Khánh thành, thông xe cầu vượt đường sắt đầu tiên tại Nghệ An

PLO - Sáng 4/9, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyên Xuân Phúc, cùng các Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ LĐTB&XH… tham dự lễ khánh thành và thông xe cầu vượt Quốc lộ 46 với đường sắt Bắc – Nam tại TP.Vinh, Nghệ An. 
Khánh thành, thông xe cầu vượt đường sắt đầu tiên tại Nghệ An
Dự lễ về phía địa phương có ông Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; ông Nguyễn Xuân Đường- Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đông đảo nhân dân tham dự lễ.
Công trình được xây dựng theo hình thức hợp đồng BOT doTổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 4 đầu tư xây dựng. Khởi công xây dựng từ tháng 3/2014 và hoàn thành sau 6 tháng thi công, vượt tiến độ thời gian 6 tháng. 
Cầu vượt đường sắt trên Quốc lộ 46 hoàn thành, thông xe,  góp phần giải quyết vấn đề ách tắc giao thông và mất an toàn giao thông tại khu vực giao cắt giữa Quốc lộ 46 với đường sắt Bắc Nam; góp phần tô điểm thêm cho cảnh quan quy hoạch kiến trúc thành phố Vinh, tạo thuận lợi về giao thông từ TP Vinh đi quê Bác và các huyện Tây Nam. 
Cầu được thiết kế xây dựng 11 nhịp bê tông cốt thép dự ứng lực, với tổng chiều dài cầu hơn 361m; bề rộng cầu 20m; mặt cắt ngang cầu gồm 2 nguyên đơn độc lập, cách nhau 0,5m; giữa hai nguyên đơn được phân cách bằng bê tông cốt thép, với 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ cùng lưu thông… 
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khánh thành, thông xe cầu vượt đường sắt đầu tiên tại Nghệ An
 Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khánh thành, thông xe cầu vượt đường sắt đầu tiên tại Nghệ An
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của cán bộ, công nhân viên Cienco 4 và các nhà thầu đã nỗ lực thi công để đưa công trình về đích trước tiến độ 6 tháng. Chúc mừng tỉnh Nghệ An có thêm một công trình giao thông hiện đại, có ý nghĩa lớn góp phần vào việc nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn giao thông, tăng cường an toàn chạy tàu đường sắt tuyến Bắc-Nam. 
Phó thủ tướng phát biểu tại buổi lễ
 Phó thủ tướng phát biểu tại buổi lễ
Cũng tại buổi lễ, Phó thủ tướng đề nghị, trong thời gian tới, ngành GTVT cần tăng cường nhân rộng mô hình xây dựng các công trình giao thông theo hình thức BOT. Đặc biệt cần biểu dương cách làm của Cienco 4 trong việc thi công các công trình giao thông, đảm bảo tiến độ, mỹ thuật và chất lượng. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cần phối hợp với địa phương khai thác, phát huy hiệu quả công trình; đảm bảo an toàn giao thông khi đưa công trình vào sử dụng.

Đọc thêm