Khánh thành Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại huyện Hòn Đất

(PLVN) - Ngày 22/6, tại huyện Hòn Đất, UBND tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, tặng thưởng Huân chương Độc lập cho các gia đình liệt sĩ và khánh thành Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ huyện Hòn Đất.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Tấn Dũng – nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh – nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; ông Nguyễn Thanh Nghị – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Về phía tỉnh Kiên Giang có ông Nguyễn Tiến Hải – Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang; ông Nguyễn Thanh Nhàn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ngành, lực lượng vũ trang, đoàn thể và hơn 420 đại biểu đại diện cho Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng, đoàn viên, thanh niên.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Tiến Hải và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn trao danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho thân nhân đại diện các Mẹ

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Tiến Hải và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn trao Huân chương độc lập hạng Ba cho đại diện thân nhân các gia đình

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang công bố Quyết định của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 21 cá nhân thuộc tỉnh Kiên Giang – những người mẹ đã có nhiều cống hiến và hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

Đồng thời, công bố Quyết định tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 6 gia đình liệt sĩ, trong đó có 4 gia đình có con duy nhất là liệt sĩ, hy sinh và 2 gia đình có nhiều con là liệt sĩ đã ngã xuống trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Đại biểu cắt băng khánh thành Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ huyện Hòn Đất

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn nhấn mạnh: Trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, Kiên Giang đã có hơn 20.000 cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh, hàng chục ngàn thương, bệnh binh, trên 2.200 người bị nhiễm chất độc da cam. Những tấm gương như mẹ Phạm Thị Khánh (Hòn Đất), mẹ Lê Thị Điểu (Tân Hiệp), có tới 7 người con hy sinh, là biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước và đức hy sinh.

Các địa danh như Hòn Đất, Hòn Me, Hòn Sóc, trại giam Phú Quốc, rừng Bang Biện Phú... là minh chứng sống động cho tội ác chiến tranh và tinh thần bất khuất, kiên trung của quân và dân tỉnh Kiên Giang.

Với truyền thống cách mạng vẻ vang, đến nay, Kiên Giang có 83 tập thể, 41 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 1.800 Bà mẹ Việt Nam anh hùng được phong tặng, truy tặng; hàng vạn huân, huy chương các loại được trao cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Kiên Giang cũng đã xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa với nguồn lực hàng chục tỷ đồng; hỗ trợ nhà ở cho 3.132 hộ gia đình người có công; tìm kiếm, quy tập 2.144 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và 1.043 hài cốt trong tỉnh.

Ông Nguyễn Tấn Dũng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ thắp hương tại Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại huyện Hòn Đất

Đại tướng Lê Hồng Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng thắp hương tại Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại huyện Hòn Đất

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn khẳng định: Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ huyện Hòn Đất là công trình có giá trị lớn về chính trị, lịch sử, văn hóa và nhân văn, được xây dựng tại Khu Ba Hòn – nơi từng ghi dấu những chiến công oanh liệt trong kháng chiến.

“Công trình được thực hiện bằng tâm huyết của Đại tướng Lê Hồng Anh – người con ưu tú của quê hương Kiên Giang cùng sự đóng góp của các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Đây sẽ là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, hun đúc tinh thần cách mạng cho thế hệ trẻ”, ông Nhàn nhấn mạnh.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tặng bằng khen cho 6 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong việc đóng góp kinh phí xây dựng công trình, cùng 4 cá nhân tiêu biểu trong vận động xã hội hóa thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang và xây dựng Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ huyện Hòn Đất.

Đại tướng Lê Hồng Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và lãnh đạo tỉnh trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích lịch sử và thắng cảnh Quốc gia Ba Hòn

Tại sự kiện, các đại biểu đã cắt băng khánh thành Đền tưởng niệm, trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích lịch sử và thắng cảnh quốc gia Ba Hòn – một trong những địa danh gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng của tỉnh Kiên Giang.

Buổi lễ là dịp thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Kiên Giang đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đọc thêm