"Khai tử giả" có thể bị xử lên đến 20 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bạn đọc hỏi: Tôi thấy gần nhà tôi có trường hợp "khai tử giả" để trốn tránh nghĩa vụ trả nợ. Vậy cho tôi hỏi: Hành vi đó có bị pháp luật xử phạt không?
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Luật sư Lê Hiếu - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hiếu Hùng cho biết, căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, có thể nhận diện khai tử là một thủ tục pháp lý được thực hiện theo trình tự thủ tục luật định với mục đích xác nhận sự kiện một người đã chết.

Theo thông tin bạn cung cấp, có thể nhận diện rằng: Người đang nợ bạn muốn đăng ký khai tử giả để trốn tránh nghĩa vụ trả nợ. Căn cứ các quy định hiện hành, xét thấy, nếu có hành vi này diễn ra thì sẽ vi phạm điểm b khoản 2 Điều 41 Nghị định 82/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Cụ thể là “Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được đăng ký khai tử”. Theo đó, chủ thể vi phạm có thể bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng.

Đọc thêm