Khai trương tuyến phố đi bộ quanh Thành cổ Sơn Tây dịp 30/4 và 1/5

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dự kiến, vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, không gian phố đi bộ số 4 của Hà Nội, tuyến phố nằm trong không gian Thành cổ Sơn Tây, được đưa vào hoạt động.

Sự kiện hướng đến chào mừng Thành cổ Sơn Tây sắp tròn 200 tuổi.

Theo đề án, khu vực tổ chức tuyến phố đi bộ được Thị xã Sơn Tây thông qua gồm 4 tuyến phố chính bao quanh hào Thành cổ Sơn Tây: Phó Đức Chính, Phan Chu Trinh, Lê Quý Đôn và Phạm Ngũ Lão.

Trước mắt, địa phương thực hiện thí điểm trên 2 tuyến phố Phó Đức Chính và Phan Chu Trinh, với có tổng chiều dài 820m, tổng diện tích sử dụng 34.550m2. Tại đây sẽ diễn ra các chương trình văn hóa, văn nghệ được đầu tư bài bản, quy mô. Bên cạnh đó là các chương trình hội chợ, triển lãm ảnh, trưng bày cây cảnh… Có khoảng 50 - 70 quầy hàng được phép kinh doanh trong khu vực.

Tuyến phố đi bộ quanh Thành cổ Sơn Tây sẽ kết nối với nhiều điểm du lịch khác trên địa bàn như Đền Và, Chùa Mía, Văn Miếu… Điểm đến mới này được kỳ vọng thu hút đông đảo người dân và du khách các huyện lân cận, như: Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất… đến tham quan, vui chơi.

Thời gian hoạt động của tuyến phố đi bộ dự kiến từ 19h thứ 7 đến 12h Chủ nhật hàng tuần.

Hình ảnh về tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây do Cổng giao tiếp điện tử UBND TP Hà Nội đăng tải:

Đọc thêm