Khánh Hòa xúc tiến đầu tư phát triển thương hiệu du lịch qua điện ảnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Chiều 17/6 tại TP Nha Trang, Bộ VHTTDL phối hợp UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị quốc tế xúc tiến đầu tư phát triển thương hiệu du lịch qua điện ảnh.
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Tham dự và chỉ đạo tại Hội nghị có các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh.

Cùng dự Hội nghị còn có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa; lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ VHTTDL; đại diện các Sở VHTT, Sở Du lịch trong cả nước; đông đảo đại diện các doanh nghiệp du lịch, các nhà làm phim trong nước, quốc tế…

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cho biết: "Những ngày hè tháng 6, bên bờ Vịnh Nha Trang thơ mộng - một trong 29 vịnh biển đẹp nhất thế giới, Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp cùng với tỉnh Khánh Hoà tổ chức chuỗi các sự kiện trong “Chương trình liên kết phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam làm qua điện ảnh năm 2023”.

Đây là hoạt động quan trọng, thiết thực triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị toàn quốc về du lịch được tổ chức ngày 15/3/2023 - thời điểm tròn một năm Việt Nam chính thức mở cửa lại hoàn toàn thị trường du lịch, Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững".

Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Hội nghị.

"Tiếp nối thành công của Triển lãm ảnh “Không gian giới thiệu du lịch qua những thước phim” và "Khánh Hòa, điểm đến của Bạn”, Diễn đàn “Du lịch và Điện ảnh Việt Nam - Liên kết vươn xa, tạo đà cất cánh” ngày hôm qua, hôm nay chúng ta cùng nhau hội tụ tại đây để tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển thương hiệu du lịch qua điện ảnh", Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng cũng đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các đơn vị đẩy mạnh hợp tác gắn điện ảnh với quảng bá du lịch; cùng nhau giải quyết và tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn, đề xuất xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách cho phù hợp để tăng tính cạnh tranh như: Tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục cho các đoàn làm phim nước ngoài tới Việt Nam; chính sách ưu đãi về thuế, phí theo quy định của pháp luật về thuế, phí; miễn giảm chi phí lưu trú, vé vào danh lam thắng cảnh; thu hút đầu tư xây dựng phim trường chuyên nghiệp; sự phối hợp giữa địa phương, doanh nghiệp du lịch và các đoàn làm phim để khai thác hiệu quả du lịch từ điện ảnh; sự đồng bộ giữa kế hoạch xúc tiến, quảng bá du lịch với kế hoạch sản xuất phim, các hoạt động triển lãm.

Năm 2023 là cơ hội để tỉnh xây dựng hình ảnh điểm đến Nha Trang - Khánh Hòa.

Năm 2023 là cơ hội để tỉnh xây dựng hình ảnh điểm đến Nha Trang - Khánh Hòa.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân cho biết, để phát huy tiềm năng, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong những năm gần đây, Khánh Hòa rất quan tâm xây dựng các chính sách khuyến khích, hỗ trợ thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch; đa dạng hoá và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, trong đó tập trung phát huy thế mạnh du lịch biển đảo và các sản phẩm du lịch khác như vui chơi giải trí, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch chữa bệnh, du lịch mạo hiểm…; quan tâm các chính sách hỗ trợ, ưu đãi để hấp dẫn các nhà đầu tư, bao gồm các nhà đầu tư và sản xuất điện ảnh, góp phần nâng cao giá trị hình ảnh điểm đến cũng như tạo dấu ấn thương hiệu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa trong khu vực và trên thế giới.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 15/02/2023, phê duyệt Đề án Chiến lược kích cầu Du lịch Khánh Hòa giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030 thông qua các hoạt động xây dựng điểm đến và hoạt động truyền thông. Đặc biệt, thông qua Chương trình liên kết phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam qua điện ảnh năm 2023 tại Khánh Hòa là cơ hội để tỉnh xây dựng hình ảnh điểm đến Nha Trang - Khánh Hòa, xây dựng thương hiệu du lịch của tỉnh trong lòng du khách. Xác định việc phát triển thương hiệu du lịch qua điện ảnh là việc làm cần thiết, tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện để kết nối hiệu quả giữa Nhà đầu tư - Nhà sản xuất phim - Doanh nghiệp Du lịch của tỉnh. Hy vọng trong tương lai Khánh Hòa sẽ thu hút được nhiều dự án sản xuất phim tại tỉnh.

“Tỉnh Khánh Hòa luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho tất cả các nhà làm phim trong nước nói riêng và trên toàn thế giới nói chung khi đầu tư, sản xuất, hoạt động nghệ thuật tại tỉnh”, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định.

Đọc thêm