung ứng các địa phương Phía Bắc và Bắc Trung Bộ.

Xây dựng quy trình chuỗi cung ứng hiệu quả từ nuôi trồng, thu hoạch, lưu trữ, sơ chế, chế biến và sản xuất, cho đến khâu tiêu dùng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của TP Hồ Chí Minh trong việc thực hiện các hoạt động kết nối giao thương. TP Hồ Chí Minh cũng quan tâm các hoạt động thúc đẩy kết nối cung - cầu, xây dựng chuỗi cung ứng hàng hóa và đây là một trong những nội dung hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ.

Trao đổi những khó khăn về thị trường, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho rằng, các doanh nghiệp phải nhìn thẳng vào khó khăn không phải để nản lòng mà để đương đầu, nỗ lực lớn hơn trên con đường chinh phục thị trường, đưa tâm huyết chính mình đến tận tay người tiêu dùng. Vì vậy, hệ thống phân phối phải chuyển tải tín hiệu thị trường để các nhà sản xuất đổi mới tư duy, chuyển từ sản xuất sản phẩm mình có sang sản xuất sản phẩm thị trường cần.

Trong thời gian tới, ông Võ Văn Hoan đề nghị Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với các địa phương đẩy mạnh chương trình kết nối cung - cầu sản phẩm, đặc biệt là các địa phương kết nghĩa với TP Hồ Chí Minh. Trong đó, đẩy mạnh kết nối trực tuyến; chủ động nắm bắt xu hướng tiêu dùng, nhu cầu thị trường để chia sẻ với các địa phương…

Các địa phương cũng cần có giải pháp, chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp có giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối cung - cầu, xúc tiến thương mại tại các thị trường, đặc biệt là thị trường TP Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, các hệ thống phân phối TP Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp cung ứng, nhà sản xuất của 9 tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ đã ký kết giao thương.

Đọc thêm