Kết nối văn hoá, du lịch giữa Lâm Đồng và vùng Ladakh - Ấn Độ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chương trình giao lưu văn hoá, giới thiệu du lịch lần đầu tiên được tổ chức tại xứ sở ngàn hoa Đà Lạt – Lâm Đồng được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng giữa hai tỉnh Lâm Đồng và vùng Ladakh được mệnh danh là "Tiểu Tây Tạng" ở Ấn Độ.

Tối 27/12, lễ khai mạc Chương trình “Giao lưu văn hoá, giới thiệu du lịch giữa tỉnh Lâm Đồng - Việt Nam và Ladakh - Ấn Độ” chính thức khai mạc tại Quảng trường Lâm Viên (TP Đà Lạt, Lâm Đồng).

Sự kiện là dấu mốc quan trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa tỉnh Lâm Đồng - Việt Nam và vùng Ladakh - Ấn Độ, đồng thời hưởng ứng chương trình kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển. Chương trình do Sở VH-TT&DL Lâm Đồng chủ trì, phối hợp cùng Khu du lịch văn hoá tâm linh Samten Hills Đà Lạt tổ chức.

Ông Phạm S - Phó Chủ tịch Lâm Đồng tin tưởng vào sự hợp tác ngày càng lớn mạnh giữa tỉnh nhà và vùng Ladakh - Ấn Độ.

Ông Phạm S - Phó Chủ tịch Lâm Đồng tin tưởng vào sự hợp tác ngày càng lớn mạnh giữa tỉnh nhà và vùng Ladakh - Ấn Độ.

Tại sự kiện, Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Phạm S đánh giá cao giá trị văn hoá, du lịch cũng như những thành tựu to lớn của đất nước Ấn Độ nói chung và vùng Ladakh nói riêng. Tương tự, Việt Nam nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng cũng có tiềm năng du lịch rất lớn. Mới đây, TP Đà Lạt đã được công nhận là thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO và Lâm Đồng đang hoàn thiện hồ sơ để UNESCO công nhận Đà Lạt là thành phố di sản. Riêng khu du lịch văn hoá tâm linh Samten Hill Đà Lạt, ông Phạm S đánh giá là địa điểm hấp dẫn du khách đến Lâm Đồng thời gian qua.

Đại diện chính quyền vùng Ladakh tham dự sự kiện với mong muốn quảng bá rộng rãi tiềm năng văn hoá, du lịch tới Việt Nam.

Đại diện chính quyền vùng Ladakh tham dự sự kiện với mong muốn quảng bá rộng rãi tiềm năng văn hoá, du lịch tới Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đánh giá, chương trình giao lưu lần này là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, nhằm xây dựng mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Lâm Đồng và vùng Ladakh.

“Sau chương trình lần này, chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục có được sự kết nối chặt chẽ về văn hóa, du lịch giữa hai địa phương; qua đó mở ra nhiều cơ hội quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Lâm Đồng và Ladakh - Ấn Độ”, ông Phạm S nói và tin tưởng rằng trong thời gian tới tỉnh Lâm Đồng sẽ có nhiều dịp được giới thiệu, tổ chức triển lãm những sắc màu văn hóa đặc trưng, và các sản phẩm, dịch vụ du lịch đến với vùng lãnh thổ liên bang Ladakh nói riêng và đất nước Ấn Độ nói chung.

Ông Tashi Gyalson chia sẻ rất tự hào khi được giới thiệu quê hương Ladakh tới người dân Việt Nam.

Ông Tashi Gyalson chia sẻ rất tự hào khi được giới thiệu quê hương Ladakh tới người dân Việt Nam.

Về phía vùng Ladakh, ông Tashi Gyalson – Ủy viên điều hành – Chủ tịch Lãnh thổ liên bang Ladakh, Hội đồng phát triển Ladakh cho biết, Ấn Độ và Việt Nam đang tăng cường hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực từ thương mại, trao đổi kinh doanh, hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa đến kết nối con người.

Vùng Ladakh - nơi được mệnh danh "Tiểu Tây Tạng" ở Ấn Độ.

Vùng Ladakh - nơi được mệnh danh "Tiểu Tây Tạng" ở Ấn Độ.

“Là một đại diện của Ladakh, tôi coi đó là vinh dự và đặc ân để giới thiệu những kỳ quan độc đáo của quê hương chúng tôi qua sự kiện này. Cuộc hành trình mới này mà chúng ta đang bắt đầu hôm nay tại thành phố Đà Lạt của Việt Nam sẽ được ghi nhớ trong lịch sử của Ladakh, tôi cảm ơn sự kết nối của Samten Hills Dalat cho những sự kiện văn hoá du lịch mang tầm quốc tế này”, ông Tashi Gyalson.

Ông Phạm S- Phó Chủ tịch Lâm Đồng tặng tranh kỷ niệm cho đại diện vùng Ladakh- Ấn Độ.

Ông Phạm S- Phó Chủ tịch Lâm Đồng tặng tranh kỷ niệm cho đại diện vùng Ladakh- Ấn Độ.

Đại diện tỉnh Lâm Đồng và vùng Ladakh trao tặng nhau những món quà kỷ niệm, mở ra cơ hội hợp tác trong tương lai.

Đại diện tỉnh Lâm Đồng và vùng Ladakh trao tặng nhau những món quà kỷ niệm, mở ra cơ hội hợp tác trong tương lai.

Với nguồn tài nguyên du lịch phong phú cùng khí hậu ôn hòa, nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, và những di sản giàu giá trị, tỉnh Lâm Đồng hội tụ đủ yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hoà” để phát triển du lịch văn hoá.

Khu du lịch văn hoá tâm linh Samten Hills Đà Lạt - Điểm đến hấp dẫn du khách tại Lâm Đồng thời gian qua.

Khu du lịch văn hoá tâm linh Samten Hills Đà Lạt - Điểm đến hấp dẫn du khách tại Lâm Đồng thời gian qua.

Đặc biệt, Khu tham quan Du lịch Văn hoá Tâm linh Samten Hills Dalat tại tỉnh Lâm Đồng là một điểm sáng mới cho du lịch Việt Nam năm 2023 có nhiều điểm tương đồng với văn hoá vùng Ladakh – vùng cao nguyên rộng lớn của Ấn Độ, nằm trong dãy Himalaya hùng vĩ. Vùng đất này vốn được mệnh danh là Tiểu Tây Tạng trên đất Ấn Độ, là trung tâm của con đường tơ lụa xưa. Ngày nay, Ladakh còn được biết đến là địa chỉ thấm đẫm tinh thần Phật Giáo, đặc biệt là Phật Giáo Kim Cương Thừa.

Tại chương trình giao lưu, khán giả được thưởng thức các tiết mục văn nghệ truyền thống Việt Nam.

Tại chương trình giao lưu, khán giả được thưởng thức các tiết mục văn nghệ truyền thống Việt Nam.

Các tiết mục nghệ thuật đến từ vùng Ladakh thu hút sự tò mò của khán giả.

Các tiết mục nghệ thuật đến từ vùng Ladakh thu hút sự tò mò của khán giả.

Mặc dù thời tiết rét buốt, chương trình giao lưu văn hoá - du lịch vẫn thu hút đông đảo người dân, du khách.

Mặc dù thời tiết rét buốt, chương trình giao lưu văn hoá - du lịch vẫn thu hút đông đảo người dân, du khách.

Chuỗi chương trình “Giao lưu văn hoá, Kết nối du lịch giữa Lâm Đồng - Việt Nam và Ladakh - Ấn Độ” diễn ra từ 27/12/2023 đến 30/12/2023. Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra các hoạt động giao lưu giới thiệu văn hoá, giới thiệu du lịch địa phương tại Quảng trường Lâm Viên; xúc tiến du lịch tại khu du lịch văn hoá Tâm linh Samten Hills Dalat (huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng).

Đọc thêm