Khai trương văn phòng đại diện Báo Pháp luật Việt Nam tại Lào Cai

(PLVN) - Nằm trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo Chí Cách mạng Việt Nam, 75 năm truyền thống ngành Tư pháp và 35 năm Ngày Báo Pháp luật Việt Nam ra số báo đầu tiên, hôm qua (18/06), Báo Pháp luật Việt Nam đã tổ chức Lễ khai trương Văn phòng đại diện tại Lào Cai. Đây sẽ là “cánh tay nối dài” của Tòa soạn nhằm tiếp bước sứ mệnh tuyên truyền pháp luật và truyền thông Tư pháp. 
TS Đào Văn Hội, Tổng Biên tập Báo PLVN, trao Quyết định giao bà Lê Ngọc Dung làm Trưởng Văn phòng đại diện Báo PLVN tại Lào Cai.
TS Đào Văn Hội, Tổng Biên tập Báo PLVN, trao Quyết định giao bà Lê Ngọc Dung làm Trưởng Văn phòng đại diện Báo PLVN tại Lào Cai.

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, ông Đặng Xuân Phong và các Phó chủ tịch Trịnh Xuân Trường, Hoàng Quốc Khánh; ông Trần Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu; đại diện UBND tỉnh Điện Biên cùng đại diện các sở ban ngành, các huyện của 3 tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu. 

Qua 35 năm xây dựng và phát triển, Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) đã và đang ngày càng lớn mạnh, trở thành một trong những cơ quan báo chí có những đóng góp quan trọng trong công tác định hướng thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Hiện Báo có 11 ấn phẩm báo giấy và báo điện tử, với đội ngũ gần 300 cán bộ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên ở 13 ban chuyên môn và 16 cơ quan đại diện, văn phòng đại diện khắp mọi miền Tổ quốc. Điều đó khẳng định Báo PLVN đã có chỗ đứng vững chắc trong lòng bạn đọc cả nước.

Tiếp bước những thành công đó, Ban Biên tâp đã quyết định thành lập Văn phòng đại diện (VPĐD) Báo PLVN tại Lào Cai (địa chỉ 163 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) và giao Nhà báo Lê Ngọc Dung giữ chức Trưởng Văn phòng. 

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sỹ Đào Văn Hội, Tổng Biên tập Báo PLVN, nhấn mạnh: VPĐD Báo PLVN tại Lào Cai có nhiệm vụ truyền tải thông tin nhanh nhất, chính xác nhất, hiệu quả nhất trên địa bàn ba tỉnh Lào Cai – Lai Châu – Điện Biên đến với bạn đọc cả nước; trở thành kênh tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng phát triển của khu vực Tây Bắc nhằm đánh thức tiềm năng và thế mạnh và đồng hành cùng vùng cao phát triển.

Báo PLVN mong muốn sự ủng hộ, hợp tác, giúp đỡ của chính quyền, doanh nghiệp và bạn đọc tại ba tỉnh Lào Cai – Lai Châu – Điện Biên, đặc biệt trong việc phối hợp cung cấp thông tin, truyền thông về các vấn đề dân tộc miền núi… để tiếp nối thành công trong việc thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”.

Chúc mừng Báo PLVN khai trương VPĐD tại Lào Cai, Phó  Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Hoàng  Quốc Khánh nhấn mạnh, sự kiện này cho thấy sự sáng tạo và chủ động của Báo PLVN trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai sẽ phối hợp tốt, đồng hành và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí nói chung và Báo PLVN nói riêng. Tỉnh mong muốn được đồng hành cùng Báo PLVN trong những chương trình tuyên truyền, quảng bá và phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương trong thời gian tới”.

Thay mặt cán bộ, phóng viên của VPĐD Báo PLVN tại Lào Cai, Nhà báo Lê Ngọc Dung gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Bộ Tư pháp; lãnh đạo UBND các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên; các sở, ban ngành và các cấp chính quyền tại 3 tỉnh, sự đồng hành của các doanh nghiệp và đặc biệt là sự quan tâm của lãnh đạo Báo PLVN đã tạo điều kiện để VPĐD Báo PLVN chính thức hoạt động. 

Ông Trần Đức Vinh, Phó Tổng Biên tập Báo PLVN cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai và bà Lê Ngọc Dung - Trưởng Văn phòng đại diện Báo PLVN tại Lào Cai trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, đồng thời là con nuôi của Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai.
 Ông Trần Đức Vinh, Phó Tổng Biên tập Báo PLVN cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai và bà Lê Ngọc Dung - Trưởng Văn phòng đại diện Báo PLVN tại Lào Cai  trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, đồng thời là con nuôi của Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai.

Tại buổi lễ ra mắt, Báo PLVN và VPĐD tại Lào Cai đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa đến các em học sinh nghèo vượt khó, đồng thời tặng sổ tiết kiệm cho hoàn cảnh khó khăn thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Lai Châu, Lào Cai.

Trước đó, vào ngày 17/06, Đoàn công tác của Báo PLVN do ông Trần Đức Vinh – Phó Tổng Biên tập dẫn đầu, đã cùng Lãnh đạo Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự đã về huyện Bắc Hà để trao “Mái ấm Tư pháp” (trị giá 70 triệu đồng) cho chị Lù Thị Tâm (cán bộ tư pháp xã Giàng Thải Phố); trao tặng 22 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó của Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú tiểu học Lùng Phình 1, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà.

Đọc thêm