Nhiều phong trào thi đua gắn sát với nhiệm vụ của khối các đơn vị tham mưu

(PLO) - Chiều 16/3, Cụm thi đua số I Khối các đơn vị thuộc Bộ gồm 11 đơn vị đã tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2018. Những nhiệm vụ cụ thể được đề ra trong mỗi phong trào thi đua rất thiết thực, gần gũi với nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị trong Cụm.
Nhiều phong trào thi đua gắn sát với nhiệm vụ của khối các đơn vị tham mưu

Trình bày Dự thảo Kế hoạch phát động, tổ chức phong trào thi đua năm 2018 của Cụm, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính Nguyễn Thị Hạnh cho biết: Gắn với phong trào thi đua chung “Toàn ngành Tư pháp tiếp tục đổi mới lề lối làm việc…” do Bộ Tư pháp phát động, Cụm cũng sẽ phát động phong trào thi đua với chủ đề thi đua là kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm phối hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Trong phong trào này, các đơn vị sẽ phát huy vai trò tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ chỉ đạo, điều hành, điều phối các hoạt động của Bộ. Đồng thời với đó là triển khai các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị như tham mưu cho Chính phủ xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2018, 2019; chú trọng phát triển quan hệ hợp tác quốc tế về pháp luật, chuyển từ tư duy “tham gia tích cực” sang “chủ động đóng góp xây dựng, định hình” thể chế pháp lý đa phương mà Việt Nam là thành viên…

Ngoài ra, các đơn vị trong Cụm sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua “Cán bộ tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Với 2 phong trào thi đua mới “Cả nước chung sức vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, Cụm sẽ có những hoạt động đa dạng nội dung tổ chức, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị. Nổi bật, với phong trào mới thứ 2, Cục dự kiến triển khai tích cực các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách pháp luật, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật.

Dưới sự chủ trì của Cụm trưởng, Chánh Văn phòng Bộ Đỗ Đức Hiển và Phó Cụm trưởng, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự, hành chính Nguyễn Thị Kim Thoa, các đơn vị trong Cụm đã tích cực thảo luận các hoạt động cần triển khai. Theo đó, cần bổ sung chủ đề siết chặt kỷ cương, kỷ luật; làm rõ hơn công tác cán bộ liên quan đến tinh giản biên chế, phân công phân cấp ủy quyền hiệu quả, nâng cao năng lực quản lý của người đứng đầu; xác định rõ nét riêng, bản sắc riêng của mỗi Cụm thi đua… Ghi nhận các ý kiến, ông Hiển mong muốn các đơn vị đoàn kết, nhất trí, thực hiện tốt chủ đề thi đua của Cụm để khi tổng kết sẽ tôn vinh những điển hình xứng đáng.

Tại Hội nghị, 11 đơn vị trong Cụm đã cùng nhau ký kết giao ước thi đua. Qua tổng hợp kết quả đăng ký thi đua của Cụm, các đơn vị đăng ký rất sôi nổi với 52 tập thể đăng ký danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, 6 tập thể đăng ký Cờ thi đua ngành Tư pháp, 5 tập thể đăng ký Cờ thi đua Chính phủ; 164 cá nhân đăng ký danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 3 cá nhân đăng ký Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp… Thay mặt Cụm trưởng Cụm thi đua số III Khối các đơn vị thuộc Bộ, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật Nguyễn Minh Phương hoan nghênh mục tiêu phấn đấu cao mà Cụm I đề ra, thể hiện quyết tâm rất lớn của các đơn vị trong Cụm. Bà Phương hy vọng, Cụm sẽ đạt được các mục tiêu này để cùng Cụm II và Cụm III góp phần vào thành công chung của Bộ, ngành Tư pháp. 

Đọc thêm