Khối cơ quan Tư pháp miền Trung - Tây Nguyên ký kết giao ước thi đua

(PLO) - Ngày 19/3, tại TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã diễn ra Hội nghị Phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2018 của Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.
Các đơn vị trong Khu vực ký kết giao ước thi đua năm 2018.
Các đơn vị trong Khu vực ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua khen thưởng - Bộ Tư pháp, đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), cùng lãnh đạo các Sở Tư pháp, Cục THADS 13 tỉnh, thành phố Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.

Hội nghị đã thông qua dự thảo Kế hoạch phát động và tổ chức phong trào thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh, thành phố Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên năm 2018; dự thảo Ký kết giao ước thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh, thành phố Duyên hải miền Trung – Tây Nguyên.

Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Bình Mai Công Danh - Phó trưởng Khu vực thi đua trình bày dự thảo Kế hoạch phát động và tổ chức phong trào thi đua năm 2018.
Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Bình Mai Công Danh - Phó trưởng Khu vực thi đua trình bày dự thảo Kế hoạch phát động và tổ chức phong trào thi đua năm 2018.

Ông Mai Công Danh - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Bình, Phó trưởng Khu vực thi đua các tỉnh duyên hải miền Trung – Tây Nguyên đã trình bày chi tiết dự thảo Kế hoạch phát động và tổ chức phong trào thi đua năm 2018, cụ thể: Bám sát nội dung các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp và địa phương phát động năm 2018, các Sở Tư pháp, Cục THADS thuộc Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh, thành phố Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ với các phong trào thi đua và nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng.

Dự thảo cũng nêu rõ việc cần thiết tập trung triển khai hiệu quả, thiết thực các phong trào thi đua như: “Toàn ngành tư pháp tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018”; “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”; “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Cả nước chung sức vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề khác do Bộ Tư pháp và địa phương phát động…

Qua các phong trào thi đua này, các cơ quan, đơn vị trong Khu vực thi đua các tỉnh duyên hải miền Trung – Tây Nguyên tiếp tục rèn luyện, nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức; ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật; khơi dậy sự năng động, sáng tạo của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành tư pháp; tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác một cách thực chất, làm nòng cốt và tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua của ngành; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua.

Hội nghị có sự tham dự của đầy đủ lãnh đạo 26 đơn vị thuộc Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh duyên hải miền Trung - Tây Nguyên.
Hội nghị có sự tham dự của đầy đủ lãnh đạo 26 đơn vị thuộc Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh duyên hải miền Trung - Tây Nguyên.

Việc thảo luận về công tác phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua năm 2018 đã diễn ra rất sôi nổi, với nhiều ý kiến thảo luận có chất lượng, thiết thực của lãnh đạo các Sở Tư pháp, Cục THADS các tỉnh, thành.

Tại hội nghị, 26 đơn vị Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Duyên hải miền Trung – Tây Nguyên đã thực hiện ký việc ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Phó vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng - Bộ Tư pháp Phùng Huy Thuận phát biểu tại hội nghị.
Phó vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng - Bộ Tư pháp Phùng Huy Thuận phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng - Bộ Tư pháp Phùng Huy Thuận đánh giá cao dự thảo Kế hoạch phát động và tổ chức phong trào thi đua năm 2018 của Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên, ghi nhận cao các ý kiến thảo luận và đề nghị cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Ông Thuận mong muốn các đơn vị đoàn kết, nhất trí, thực hiện tốt chủ đề thi đua của Khu vực để khi tổng kết sẽ tôn vinh những điển hình xứng đáng.

Đọc thêm