Khách quốc tế du lịch ở Việt Nam: Chưa bao giờ bận tâm về giá cả

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nếu so sánh với các nước như Philippines, Singapore, Indonesia, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản… thì tổng mức chi tiêu của khách quốc tế tại Việt Nam rất thấp.
Khách quốc tế lựa chọn tàu hỏa để du lịch Việt Nam. (Nguồn: Internet)
Khách quốc tế lựa chọn tàu hỏa để du lịch Việt Nam. (Nguồn: Internet)

Mới đây, Tạp chí du lịch Lonely Planet có bài viết đánh giá về hành trình du lịch dọc Việt Nam. Tác giả bài viết khẳng định, du lịch Việt Nam quá thuận lợi và dễ dàng cho dù du khách có ngân sách có phần eo hẹp.

Phương tiện giao thông giá rẻ, phong phú

Miêu tả về vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Nam, bài viết có nêu: “Bao phủ lấy bờ biển phía đông của lục địa Đông Nam Á theo hình chữ S, Việt Nam rất phù hợp với du lịch bằng đường bộ. 2 thành phố lớn nhất của Việt Nam - Hà Nội và TP HCM cách nhau hơn 1.700km với những ruộng lúa, rừng rậm nhiệt đới, những thành phố lịch sử, di tích thời chiến tranh, công viên quốc gia và những bãi biển đầy cát. Hầu hết khách du lịch tới Việt Nam đều lên kế hoạch cho một hành trình đi qua cả 2 trung tâm sôi động này”.

Bài viết cũng chia sẻ: “Nếu bạn đang muốn khám phá cả Hà Nội và TP HCM cũng như nhiều điểm tham quan ở miền Trung đất nước, thì không có cách nào tốt hơn là cách đi bằng tàu hỏa và chi phí cũng rất tiết kiệm. Tuyến tàu tốc hành Thống nhất nổi tiếng nối Hà Nội và TP HCM là sự lựa chọn rất được ưa chuộng bởi tầm nhìn tuyệt vời của hành khách trên tàu và các điểm dừng chân dọc theo bờ biển Việt Nam.

Tiếp đó là xe bus có thể tìm thấy ở hầu hết các tỉnh, thành phố của Việt Nam và hầu hết đều dừng ở các điểm tham quan nổi tiếng của địa phương. Xe máy mang lại sự tự do, phóng khoáng cho du khách ưa mạo hiểm. Đi khắp Việt Nam là ước mơ cả đời của nhiều người dày dặn kinh nghiệm lái xe máy. Và từ đó, một ngành công nghiệp đầy triển vọng đã phát triển, cung cấp xe máy cho những du khách muốn dùng phương tiện này để di chuyển giữa Hà Nội và TP HCM. Hãy bảo đảm rằng bạn kiểm tra kĩ tình trạng của xe trước khi mua chúng.

Đạp xe cũng là một cách tuyệt vời để khám phá Việt Nam. Những người nước ngoài đi xe đạp thường được người dân địa phương chào đón nhiệt tình và không khó để tìm các điểm sửa chữa xe đạp ở Việt Nam nếu chẳng may xe của bạn gặp sự cố. Xích lô cũng là một lựa chọn trên cả tuyệt vời”.

Mới đây, Grant Sanderson, một nữ du khách người Anh cùng cả gia đình tận hưởng chuyến du lịch tại Việt Nam với các điểm đến gồm TP HCM, Hà Nội, Hạ Long, Tây Ninh, Huế, Hội An và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. “Việt Nam là một điểm đến tuyệt vời về cảnh đẹp lẫn ẩm thực. Con người nơi đây siêu thân thiện. Có lẽ là những người tốt nhất mà chúng tôi từng gặp. Giá cả sinh hoạt cũng siêu rẻ bên cạnh những khách sạn 5 sao, những mặt hàng xa xỉ và những thương hiệu quốc tế”.

“Tôi rất bất ngờ! Vé máy bay từ TP HCM đi Hà Nội chưa tới 30 đô la, do một hãng nội địa khai thác. Bạn nên lên kế hoạch sớm, mua sẵn vé máy bay cho các chặng di chuyển để luôn có giá tiết kiệm nhất. Nếu phải di chuyển đường dài bằng xe khách, giá cũng chỉ dao động từ 4 đến 10 đô la. Bạn có nhiều lựa chọn phương tiện tùy vào lịch trình và điều kiện kinh tế của chuyến đi”, Joey Bagot (Colombia) chia sẻ.

Ẩm thực “siêu rẻ” và vô vàn điểm tham quan miễn phí

Khi nhắc tới ẩm thực Việt Nam, nhiều du khách quốc tế phải thốt lên vẻ thích thú vì độ ngon và chi phí siêu rẻ. Ở những thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng… du khách có thể dễ dàng thưởng thức một ổ bánh mì ốp la với patê, một ly cà phê sữa đá, một tô bún riêu, hủ tiếu, canh bún, ly nước mía giải nhiệt trưa hè hay que kem ống mát lạnh giá từ hơn 10.000 tới 50.000 đồng.

Với Jensen Heintze (Đức), cơm sườn nướng tại TP HCM đã thực sự “hạ gục” anh ngay từ lần thưởng thức đầu tiên. “Chỉ với hơn 1 đô la cho một suất cơm sườn nướng nóng hổi, tôi đã no căng bụng, lấy sức tham quan cả thành phố. Người bán hàng rất thân thiện và hào phóng. Họ cho khách dùng miễn phí thêm cơm trắng, nước lạnh. Thật sự rất sảng khoái và tiết kiệm”, Jensen Heintze hào hứng chia sẻ thông tin với phóng viên về một suất cơm sườn 35.000 đồng.

Du khách quốc tế thưởng thức bánh mì của Việt Nam. (Nguồn: Internet)

Du khách quốc tế thưởng thức bánh mì của Việt Nam. (Nguồn: Internet)

Khi tới Việt Nam, khách du lịch quốc tế sẽ chọn homestay để được hòa mình vào văn hóa và cuộc sống thường nhật của người dân địa phương.

Jodi Whalen (Mỹ) đã có những trải nghiệm tuyệt vời với một homestay tại Ninh Bình. “Tôi dừng chân ở một ngôi làng nhỏ và gặp được một gia đình rất ấm áp. Tôi đã có những bữa trưa ngon miệng cùng gia đình họ và giữ liên lạc với nhau qua Facebook. Họ còn cho tôi mượn xe máy, xe đạp để dạo quanh Tam Cốc cùng với những chỉ dẫn đường đi rất nhiệt tình”, Jodi Whalen kể về hành trình năm 2022 trên nhóm Vietnam Travelers.

Chưa dừng lại ở đó, rất nhiều điểm tham quan là những di tích lịch sử, danh thắng quốc gia không thu phí vào cổng hoặc thu phí rất thấp cũng là một điểm cộng. Đây cũng là một trong những chính sách kích cầu du lịch, quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Tại Hà Nội, nhiều đền, chùa, viện bảo tàng và các khu di tích đều có thể tham quan miễn phí hoặc thu phí chỉ vài chục ngàn đồng như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn, chùa Trấn Quốc, Trấn Vũ, Nhà thờ Lớn… Vé tham quan khu phố cổ Hội An chỉ chưa tới 100.000 đồng, nhiều khu vực được tham quan, chụp ảnh miễn phí.

Tại TP HCM với Bến Nhà Rồng, Dinh Độc Lập, Bưu điện thành phố, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Mỹ thuật… cũng đều thu phí tượng trưng hoặc miễn phí tham quan, khám phá. “Tại Việt Nam, phí vào cổng không phải là vấn đề lớn ở các khu du lịch. Vấn đề ở đây là bạn có đủ sức khỏe, đủ kiên nhẫn, đủ tính hiếu kỳ để đi hết được tất cả những điểm đến tuyệt vời đó không. Đó là tôi chưa nói tới bạn có đủ một cái bụng rộng để thưởng thức hết các món ăn đường phố tại đất nước nhiệt đới xinh đẹp này”, Joshua Kim (Hàn Quốc) khẳng định.

Làm thế nào để khách “rút ví” khi đến Việt Nam

Hồi tháng 3, tại hội thảo “Mở visa, phục hồi du lịch”, bà Trần Nguyện, Phó Tổng Giám đốc Khối Sun World - Tập đoàn Sun Group - cho rằng, tài nguyên du lịch Việt xứng đáng trở thành điểm đến được du khách “chi mạnh” nhất, chứ không phải nơi du lịch giá rẻ. Chúng ta phải phát triển sao cho đúng chứ không phải chỉ giá rẻ là tốt, đó là cạnh tranh không lành mạnh.

Theo PGS. TS. Phạm Trung Lương, Việt Nam là một điểm đến không thua kém các nước trong khu vực, có 8 di sản vật thể và 15 di sản phi vật thể, 11 khu dự trữ sinh quyển thế giới, 10 vườn di sản mà thế giới đã công nhận. Việt Nam cũng được xem là điểm đến an toàn, thân thiện. Từ đó, có thể nói tài nguyên, con người Việt Nam không thua kém các nước khác. Đây là nền tảng hấp dẫn du khách rất lớn mà không phải nước nào cũng có.

Việt Nam cần các chính sách để phát triển mô hình du lịch sức khỏe và phát triển các tổ hợp mua sắm, vui chơi, giải trí. Các công trình đầu tư quy mô lớn để “móc hầu bao” du khách như ở Singapore, Thái Lan, đảo Hải Nam, chúng tôi đã và đang làm để đến giai đoạn hoàn thiện dự án trình UBND TP HCM”, ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương cho biết.

Tính đến thời điểm này, du lịch Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế trong thu hút du khách quốc tế có mức chi tiêu cao. Theo các chuyên gia, một trong những nguyên nhân chủ yếu là do nước ta chưa có những sản phẩm, dịch vụ du lịch hấp dẫn có thể “buộc” du khách quốc tế hạng sang phải “rút hầu bao”.

Tìm kiếm giải pháp để tháo gỡ “điểm nghẽn” này, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình cho rằng, Việt Nam cần có những chính sách hỗ trợ phát triển cho một số sản phẩm du lịch mới, có khả năng thu hút du khách quốc tế hạng sang như du lịch golf chẳng hạn. Theo ông Bình, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam chơi golf ngày càng tăng. Năm 2019, trong số 5 triệu du khách Hàn Quốc đến Việt Nam thì có tới hơn 1 triệu khách đến để chơi golf.

Đọc thêm