Khởi động du lịch thể thao trong “trạng thái bình thường mới”

(PLVN) - Du lịch thể thao được dự đoán là xu hướng du lịch chung của thế giới. Tại Việt Nam, các sự kiện thể thao gắn với du lịch mang lại doanh thu đáng kể trong nhiều năm nay song vẫn còn một số hạn chế. Với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, du lịch thể thao Việt Nam cần có kế hoạch cụ thể, khả thi.
Du lịch thể thao Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển
Du lịch thể thao Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển

Việt Nam tiên phong mở cửa

Mới đây, sau khi Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh vừa được khai mạc, vòng loại Cúp bóng đá Quốc gia 2020 khởi tranh sôi động trên khắp các sân cỏ cả nước. Điểm chung của hai sự kiện này là người hâm mộ được trực tiếp theo dõi những màn thi đấu hấp dẫn, được sống với những khoảnh khắc thể thao sau hơn 2 tháng bị tạm dừng vì dịch bệnh Covid-19. 

Điều này không chỉ được báo chí trong nước ghi nhận mà còn được báo chí quốc tế nhắc tới. Đơn cử, Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh 2020 được tờ báo của Tây Ban Nha Diario AS đưa tin với tiêu đề “Việt Nam mở đường cho xe đạp thế giới”, trong khi hầu hết các giải thể thao thế giới đang tạm hoãn hoặc huỷ vì đại dịch.

Đáng nói hơn, trận mở màn Cúp bóng đá Quốc gia 2020 giữa Dược Nam Hà Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai ở sân Thiên Trường (Nam Định) đã thu hút hơn 10 nghìn cổ động viên. Sau đó là trận thi đấu trên sân Vinh (Nghệ An) giữa Sông Lam Nghệ An gặp Bình Định cũng thu hút đông đảo người tham dự.

Kênh truyền hình ESPN của Mỹ gọi đây là “vinh dự” của nền bóng đá Việt Nam nói riêng và nền thể thao nói chung khi Việt Nam nằm trong số ít quốc gia khởi động lại được các giải bóng đá sau khi khống chế được bệnh dịch. Tờ SMM Sport của Thái Lan cũng nhận định Việt Nam đã “mở cửa cho bóng đá và phá vỡ mọi quy tắc”.

Quả thực, những sự kiện thể thao đang thổi một làn gió mới đến với người dân Việt Nam, tạo một động lực thúc đẩy họ “ra khỏi nhà”. Mặt khác, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới, cuộc đua xe đạp hay giải bóng đá thể hiện “tài năng” của Việt Nam về phòng, chống dịch bệnh.

Giải đua F1 là sự kiện thể thao được mong đợi nhiều nhất tại Việt Nam trong năm 2020
 Giải đua F1 là sự kiện thể thao được mong đợi nhiều nhất tại Việt Nam trong năm 2020

Không còn bị ám ảnh bởi “giãn cách xã hội”, “cách ly xã hội”, phần đông người Việt đã lấy lại cảm giác an tâm, thoải mái khi đi du lịch, đến chỗ đông người. Thể hiện rõ nhất chính là con số hàng nghìn cổ động viên xuất hiện ở sân Thiên Trường vừa qua.

Có thể thấy, hai sự kiện nêu trên đánh dấu mốc mở màn cho hàng loạt sự kiện thể thao quốc gia sẽ quay trở lại với người dân trong thời gian tới, trong “trạng thái bình thường mới”. Thấy ngay là Cúp bóng đá Quốc gia V-League sẽ trở lại vào đầu tháng 6 và sau đó sẽ là hàng loạt sự kiện thể thao của những bộ môn khác như Pencak silat, vovinam, bóng chuyền, bóng ném, bơi, cầu lông... 

Sự lên ngôi của du lịch thể thao

Trong nhiều năm nay, các chuyên gia du lịch đã đánh giá Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển thể thao gắn liền với du lịch. Đơn cử, với đường bờ biển dài, nhiều bãi biển, vịnh biển, cung đường biển đẹp, chính quyền địa phương có thể khai thác lợi thế này đẩy mạnh tổ chức nhiều sự kiện thể thao nhằm thu hút du khách thập phương đến nghỉ dưỡng, khám phá.

Tỉnh Khánh Hoà là một ví dụ với cung đường Nha Trang - Đà Lạt “nối biển và hoa”. Tháng 4/2019, Giải đua xe đạp tranh cúp HTV đã tận dụng cung đường Nha Trang - Đà Lạt với đèo Khánh Lê dài 33km, thu hút rất nhiều dân chuyên và không chuyên trên các trang thông tin, fanpage, diễn đàn của giới đua xe đạp.

Còn vào mùa hè năm trước, ngay sau cuộc đua thuyền buồm Hong Kong - Nha Trang (được tổ chức định kỳ 2 năm/lần từ năm 2004), thì cuộc thi 3 môn phối hợp Challenge Viet Nam - Nha Trang 2019 cũng đã được tổ chức vào tháng 7 trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2019 - “Nha Trang - Sắc màu của biển”. Cuộc thi này đã thu hút sự tham dự của hơn 500 vận động viên trong và ngoài nước, được báo đài quốc tế quan tâm, ghi nhận, đưa tin. 

Đáng chú ý, các chuyên gia tại tỉnh Khánh Hoà đều cho rằng tiềm năng du lịch thể thao ở tỉnh này vẫn chưa được khai phá hoàn toàn. Đơn cử, ông Nguyễn Ngọc Thành - Chủ tịch Câu lạc bộ Dù lượn Nha Trang từng nhận định xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh sẽ là một điểm bay dù lượn mà các vận động viên rất thích nhưng cần có đơn vị đứng ra tổ chức, quảng bá tốt thì mới có một giải đấu thực sự hấp dẫn.

Mặt khác, cung đường biển Nguyễn Tất Thành - Trần Phú - Phạm Văn Đồng cũng phù hợp tổ chức các giải đua xe đạp, chạy bộ. Lợi thế bờ biển dài, vịnh đẹp cũng có thể thực hiện các giải thể thao về đua thuyền buồm, mô tô nước, chèo thuyền kayak, lướt ván, bóng chuyền bãi biển, bóng đá bãi biển… Các sự kiện về golf và các giải golf chuyên nghiệp và không chuyên cũng có thể là “đòn bẩy” để thu hút đối tượng du khách tầm trung lưu, thượng lưu, có khả năng chi trả cao. 

Khó thể phủ nhận, du lịch thể thao đang trở thành một trong những xu hướng quan trọng của du lịch toàn cầu, Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Trong những năm gần đây, hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật cả về thể thao và du lịch ngày càng được hoàn thiện. Nhiều địa phương đã đầu tư xây dựng những khu liên hợp thể thao, cung thể thao, hệ thống các sân golf, sân quần vợt, sân bóng… đáp ứng nhu cầu du lịch ngày càng cao của du khách. 

Bên cạnh những sự kiện thể thao thuần túy như thể thao thành tích cao và thể thao quần chúng thì hiện nay Việt Nam đang rất phát triển loại hình thể thao giải trí như đua ngựa, đua chó… thu hút sự chú ý của rất nhiều du khách, bên cạnh đó thể thao gắn với các lễ hội truyền thống (đua thuyền, đua ghe ngo, đua bò Bảy Núi) cũng luôn thu hút nhiều khách du lịch.

Trong khuôn khổ các hội thảo chuyên đề của Tổng cục Du lịch vào năm 2019, các chuyên gia đã đưa ra nhận định du lịch thể thao đang tăng trưởng mạnh mẽ so với mức tăng trưởng của các loại hình du lịch khác trên phạm vi toàn cầu. Theo đó, các giải bóng đá, giải marathon, giải đua F1, các sự kiện thiền, yoga ở Việt Nam đang được dư luận trong và ngoài nước quan tâm nhiều.

Đọc thêm