Khánh thành Đường sách tại TP Thủ Đức

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sáng 22/12, TP Thủ Đức đã tổ chức lễ khánh thành “Đường sách TP Thủ Đức” sau 500 ngày thi công. Đây là đường sách thứ 2 tại TP HCM (đường sách thứ nhất là đường Nguyễn Văn Bình, quận 1). Đường sách TP Thủ Đức được thực hiện nhằm tạo dựng không gian lâu dài cho văn hóa đọc, gắn kết giữa sách, người làm sách và người đọc.
Đường sách TP Thủ Đức là không gian lâu dài cho văn hóa đọc, gắn kết giữa sách, người làm sách và người đọc (Ảnh: Trang thông tin Đường sách).
Đường sách TP Thủ Đức là không gian lâu dài cho văn hóa đọc, gắn kết giữa sách, người làm sách và người đọc (Ảnh: Trang thông tin Đường sách).

Tham dự buổi lễ khánh thành “Đường sách TP Thủ Đức” có lãnh đạo TP Thủ Đức; Lãnh đạo Hội xuất bản và các nguyên lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương. Phía gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Tư có con gái út là bà Trần Thị Xoài.

Tại buổi lễ, ông Hoàng Tùng – Chủ tịch UBND TP Thủ Đức cho biết Đường sách không chỉ là không gian đọc sách mà còn là không gian văn hóa, giao lưu, hội tụ… là điểm đến lý tưởng cho người dân. Ông Tùng cũng mong muốn nhận được ý kiến của người dân để nâng cấp, hoàn thiện cho đường sách.

Linh vật Hoa Hướng dương được chọn làm nhận diện thương hiệu (Ảnh: Trang thông tin Đường sách)

Linh vật Hoa Hướng dương được chọn làm nhận diện thương hiệu

(Ảnh: Trang thông tin Đường sách)

Đường sách TP Thủ Đức nằm trên đường Hồ Thị Tư, phường Hiệp Phú với chiều dài 190m, tổng diện tích 3.508m2. Nơi đây rất thuận lợi vì có nhiều trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và các trường Trung học, tiểu học. Đường sách sẽ mở cửa từ 9h đến 22h hằng ngày.

Công trình được sự đồng thuận của người dân xung quanh, nhất là khu vực đường Hồ Thị Tư. Công trình nhằm tạo dựng không gian lâu dài cho hoạt động phát triển văn hóa đọc, gắn kết giữa sách, người làm sách với người đọc, góp phần phát triển ngành xuất bản. Đồng thời, xây dựng văn hóa đọc với các hoạt động văn hóa, du lịch, tạo điểm tham quan, mua sắm và giải trí cho người dân sau giờ làm, giờ học căng thẳng. Đường sách xuất phát từ yêu cầu triển khai đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng với một thành phố trẻ, năng động.

Các em học sinh rất hào hứng khi đến đường sách (Ảnh: Trang thông tin Đường sách)

Các em học sinh rất hào hứng khi đến đường sách

(Ảnh: Trang thông tin Đường sách)

Đường sách được thiết kế gồm: Không gian chuyên kinh doanh sách; Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Không gian văn hóa đọc; Không gian sách cũ; Không gian trải nghiệm trò chơi giải trí cho trẻ em và gia đình; Không gian café – sách; Sân khấu chính… Ngoài ra, còn có mô hình khởi nghiệp của thanh niên với các dịch vụ khác nhau nhằm tạo nên một điểm du lịch cho du khách.

Đầu đường sách là linh vật hoa hướng dương - biểu tượng thân thiện của TP Thủ Đức để làm nhận diện thương hiệu. Bên trong còn có 2 phiến đá khắc tiểu sử Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Tư và câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa đọc.

Trong tuần cuối năm 2023, nhiều hoạt động văn hóa sẽ diễn ra tại Đường sách TP HCM (Ảnh: Trang thông tin Đường sách)

Trong tuần cuối năm 2023, nhiều hoạt động văn hóa sẽ diễn ra tại Đường sách TP HCM

(Ảnh: Trang thông tin Đường sách)

Tuần cuối cùng tháng 12/2023, tại đường sách sẽ diễn ra nhiều hoạt động.

Ngày 22 khánh thành Đường sách và hoạt động “Chuyến xa công nghệ, Khuyến đọc – hành trình lan tỏa".

Ngày 23 sẽ diễn ra hoạt động giao lưu “Thay đổi giữa văn hóa đọc và nghe của độc giả trẻ trong xu hướng chuyển đổi số”; Giao lưu với nhà văn Nhật Chiêu và dịch giả Quế Sơn…

Ngày 24 có chương trình kể chuyện âm nhạc “Giáng sinh cổ tích”, giao lưu với nhà văn Gia Bảo…

Ngày 25 giao lưu với nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải với tác phẩm "Phạm Xuân Ẩn – Tên người như cuộc đời".

Ngày 26, chương trình “Bác Hồ, một tình yêu bao la”, trò chuyện cùng tác giả Trần Đình Việt với tác phẩm “Lòng nhân ái của Bác Hồ”.

Ngày 27 và 28 sẽ là hoạt động của trường học.

Ngày 29, giao lưu với dịch giả cuốn sách “Học tập suốt đời”.

Ngày 30, thuyết trình “Thơ tình lục bát và Haiku ba nước Đông Á (Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản)", biểu diễn đàn tranh Việt Nam, đàn cổ tranh Trung Quốc và hát dân ca Nhật Bản.

Ngày 31, giao lưu âm nhạc Acoustic để Chào năm mới.