Khai trương Công ty TNHH Máy nông nghiệp Yanmar Việt Nam

(PLO) - Đây là Liên Doanh giữa Tập đoàn Yanmar Nhật Bản và Tập đoàn Sovico Holdings Việt Nam. Trước đó, ngày 22 tháng 8 năm 2014, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã cấp giấy phép thành lập liên doanh này với vốn đầu tư là 294 tỷ đồng.
Khai trương Công ty TNHH Máy nông nghiệp Yanmar Việt Nam
Yanmar Việt Nam sẽ nhập khẩu, phân phối, tư vấn quản lý, bảo hành, bảo dưỡng các loại máy nông nghiệp tại thị trường Việt Nam, tiến tới sản xuất, lắp ráp trong tương lai.
Yanmar thành lập năm 1912 và có trụ sở chính tại Osaka, Nhật Bản. Hãng là tập đoàn hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất máy móc nông nghiệp bao gồm máy gặt đập liên hợp, máy cày, máy cấy, động cơ nổ, máy thủy, máy xây dựng, máy phát điện… Năm vừa qua, doanh số của Yanmar đạt khoảng 6.5 tỷ USD, lợi nhuận gần 450 triệu USD và số lượng nhân viên trên 16.500 người. 
“Chúng tôi giới thiệu tới thị trường Việt Nam những sản phẩm máy nông nghiệp chất lượng hàng đầu thế giới đi kèm với cơ sở bảo hành, bảo dưỡng và cung cấp phụ tùng chính hãng. Các sản phẩm máy nông nghiệp của Yanmar sẽ góp phần thực hiện chính sách cơ giới hoá, nâng cao năng suất và chất lượng của nền nông nghiệp Việt Nam”, ông Naoki Kobayashi, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành mảng Máy móc & Thiết bị Nông nghiệp của Tập đoàn Yanmar cho biết.
Với sự hợp tác của hai bên, những dòng máy nông nghiệp tiêu biểu của Yanmar như máy gặt đập liên hợp AW70,82, hay máy cày EF393, 494…đang chạy trên các cánh đồng lúa tại khắp cả ba miền Bắc, Trung, đem lại lợi ích to lớn cho người nông dân Việt Nam.
Với sự hợp tác của hai bên, những dòng máy nông nghiệp tiêu biểu của Yanmar như máy gặt đập liên hợp AW70,82, hay máy cày EF393, 494…đang  chạy trên các cánh đồng lúa tại khắp cả ba miền Bắc, Trung, đem lại lợi ích to lớn cho người nông dân Việt Nam.
Đại diện Sovico Holdings cũng cho biết: Sovico Holdings hợp tác với các quốc gia phát triển nhằm mang tới cho bà con nông dân Việt Nam những giải pháp công nghệ hiện đại, giúp sản xuất nông nghiệp hiệu quả hơn, với năng suất cao và chi phí thấp. Việc này không chỉ đơn thuần vì mục tiêu kinh tế mà còn mang lại những đóng góp lớn lao cho nền nông nghiệp Việt Nam vốn đang rất lạc hậu so với một số quốc gia trong khu vực.
“Với việc ra mắt Công ty TNHH Máy nông nghiệp Yanmar Việt Nam, Sovico & Yanmar đã chính thức nâng quan hệ hợp tác hai bên lên một tầm cao mới. Tôi tin tưởng sự hợp tác giữa Yanmar - Tập đoàn máy móc hàng đầu Nhật Bản và Sovico Holdings - Tập đoàn đầu tư hàng đầu Việt Nam, không những sẽ mang lại thành công về mặt kinh tế cho hai bên mà còn đóng góp lớn cho công cuộc hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn Việt Nam, góp phần củng cố thêm mối quan hệ vốn đã rất gần gũi giữa hai quốc gia Việt Nam & Nhật Bản thêm bền chặt hơn”, đại diện Sovico Holdings khẳng định.

Đọc thêm