Khánh Hòa thi “Tìm hiểu pháp luật thuế trong học đường”

(PLO) - Trong 2 ngày 28 - 29/11, tại trường quay Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, UBND tỉnh tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật thuế trong học đường”. Ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến dự và trao Bằng khen cho các đội đạt giải.
Khánh Hòa thi  “Tìm hiểu pháp luật thuế trong học đường”
Tham dự cuộc thi có 9 đội thuộc 9 trường THPT gồm: Lý Tự Trọng, Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ (Nha Trang); Nguyễn Trãi, Tôn Đức Thắng (Ninh Hòa); Ngô Gia Tự (Cam Ranh); Trần Bình Trọng (Cam Lâm); Hoàng Hoa Thám (Diên Khánh) và Huỳnh Thúc Kháng (Vạn Ninh). 
Các đội chia thành 3 bảng thi đấu trực tiếp một lượt với phần thi: khởi động, chung sức, xếp hạng. Sau các lượt thi vòng loại, Ban tổ chức đã chọn 3 đội cao điểm nhất của 3 bảng vào chung kết gồm: Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, Lý Tự Trọng, Hoàng Văn Thụ (Nha Trang). Kết quả, Đội Trường THPT Hoàng Văn Thụ xuất sắc đoạt giải nhất, Trường THPT Lý Tự Trọng đoạt giải nhì, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi đoạt giải ba. 
Ông Trần Sơn Hải trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các đội đoạt giải
 Ông Trần Sơn Hải trao Bằng khen của UBND tỉnh
cho các đội đoạt giải
Được biết, đây là lần đầu cuộc thi được tổ chức giữa các trường ở quy mô cấp tỉnh, được ghi hình phát sóng trên Truyền hình Khánh Hòa. Nội dung thi xoay quanh các Luật Thuế gồm: Quản lý thuế, giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp, tiêu thụ đặc biệt, tài nguyên, bảo vệ môi trường, sử dụng đất phi nông nghiệp… Cuộc thi nhằm tuyên truyền đường lối chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực thuế đến cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, người nộp thuế. 
Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 đội đoạt giải nhất, nhì, ba. Cục Thuế tỉnh tặng Giấy khen cho 9 đội thi và 27 cá nhân. Ngoài ra, Ban tổ chức trao giải Phần thi chào hỏi ấn tượng nhất cho Đội Trường THPT Lý Tự Trọng.

Đọc thêm