Khẩn cấp cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở đường đến Thủy điện Rào Trăng 3

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sáng  23/10, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lũ trên các sông trong tỉnh lên, lũ trên sông Bồ vượt mức báo động II và cảnh báo 7 địa điểm có nguy cơ cao xuất hiện lũ quét, sạt lở đất.
Nước ngập sâu khi lũ trên các sông của Thừa Thiên Huế lên cao.
Nước ngập sâu khi lũ trên các sông của Thừa Thiên Huế lên cao.

Từ chiều qua đến sáng nay, nhiều địa phương vùng thấp trũng tái diễn cảnh bị cô lập thành “ốc đảo”.

Ông Nguyễn Văn Dũng (thôn Giáp Kiền, xã Hương Toàn, TX Hương Trà) vừa chèo đò đưa vợ, con và người dân trong thôn đi lại vừa chia sẻ: “Toàn thôn Giáp Kiền bị ngập, người dân đi chợ, trẻ em đi học phải lội nước. Những gia đình có ghe đò thì thay nhau chèo chở giúp hàng xóm một đoạn đường".

Một số thôn thuộc xã Hương Toàn cùng bị ngập từ 0,2 - 0,3m, vườn tược úng nước khiến cây cối chết héo do đợt mưa trước lụt chưa qua nay lại có đợt lụt mới. Người dân phải đi lại bằng ghe.

Bên cạnh đó, lũ trên sông Bồ lên khiến những cánh đồng rau má cùng các lại rau màu khác của bà con xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền ngập sâu trong nước. Trong cơn mưa trĩu hạt, sáng sớm, bà Trần Thị Thủy (thôn Phước Yên) cùng một số người dân xót của, dầm mưa vớt rau má.

“Gia đình tôi có trồng 5 sào rau má đáng ra đã đến kỳ thu hoạch. Dù rau má là lọai rau chịu lũ kiên cường nhưng ngập nước như thế này cũng sẽ giảm sản lượng đáng kể", bà Thủy buồn rầu nói. Cũng như bà Thủy, một số bà con xã Quảng Thọ chân lội nước ngang gối, mò mẫm cắt số rau má ở chỗ nước chưa quá sâu trong thời tiết ở Huế mưa rất to.

Các tuyến đường đến chợ Quảng Thọ (thôn Xuân Lai) ngập nước, đường “biến thành sông” khiến người dân di chuyển rất vất vả. Hiện vùng thấp trũng khu vực ven sông và hạ du tỉnh Thừa Thiên Huế, các thôn thuộc địa bàn xã Phong Xuân, Phong Mỹ (Phong Điền), Hương Văn, Hương Vân, Hương Toàn (TX Hương Trà), Quảng Phú, Quảng Vinh, Quảng Thọ (huyện Quảng Điền)… đã bị ngập lụt trên diện rộng.

Cũng trong sáng nay, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh này ra thông báo cảnh báo khẩn cấp đối với 7 địa điểm có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Trong đó, lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ cao sẽ xảy ra ở các tuyến đường: tuyến 71 từ Phong Xuân đến Thủy điện Rào Trăng 3, A Lin B2, A Lin B1 (huyện Phong Điền); xã Hương Bình, Bình Thành, Bình Tiến, Hương Văn, Hương Vân (TX Hương Trà); Đoạn đèo A Co trên tuyến Quốc lộ 49A, đường Hồ Chí Minh, đường C5 xã Hương Phong (huyện A Lưới); Dọc tuyến đường tránh Huế (TX Hương Thủy) và phường An Tây, xã Thủy Bằng, xã Hương Phong, Hương Hồ, Hương Thọ (TP Huế).

Mức cảnh báo nguy cơ rất cao là các tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan (huyện Nam Đông); Đèo Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân, QL 1A đến đỉnh Bạch Mã, QL 1A đến cảng Chân Mây; đường ven biển mũi Chân Mây Đông, Cù Dù (Lộc Vĩnh), khu vực Hói Mít, Hói dừa (huyện Phú Lộc).

Đến 10h ngày 23/10, mưa đang giảm dần, lũ sông Hương sẽ đạt đỉnh dưới báo động 2 trưa nay, nước sông Bồ bắt đầu xuống, nước sông Ô Lâu rút chậm nên tình trạng ngập kéo dài.

Đọc thêm