'Khách Tây' vi phạm giao thông trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội

Nhiều khách nước ngoài không đội mũ bảo hiểm, đeo tai nghe, chở 3... khi điều khiển xe gắn máy gây mất an toàn giao thông trên nhiều tuyến phố ở Thủ đô.

Nhiều năm trở lại đây, tình trạng người nước ngoài ngang nhiên vi phạm luật giao thông trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội đang có chiều hướng gia tăng.

Do bất đồng ngôn ngữ nên với hầu hết các trường hợp vi phạm giao thông của khách nước ngoài, CSGT đều bỏ qua hoặc chỉ dừng lại ở mức độ nhắc nhở.

Không khó để bắt gặp cảnh tượng người nước ngoài đầu trần đi xe máy quanh phố cổ hay các khu phố Tây như Tạ Hiện, phố Nhà thờ...

Khách Tây điều khiển xe máy không mũ bảo hiểm trên phố Đồng Xuân.

Du khách nước ngoài ngồi sau xe máy không đội mũ bảo hiểm trên phố Nguyễn Hữu Huân.

Có mật độ người nước ngoài sinh sống đông đúc nên các khu vực quanh hồ Tây, đặc biệt là đường Xuân Diệu, cũng là nơi thường xuyên có khách nước ngoài vi phạm luật giao thông.

Hình ảnh khách Tây không đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy xuất hiện nhan nhản trên đường Xuân Diệu, đường Quảng An.

Nhiều người còn có thói quen đeo tai nghe trong khi điểu khiển xe máy, gây mất an toàn giao thông.

Khách Tây đi xe máy ngược làn đường, không đội mũ bảo hiểm, vừa đi một tay vừa xách đồ lỉnh kỉnh trên đường Xuân Diệu.

Người nước ngoài đi xe máy chở ba trên đường Đặng Thai Mai.

Du khách nước ngoài đi xe máy bằng một tay, không đội mũ bảo hiểm, vừa đeo tai nghe vừa múa hát trên đường Thanh Niên.

Nói về vấn đề này, UBND TP Hà Nội cho biết, đối với các trường hợp người nước ngoài vi phạm luật ATGT, lực lượng chức năng tập trung tuyên truyền nhắc nhở là chính, nâng cao hình ảnh người Việt Nam thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế; chỉ xử lí nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, gây ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông.

Đọc thêm