Khám phá ngôi chùa với tượng phật lớn nhất Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chùa Som Rong, còn được gọi là chùa Bôtum Vong Sa Som Rong, nằm tại số 367 Tôn Đức Thắng, phường 5, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Chùa này được xây dựng vào năm 1785 và đã trải qua 12 đời trụ trì.
Ngôi chùa với tượng phật lớn nhất Việt Nam (Ảnh: Thám hiểm Mekong)
Ngôi chùa với tượng phật lớn nhất Việt Nam (Ảnh: Thám hiểm Mekong)

Ban đầu, ngôi chùa chỉ làm một tạm bợ bằng tre lá, sau đó đã được xây lại và trùng tu để trở nên khang trang như hiện nay. Tên chùa, Som Rong, xuất phát từ việc xung quanh khu vực này trước đây có rất nhiều cây dại mang tên "Som Rong". Hiện nay, chùa chỉ còn lại 2 cây Som Rong đang phát triển mạnh mẽ.

Đây là một ngôi chùa đặc biệt thu hút cả du khách gần và xa bởi sự kết hợp giữa kiến trúc hoành tráng và tượng Phật Thích Ca lớn nhất tại Việt Nam, cùng với cặp đá nặng 4,2 kg không bao giờ chìm trong nước.

Chùa Som Rong là niềm tự hào của cả cộng đồng địa phương và đã trở thành một điểm đến nổi tiếng và phổ biến trong khu vực. Ngôi chùa nổi tiếng với tượng Phật Thích Ca lớn nhất Việt Nam. Tượng Phật nằm này có chiều dài 63 mét, chiều cao 22,5 mét và đặt trên một tảng cao khoảng 28 mét so với mặt đất. Tượng được sơn với hai màu chủ đạo là trắng và xanh nhạt, và được chế tác vô cùng tinh xảo. Vào thời điểm đóng cửa, mỗi người trước tượng Phật Thích Ca có cảm giác như mình trở nên rất nhỏ bé.

Ngôi chùa nổi tiếng với tượng Phật Thích Ca lớn nhất Việt Nam (Ảnh: Thanh niên)

Ngôi chùa nổi tiếng với tượng Phật Thích Ca lớn nhất Việt Nam (Ảnh: Thanh niên)

Tượng Phật nằm này có chiều dài 63 mét, chiều cao 22,5 mét và đặt trên một tảng cao khoảng 28 mét so với mặt đất. (Ảnh: Thám hiểm Mekong)

Tượng Phật nằm này có chiều dài 63 mét, chiều cao 22,5 mét và đặt trên một tảng cao khoảng 28 mét so với mặt đất. (Ảnh: Thám hiểm Mekong)

Khi bạn đến chùa Som Rong, bạn sẽ thấy một cổng trang trí hoa văn với các biểu tượng văn hóa Khmer như rắn thần Naga, chim thần Krud, hoa văn truyền thống được phủ vàng. Phía trên cổng có 5 ngọn tháp, biểu tượng của núi Meru (còn được gọi là núi Tu-di), nơi theo quan niệm Phật giáo, năm vị Phật sẽ đạt đạo và nơi 5 vị thần thường an ngự theo học thuyết Bà-la-môn giáo.

Tiến vào khoảng 100m, bạn sẽ đến sân chùa, và trên đường đi vào, bạn sẽ thấy nhiều cây cổ thụ nhiều chục hoặc thậm chí hàng trăm năm tuổi.

Chùa Som Rong có kiến trúc giống với các chùa Khmer Nam Bộ khác, với một diện tích 5ha bao gồm chánh điện, sala, nhà cho các nhà sư và một thư viện có hơn 1.500 quyển sách phục vụ học sinh, người dân và bà con Phật tử địa phương. Các công trình kiến trúc bên trong chùa hoàn toàn hài hòa với nhau.

Ngôi Sala cũ vẫn giữ được nét cổ kính theo thời gian.

Ngôi Sala cũ vẫn giữ được nét cổ kính theo thời gian.

Chánh điện là nơi thờ Phật chính, và toàn bộ nó được nâng đỡ bởi 6 hàng trụ cột. Mái được cấu trúc khá đặc biệt với 3 hệ thống mái chồng lên nhau theo khoảng cách nhất định. Ở mỗi góc của tầng mái có hình ảnh rồng, một biểu tượng trong văn hóa Khmer. Trên mái tiếp giáp với cột được trang trí bằng hình ảnh nữ thần Keynor và chim thần Krud, làm tăng vẻ đẹp và uy nghi cho công trình. Hai bên lối vào chánh điện có hình ảnh Kỳ Lân, đứng canh giữ cửa nhằm ngăn chống cái ác và bảo vệ Đức Phật. Trên tường và trần chánh điện có những bức tranh mô tả về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca.

Bệ thờ trong chánh điện thờ nhiều tượng Đức Phật Thích Ca, trong đó, hai tượng cổ của Đức Phật Thích Ca được chế tác từ cây vào năm 1785. Chúng đứng trong tư thế đứng với cánh tay thẳng về phía trước, lòng bàn tay có ngón tay màu đỏ hướng về phía trước, ý nghĩa của hình tượng này là khuyên con người hãy làm việc tốt và tránh điều ác.

Ngôi chùa với vẻ đẹp lộng lẫy

Ngôi chùa với vẻ đẹp lộng lẫy

Ngôi bảo tháp tại chùa Som Rong có diện tích 100 m2, cao khoảng 25 mét, và có 4 lối đi, đại diện cho cửa từ, bi, hỉ, và xả. Mỗi lối đi được trang trí với các hình ảnh thần rắn Naga và các hoa văn truyền thống của người Khmer. Tượng Phật Thích Ca đứng giữa bảo tháp, được sơn màu vàng óng, với mặt quay về hướng đông.

Bảo tháp tại chùa có 2 tầng. Tầng trên lưu giữ tro cốt của các đại đức và trụ trì của chùa, trong khi tầng dưới lưu giữ hơn 400 lọ tro cốt của những người không có khả năng xây tháp riêng cho mình. Đặc điểm độc đáo của ngôi bảo tháp này chính là việc nó được sơn màu xám, chứ không theo truyền thống màu vàng. Điều này tạo nên sự hấp dẫn với sự kết hợp giữa vẻ hiện đại và cổ điển, và khiến cho mọi người không muốn bỏ lỡ khi đến tham quan chùa Som Rong.

Bảo tháp tại chùa (Ảnh: Thanh niên)

Bảo tháp tại chùa (Ảnh: Thanh niên)

Ngoài ra, chùa Som Rong còn có một cặp đá nặng 4,2 kg mà lạ thường. Đại đức Lâm Bình Thanh, Phó trụ trì của chùa Bôtum Vong Sa Som Rong, đã chia sẻ về nguồn gốc của cặp đá này. Trong năm 2018, thượng tọa Lý Minh Đức, trụ trì chùa Som Rong, đã thăm một ngôi chùa tại Siem Reap, Campuchia. Tại đó, một người bản địa đã cho biết họ sở hữu một cặp đá đặc biệt không bao giờ chìm trong nước. Thượng tọa Lý Minh Đức muốn mua cặp đá này, nhưng người địa phương từ chối bán và quyết định hiến tặng nó cho chùa. Cặp đá này có trọng lượng 4,2 kg và được đem về chùa vào ngày 17 tháng 1 năm 2018. Có người cho rằng loại đá này là đá bọt, chứa khoáng thạch, và nhờ có nhiều bong bóng trong đá nên nhẹ hơn nước.

Đọc thêm