Khám phá nhanh vụ trộm của 'đạo chích' có 4 tiền án

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết, qua nắm bắt địa bàn lực lượng Công an phường Quảng Thuận đã bắt giữ 01 đối tượng liên tiếp gây ra hai vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn trong mùa dịch COVID-19.
Đối tượng Lâm Xuân Lợi tại Công an phường Quảng Thuận
Đối tượng Lâm Xuân Lợi tại Công an phường Quảng Thuận

Theo đó, vào lúc 06 giờ 30 phút, ngày 28/8/2021, Công an phường Quảng Thuận nhận được tin báo của chị Trần Thị Châu, trú tại Tổ dân phố Bến Chợ, phường Quảng Thuận về việc bị kẻ gian đột nhập quầy tạp hoá, lấy tài sản ước tính khoảng 3,4 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Quảng Thuận đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức điều tra, truy xét. Sau hơn 06 giờ truy xét, Công an phường đã xác định được đối tượng Lâm Xuân Lợi (SN 1968, trú tại khu phố 5, phường Ba Đồn) là người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên.

Qua điều tra khai thác, đối tượng Lâm Xuân Lợi khai nhận: Vào khoảng 00 giờ 30 phút, ngày 28/8/2021, lợi dụng đêm tối, đối tượng dùng kìm bấm phá ổ khóa, đột nhập vào trong quầy tạp hoá của chị Châu, lấy trộm 17,5 cây thuốc lá điếu và 1.260.000 đồng tiền mặt. Sau đó đưa 17,5 cây thuốc lá điếu bán tại Chợ Cuồi, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, thu về số tiền 2.065.000 đồng.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, đối tượng khai nhận, vào ngày 29/7/2021, đã đột nhập vào Trường Mần non Quảng Thuận lấy trộm 01 chiếc Tivi đã qua sử dụng. Hiện Công an phường Quảng Thuận đã bàn giao đối tượng, cùng hồ sơ và tang vật vi phạm cho Cơ quan điều tra Công an thị xã Ba Đồn tiếp tục, điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Được biết đối tượng Lâm Xuân Lợi từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Đọc thêm