Khai trừ Đảng người đàn ông hiếp dâm bé gái dưới 16 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương đánh giá vi phạm của ông Nguyễn Văn Hà (đảng viên Chi bộ 8, Đảng bộ phường Tân Bình, thành phố Hải Dương) đã gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng nơi ông Hà sinh hoạt...

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) vừa họp kỳ thứ 55 để xem xét, cho ý kiến và quyết định một số nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương đã nghe báo cáo kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Hà (đảng viên Chi bộ 8, Đảng bộ phường Tân Bình, thành phố Hải Dương). Ông Nguyễn Văn Hà đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương xét xử, tuyên án 12 năm tù về tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương đánh giá vi phạm của ông Hà đã gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng nơi ông Hà sinh hoạt.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ đối với ông Nguyễn Văn Hà.

Cũng tại kỳ họp Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương cũng xem xét báo cáo kết quả giải quyết đơn tố cáo đối với ông Nguyễn Xuân Thắng (Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã An Thượng, thành phố Hải Dương). Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương căn cứ kết quả thẩm tra, xác minh, trong 3 nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Xuân Thắng, có 1 nội dung không có căn cứ, 1 nội dung tố cáo sai và 1 nội dung tố cáo có cơ sở.

Xét nội dung, tính chất, động cơ, mục đích, nguyên nhân, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương yêu cầu ông Nguyễn Xuân Thắng nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm; đưa nội dung kiểm điểm vào bản kiểm điểm cá nhân cuối năm 2023 để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên.

Đọc thêm