Khắc phục hậu quả mưa lũ tại Mù Cang Chải

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngay khi xảy ra thiên tai tại huyện vùng cao Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã nhanh chóng huy động nhân lực, vật lực tích cực khắc phục hậu quả trên tinh thần không để hộ dân nào bị đói và không có nơi ở.

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Yên Bái với Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, do chịu ảnh hưởng của rãnh thấp có trục qua khu vực Bắc Bộ kết hợp vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m, từ ngày 4 - 7/8, các khu vực huyện Mù Cang Chải của tỉnh Yên Bái có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông rải rác.

Trạm y tế xã Hồ Bốn - huyện Mù Cang Chải tan hoang sau mưa lũ. Nguồn: yenbai.gov.vn

Trạm y tế xã Hồ Bốn - huyện Mù Cang Chải tan hoang sau mưa lũ. Nguồn: yenbai.gov.vn

Mưa lớn đã làm 3 người chết, trong đó 2 người chết do bị sạt lở đất và 1 người bị lũ cuốn trôi; gần 50 ngôi nhà bị sập và cuốn trôi hoàn toàn, 22 nhà bị thiệt hại nặng, 11 nhà phải di dời khẩn cấp.

Cơ sở hạ tầng bị thiệt hại nặng nề gồm 2 điểm trường bị sạt lở, 1 trạm y tế bị thiệt hại về cơ sở vật chất, nhiều vị trí taluy dương và taluy âm trên quốc lộ 32 đoạn qua huyện Mù Cang Chải bị sạt lở nghiêm trọng, trong đó nhiều đoạn mất toàn bộ nền mặt đường gây ách tắc giao thông trong nhiều ngày.

Xã Hồ Bốn và một số bản của xã Khao Mang và xã Lao Chải mất sóng điện thoại liên lạc, 3 cột điện 35KV tại xã Hồ Bốn bị gẫy và cuốn trôi gây mất điện lưới quốc gia trên địa bàn toàn huyện. Ước tính ban đầu, tổng thiệt hại trong đợt thiên tai khoảng 20 tỷ đồng.

Để khắc phục thiệt hại do mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất , Ban Chỉ huy quân sự huyện Mù Cang Chải và chính quyền các địa phương đã huy động hơn 300 dân quân tự vệ, và người dân tình nguyện giúp nhân dân trên địa bàn huyện Mù Cang Chải bị cô lập, giải phóng đất đá trên đường giao thông, sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm đến ở tại các trường học, nhà văn hóa và nhiều nơi an toàn khác.

Tỉnh Yên Bái đã nhanh chóng huy động 25 xe, máy phương tiện các loại tập trung vận chuyển đất, đá sụt lở và cây đổ để đảm bảo thông đường. Đồng thời, bố trí nơi ăn, nghỉ tạm thời cho các hộ gia đình có nhà bị cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn và cung cấp những vật dụng thiết yếu cho các hộ dân bị thiệt hại để ổn định cuộc sống.

Nỗ lực khơi thông tuyến QL32 ách tắc do ảnh hưởng mưa lũ. Nguồn: yenbai.gov.vn.
Nỗ lực khơi thông tuyến QL32 ách tắc do ảnh hưởng mưa lũ. Nguồn: yenbai.gov.vn.

Hiện tại, UBND tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các địa phương xác định công tác 4 tại chỗ, kết hợp huy động lực lượng bên ngoài để làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội. Tổ chức tiếp nhận cứu trợ và phân bổ hỗ trợ kịp thời, đảm bảo công bằng, minh bạch. Huy động tối đa nguồn lực để tập trung khắc phục hậu quả nhanh nhất, trên tinh thần không để hộ dân nào bị đói và không có nơi ở.

Lao Chải là một trong những xã chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ này, trong đó có 5 nhà dân bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, 26 nhà hư hỏng. Xã đang huy động hơn 100 dân quân tự vệ và người dân tình nguyện đi thông đường đường và cứu trợ các yếu phẩm thiết yếu cho những hộ dân bị thiệt hại nặng như gạo, mì tôm, bánh mì, miến và các đồ dùng thiết yếu khác như: chăn màn, quần áo, xoong nồi, bát đĩa.

Chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Mù Cang Chải, ông Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái, yêu cầu Đảng ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, lực lượng dân quân tự vệ của các xã phối hợp với các đơn vị khẩn trương, nhanh chóng hót đất, đá ở các điểm sạt lở đảm bảo giao thông cho tuyến đường chính dài gần 15km vào các thôn bản của xã, tạo điều kiện thuận lợi tiếp tế, cứu trợ cho những hộ bị thiệt hại nặng ở các bản còn đang bị cô lập không đi được xe máy đến.

Lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái và huyện Mù Cang Chải kiểm tra và chỉ đạo khắc phục hậu quả. Nguồn: yenbai.gov.vn

Lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái và huyện Mù Cang Chải kiểm tra và chỉ đạo khắc phục hậu quả. Nguồn: yenbai.gov.vn

Kiểm tra việc sơ tán của 11 hộ dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn tại xã Khao Mang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái tiếp tục yêu cầu xã cần quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất cho các hộ dân, thường xuyên kiểm tra nắm bắt thông tin về khu vực có nguy cơ sạt lở, trước mắt không cho người dân tự ý về nhà ở khi chưa được các cơ quan chức năng đến kiểm tra đánh giá địa chất.

Dự báo địa bàn huyện Mù Cang Chải còn mưa to kéo dài trong một vài ngày tới, tình trạng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất vẫn có thể tiếp tục xảy ra. Lãnh đạo tỉnh Yên Bái yêu cầu các địa phương, đặc biệt là người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động phòng, tránh mưa, lũ. Đồng thời, khẩn trương bố trí lực lượng tình nguyện để vận chuyển các nhu yếu phẩm đến các hộ gia đình bị mất nhà cửa, cung ứng đầy đủ thuốc men, xăng dầu cho người dân.

Đọc thêm