Báo Pháp luật Việt Nam trao quà cho người nghèo tại Lâm Đồng

(PLVN) - Ngày 9/6, tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức chương trình thiện nguyện trao 120 phần quà cho người nghèo và học sinh nghèo khuyết tật đang cư trú tại phường 4, TP Đà Lạt.
Đại diện Báo Pháp luật Việt Nam và các nhà tài trợ trao quà cho người dân.
Đại diện Báo Pháp luật Việt Nam và các nhà tài trợ trao quà cho người dân.

Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng chương trình “Chung tay xóa nghèo pháp luật về biên giới, biển đảo” do Báo Pháp Luật Việt Nam tổ chức, hướng đến kỷ niệm 35 năm ngày báo Pháp luật Việt Nam phát  hành số báo đầu tiên (10/7/1985 - 10/7/2020) và chuẩn bị ra mắt Văn phòng Báo Pháp luật Việt Nam tại tỉnh Lâm Đồng.

Ông Lương Phi Hổ, Trưởng Đại diện Văn phòng Báo Pháp luật Việt Nam tại Lâm Đồng cho biết, trên tinh thần “nhường cơm xẻ áo”, Báo Pháp Luật Việt Nam - Văn phòng Đại diện tại Lâm Đồng phối hợp với các mạnh thường quân tại Đà Lạt, các doanh nghiệp đến từ TP HCM, Đồng Tháp và một số tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương phường 4, TP Đà Lạt tổ chức chương trình từ thiện này.
Ông Lương Phi Hổ, Trưởng Đại diện Văn phòng Báo Pháp luật Việt Nam tại Lâm Đồng.
 Ông Lương Phi Hổ, Trưởng Đại diện Văn phòng Báo Pháp luật Việt Nam tại Lâm Đồng.

Chương trình đã phát 100 phần quà gồm gạo, mì tôm, dầu ăn, nước tương, đường cát, muối sấy, bánh ngọt, quần áo cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, người tàn tật… trên địa bàn phường 4.

Ngoài ra còn có 20 phần quà gồm cặp học sinh, tập, nón, sữa, muối sấy và 200.000 đồng/phần cho các em học sinh nghèo khuyết tật của Trường Khiếm thính tỉnh Lâm Đồng đang học tập và thường trú tại phường 4, TP Đà Lạt. Tổng giá trị 120 phần quà khoảng 50 triệu đồng.

Ông Đỗ Quốc Phong, Phó Chủ tịch UBND phường 4, TP Đà Lạt.
 Ông Đỗ Quốc Phong, Phó Chủ tịch UBND phường 4, TP Đà Lạt.

Thay mặt những người dân được nhận quà, ông Đỗ Quốc Phong, Phó Chủ tịch UBND phường 4 bày tỏ sự xúc động và cảm ơn tấm lòng hảo tâm của Báo Pháp luật Việt Nam cùng các nhà tài trợ. Ông khẳng định, "Những phần quà là nghĩa cử quý báu rất đáng trân trọng, là sự động viên, chia sẻ để người nghèo và người khuyết tật tại phường 4 bớt khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19".

Nhân dịp này, các mạnh thường quân cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các em mồ côi tại một cơ sở nuôi 52 trẻ mồ côi trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.   

Nhằm tiếp tục tăng cường hoạt động thông tin trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Ban Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam quyết định thành lập Văn phòng Đại diện tại tỉnh Lâm Đồng, có trụ sở tại số 01 đường Pasteur, phường 4, TP Đà Lạt.

Vui mừng với sự góp mặt của Báo Pháp Luật Việt Nam trên địa bàn, ông Đỗ Quốc Phong, Phó Chủ tịch UBND phường 4 chúc mừng sự phát triển lớn mạnh của Báo Pháp Luật Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày Báo Pháp luật Việt Nam ra số báo đầu tiên.

Đọc thêm