Khách du lịch đến Cà Mau trong 3 ngày đầu năm tăng gấp 31 lần so với cùng kỳ năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 4/1, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau cho biết, trong ngày 03 ngày Tết Dương lịch (từ ngày 31/12/2022 đến ngày 02/01/2023) lượng khách tham quan đạt 14.929 lượt tăng gấp 20 lần; tổng thu du lịch đạt 5,8 tỷ đồng, tăng gấp 31 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Theo thống kê, trong số 14.929 khách đến Cà Mau, khách du đến với vườn Quốc gia mũi Cà Mau 2.374 lượt khách, khách đến Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh 750 lượt, Các điểm di tích 850 lượt khách, Khu du lịch Hòn Đá Bạc 1.422 lượt khách, Vườn Quốc gia U Minh 343 lượt khách, Khu du lịch sinh thái Mười Ngọt 183 lượt khách, Khu du lịch Khai Long 437 lượt khách, Khu du lịch sinh thái Thư Duy 1.530 lượt khách, Điểm du lịch sinh thái Hương Tràm 637 lượt khách, Điểm du lịch sinh thái Hoa Rừng 275 lượt khách.

Du khách tham quan Mũi Cà Mau nhân dịp Tết Dương lịch năm 2023.Du khách tham quan Mũi Cà Mau nhân dịp Tết Dương lịch năm 2023.

Các hộ du lịch cộng đồng tại Đất Mũi, một số điểm di tích và Vườn chim Tư Sự (huyện Thới Bình), Điểm dừng chân Tư Tỵ (huyện Ngọc Hiển), một điểm tại huyện Phú tân, huyện Năm Căn, Sông Trẹm (huyện U Minh), Thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời), Đầm Thị Tường (huyện Phú Tân),... đón hơn 5.183 lượt khách

Do thời gian nghỉ Tết trùng với thời điểm cuối tuần, thuận lợi cho sắp xếp thời gian tham quan, vui chơi ở các khu, các khu du lịch,điểm du lịch khác nhau của nhân dân trên địa bàn trong tỉnh, đã thu hút khá đông khách tham quan du lịch tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, do thời điểm này dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nhưng các doanh nghiệp, các điểm du lịch hoạt động du lịch ở Cà Mau được duy trì thực hiện đúng quy định về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau thừa ủy quyền trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng tặng cho Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021.

Ông Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau thừa ủy quyền trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng tặng cho Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021.

Ông Trần Hiếu Hùng - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, cho biết: “Trong thời gian tới, ngành du lịch Cà Mau tiếp tục quan tâm phát triển, về hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ, đẩy mạnh du lịch cộng đồng, đa dạng các hoạt động các sản phẩm du lịch, đẩy mạnh công tác phòng chống cháy nổ tại các điểm vui chơi giải trí, các khu di tích, khu du lịch trên địa bàn tỉnh được đảm bảo an toàn để ngày một nâng cao phục vụ tốt hơn an toàn hơn cho khách du lịch, bình ổn giá cả không để xảy ra tình trạng chặt chém khách du lịch thực hiện tốt khâu niêm yết giá...

Đặc biệt về an toàn vệ sinh thực phẩm phải được siết chặt nhằm để bảo vệ tốt cho sức khỏe của khách du lịch, tạo điểm nhấn tìm giải pháp tối ưu, tận dụng tất cả những điều kiện sẵn có như: nguồn không khí trong lành, từ khu rừng đước, rừng tràm, nguồn cua, nguồn cá thiên nhiên để kéo dài thời gian lưu trú khách tham quan trong và ngoài nước đến với du lịch Cà Mau”.

Đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh năm 2023

Thời gian tới, Cà Mau tập trung hỗ trợ phát triển loại hình du lịch sinh thái, cộng đồng là trọng tâm.

Thời gian tới, Cà Mau tập trung hỗ trợ phát triển loại hình du lịch sinh thái, cộng đồng là trọng tâm.

Ông Trần Hiếu Hùng - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, cho biết thêm: “Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch nhằm phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 10/10/2016 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Tập trung nguồn lực xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù trên cơ sở tiềm năng, lợi thế; nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của du khách. Xây dựng sản phẩm du lịch Cà Mau qua các loại hình phù hợp như: Du lịch địa lý, du lịch biển đảo, du lịch sinh thái, trải nghiệm, du lịch cộng đồng gắn với hệ thống rừng ngập nước và du lịch ngư, nông, lâm nghiệp để du lịch Cà Mau trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút với du khách trong và ngoài nước. Trong đó tập trung hỗ trợ phát triển loại hình du lịch sinh thái, cộng đồng là trọng tâm.

Phát triển du lịch đảm bảo bền vững, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của tỉnh; bảo vệ môi trường và thiên nhiên; giải quyết tốt vấn đề về lao động, việc làm và an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt, Cà Mau sẽ tăng cường liên kết, quảng bá, tổ chức đa dạng các sự kiện kích cầu để phục hồi du lịch, nhất là các hoạt động trong Chương trình sự kiện “Cà Mau - Điểm đến 2023”.

Đọc thêm