Khai mạc Hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ nhất

(PLVN) - Ngày 28/6, tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc đã diễn ra Hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ nhất. Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung quốc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa Hạ Vinh; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Nguyễn Hải Ninh đã chủ trì và phát biểu khai mạc.
Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Nguyễn Hải Ninh phát biểu khai mạc Hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ nhất.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Cương, Uỷ viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa; Đồng chí Nguyễn Thị Hường, Tổng Lãnh sự nước CHXHCN Việt Nam tại Nam Ninh, Quảng Tây, nước CHND Trung Hoa.

Về phía Bộ Tư pháp Việt Nam, cùng tham dự có Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nước CHND Trung Hoa Hạ Vinh nhấn mạnh, Hội nghị lần này là hành động cụ thể để quán triệt thực thi thành quả chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc, đồng thời là thực tiễn sinh động thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp nước CHND Trung Hoa Hạ Vinh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Bộ Tư pháp Trung Quốc sẵn sàng cùng với Bộ Tư pháp Việt Nam, dưới sự dẫn dắt chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, tăng cường trao đổi, học hỏi lẫn nhau và hợp tác thiết thực trên các mặt như xây dựng pháp luật của Chính phủ, dịch vụ pháp luật, hỗ trợ tư pháp, đào tạo cán bộ, ứng dụng công nghệ số... Thiết lập cơ chế giải quyết các tranh chấp dân sự, thương mại liên quan đến cư dân biên giới bằng nhiều hình thức, chung tay xúc tiến giao lưu kinh tế - thương mại, nhân văn cũng như an ninh, ổn định của khu vực hai nước, góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc phát triển bền vững.

Hợp tác về pháp luật và tư pháp giữa hai Bên đạt nhiều kết quả tích cực

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tư pháp Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh gửi lời chúc mừng những thành tựu to lớn của Trung Quốc, đặc biệt là trong hơn 10 năm thời đại mới và từ sau Đại hội XX đến nay dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản với đồng chí Tập Cận Bình là hạt nhân. Bộ trưởng cũng cảm ơn sự đón tiếp và chuẩn bị chu đáo trách nhiệm và chân thành của Bộ Tư pháp nước CHND Trung Hoa và cấp uỷ, chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam – Trung Quốc không ngừng đi vào chiều sâu, thực chất và toàn diện.

Bộ trưởng nhấn mạnh: Trải qua 75 năm, quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam – Trung Quốc không ngừng đi vào chiều sâu, thực chất và toàn diện, ngày càng được khẳng định sau các chuyến thăm mang tính lịch sử của Lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là từ năm 2022 đến nay. Riêng hợp tác về pháp luật và tư pháp giữa hai Bên, Bộ trưởng đánh giá thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực từ cấp Trung ương đến địa phương.

Chính vì những kết quả đó mà nội dung hợp tác pháp luật và tư pháp đã được Lãnh đạo cao nhất của hai nước nhất trí, ghi nhận trong các Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua, đặc biệt gần đây nhất, trong Tuyên bố chung năm 2025 nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 4 năm nay.

Theo đó, nội dung hợp tác pháp luật và tư pháp đã được nêu khá đậm nét: “Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa hai nước, thực hiện tốt Bản Ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tư pháp hai nước, tổ chức hội nghị giữa các cơ quan hành chính tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới hai nước lần thứ nhất trong năm nay, không ngừng hoàn thiện cơ chế hỗ trợ tư pháp, tăng cường học hỏi, giao lưu kinh nghiệm xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Bày tỏ vui mừng vì trong thời gian qua, các cơ quan tư pháp địa phương của hai Bên, đặc biệt là các Sở Tư pháp có chung đường biên giới Việt Nam và Trung Quốc đã có nhiều hoạt động giao lưu đoàn nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, Bộ trưởng cho biết tại Hội nghị này, 04 cặp Sở Tư pháp địa phương hai nước ký kết được văn kiện hợp tác, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung, hợp tác giữa các địa phương Việt Nam – Trung Quốc nói riêng.

Tăng cường cơ chế hợp tác giữa tư pháp địa phương

Thông tin về việc Việt Nam đang triển khai thực hiện 04 Nghị quyết của Bộ Chính trị, cụ thể là: Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết 57 về thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo và Nghị quyết 59 về chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng.

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh cho biết đây là 4 nghị quyết mà Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đánh giá là “bộ tứ trụ cột” để giúp đất nước cất cánh, là những trụ cột nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ đưa Việt Nam tiến lên trong kỷ nguyên mới, hiện thực hóa tầm nhìn Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Bộ Chính trị Việt Nam cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật do đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng ban, Đảng uỷ Bộ Tư pháp là cơ quan thường trực. Do vậy, việc tổ chức Hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng và hết sức thiết thực đối với Bộ, ngành Tư pháp Việt Nam Việt Nam, nhất là trong bối cảnh công tác xây dựng và thi hành pháp luật được coi là “đột phá của đột phá” trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bộ trưởng mong muốn tại Hội nghị lần này, bên cạnh việc đưa ra một bức tranh tổng thể và đầy đủ về tình hình triển khai thực hiện công tác pháp luật và tư pháp thuộc phạm vi quản lý của hai Bộ Tư pháp nói chung và thực tiễn triển khai thi hành tại các địa phương vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc nói riêng, các đơn vị chức năng của Bộ Tư pháp hai nước cần có những đề xuất cụ thể, khả thi, thực chất, tăng cường cơ chế hợp tác giữa tư pháp địa phương.

Trong đó có tăng cường ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực pháp luật, đào tạo nguồn nhân lực pháp luật, nghiên cứu, thúc đẩy cơ chế giải quyết tranh chấp dân sự, thương mại bằng trọng tài, hoà giải thương mại, nhằm bảo đảm sự tuân thủ pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân sinh sống khu vực biên giới hai nước, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác phát triển toàn diện giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước, chung tay xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Cương, Uỷ viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa; Đồng chí Nguyễn Thị Hường, Tổng Lãnh sự nước CHXHCN Việt Nam tại Nam Ninh, Quảng Tây, nước CHND Trung Hoa cũng đã có bài phát biểu quan trọng chào mừng Hội nghị.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Thu Hằng – Văn Phước

Đọc thêm