Khoảng 500 tù nhân Afghanistan trốn ngục qua đường hầm

Đêm 24 rạng sáng 25/4, khoảng 500 tù nhân, trong đó chủ yếu là thành viên Taliban, trốn thoát khỏi nhà tù Kandahar của Afghanistan qua một đường hầm dài hàng trăm mét, giám đốc nhà tù ở thành phố lớn nhất miền Nam Afghanistan cho biết.

Đêm 24 rạng sáng 25/4, khoảng 500 tù nhân, trong đó chủ yếu là thành viên Taliban, trốn thoát khỏi nhà tù Kandahar của Afghanistan qua một đường hầm dài hàng trăm mét, giám đốc nhà tù ở thành phố lớn nhất miền Nam Afghanistan cho biết.

Khoảng 500 tù nhân Afghanistan trốn ngục qua đường hầm ảnh 1

Binh lính Afghanistan bên ngoài nhà tù Kandahar. Ảnh: AFP

Tướng Ghulam Dastageer Mayar tuyên bố: “Một đường hầm dài nhiều trăm mét đã được đào từ phía Nam nhà tù vào tận bên trong và 476 tù nhân chính trị đã tẩu thoát”. Theo một nguồn tin an ninh giấu tên, đường hầm này dài 300 mét.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Taliban Yusuf Ahmadi khẳng định “các tù nhân đã đào một đường hầm dài 360 mét về hướng Nam. Họ đã bắt đầu trốn ra ngoài từ lúc 23h00 (tức 18h30 GMT) hôm 24/4 cho tới sáng 25/4. Tất cả 541 tù nhân đã vượt ngục”.

Yusuf Ahmadi nói thêm: “Có 106 tù nhân chính trị và số còn lại là các chiến binh”. Họ đã trở lại trại của chúng tôi và không xảy ra bất kỳ cuộc đụng độ nào”.

Tháng 8/2008, nhà tù Kandahar cũng đã từng là mục tiêu tấn công của một nhóm Taliban. Trong vụ này, gần 1.000 tù nhân, trong đó một nửa là thành viên Taliban, đã trốn thoát khỏi đây.

T.T (theo AFP)