Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu V nhấn mạnh, cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ không chỉ là một sự kiện lịch sử tiêu biểu trong tiến trình lịch sử đấu tranh cách mạng của Việt Nam, mà còn là biểu tượng của sự gắn kết, thống nhất giữa đường lối cách mạng của Đảng với sức mạnh của quần chúng nhân dân. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt trong việc khẳng định khả năng tự chủ, tinh thần tự lực, tự cường và lòng yêu nước sâu sắc của người dân Ba Tơ, Quảng Ngãi nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung...
![]() |
Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu V phát biểu khai mạc. |
“Thành công của Cuộc khởi nghĩa Ba Tơ khẳng định mạnh mẽ tinh thần yêu nước của Nhân dân, sự lãnh đạo kịp thời, tài tình, sáng suốt của Tỉnh ủy lâm thời Quảng Ngãi, Chi bộ “Căng an trí” Ba Tơ. Đây giống như một “đốm lửa” nhỏ ở vùng rừng núi Tây Nam tỉnh Quảng Ngãi; song, có tổ chức, có lực lượng, kế hoạch phối hợp hiệp đồng, có mục tiêu chính trị hết sức rõ ràng. Từ đây, phong trào cách mạng bùng lên mạnh mẽ, làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 tại tỉnh Quảng Ngãi”, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải nói.
Trước đó, mặc dù chưa nhận được chỉ thị của Trung ương, song, Tỉnh ủy lâm thời Quảng Ngãi, Chi bộ “Căng an trí” Ba Tơ đã chủ động, tích cực, nắm bắt thời cơ cách mạng, lãnh đạo cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945) thành công. Ngày 12/3/1945, thành lập Đội Du kích Ba Tơ gồm 28 đồng chí, do đồng chí Phạm Kiệt làm Đội trưởng, đồng chí Nguyễn Đôn làm Chính trị viên.
![]() |
Đông đảo tướng lĩnh Quân đội, nhà khoa học, cán bộ tỉnh Quảng Ngãi dự Hội thảo. |
Đây là đội du kích đầu tiên được Đảng thành lập ở Nam Trung Bộ. Khởi nghĩa Ba Tơ, thành lập Đội Du kích Ba Tơ là sự kiện quan trọng mở đầu cho cao trào đấu tranh giành chính quyền không chỉ ở Quảng Ngãi mà còn ở Nam Trung Bộ.
Theo Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Hội thảo là dịp để chúng ta ôn lại, tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn những giá trị, ý nghĩa lịch sử của khởi nghĩa Ba Tơ. Đồng thời, đúc kết bài học kinh nghiệm trong chớp thời cơ, lãnh đạo tổ chức khởi nghĩa vũ trang, lật đổ chính quyền địch, thành lập chính quyền cách mạng. Kinh nghiệm trong xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng; xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận chiến tranh nhân dân, vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
![]() |
Tượng đài khởi nghĩa Ba Tơ. |
“Hội thảo nhằm tôn vinh, tri ân đồng chí, đồng bào đã tham gia Khởi nghĩa Ba Tơ, tham gia sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu quê hương đất nước, tự hào dân tộc, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc của thế hệ trẻ”, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải chia sẻ.
Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết, việc tố chức Hội thảo khoa học “Khởi nghĩa Ba Tơ - Giá trị lịch sử và bài học kinh nghiệm” không chỉ là nguyện vọng tha thiết của Quân khu 5, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau.
![]() |
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại hội thảo. |
“Hội thảo là dịp để mỗi chúng ta có điều kiện dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ, góp phần khẳng định giá trị, ý nghĩa lịch sử của cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ trong lịch sử dân tộc. Đồng thời, phát huy truyền thống quê hương Quảng Ngãi anh hùng; tinh thần “Hy sinh vì Tổ quốc” của Khởi nghĩa Ba Tơ cách đây 80 năm trong xây dựng, phát triển tỉnh nhà hiện nay, quyết tâm xây dựng Quảng Ngãi giàu mạnh, phồn vinh, Nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc”, bà Vân bày tỏ.
![]() |
Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Ba Tơ. |
Hội thảo đã thu hút sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu, nhà khoa học, lãnh đạo các cấp, cùng sự quan tâm của đông đảo cán bộ và Nhân dân. Các tham luận tại Hội thảo đã đi sâu phân tích nhiều khía cạnh quan trọng, từ bối cảnh lịch sử, diễn biến cuộc khởi nghĩa, đến những giá trị lịch sử, chính trị và bài học rút ra cho cách mạng Việt Nam.
Cũng tại Hội thảo, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Ba Tơ.
Nằm trong chuỗi sự kiện, sáng 11/3, Ban tổ chức Hội thảo khoa học “Khởi nghĩa Ba Tơ - Giá trị lịch sử và bài học kinh nghiệm”, Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cán bộ và nhân dân huyện Ba Tơ đã long trọng tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Khởi nghĩa Ba Tơ, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945 - 11/3/2025) và 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi (24/3/1975 - 24/3/2025).
Ngày 11/3, UBND huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) cũng đã tổ chức lễ khánh thành Thư viện số Ba Tơ. Đây là một trong số nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945 - 11/3/2025).Tham dự buổi lễ khánh thành có Trung tướng Thái Đại Ngọc, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cùng đông đảo cán bộ, nhân dân, học sinh huyện miền núi Ba Tơ.
![]() |
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Thư viện số Ba Tơ. |
Công trình Thư viện số huyện Ba Tơ được đầu tư bao gồm các hạng mục: Thiết bị công nghệ thông minh; phần mềm thư viện số 3D, phần mềm sách tương tác điện tử; số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu; xây dựng cải tạo không gian thư viện với thiết kế ấn tượng, truyền cảm hứng cho bạn đọc và người dân. Thư viện số huyện Ba Tơ được đặt tại Trung tâm Văn hóa Giáo dục và cộng đồng huyện Ba Tơ trên diện tích 100 m2, gồm 15 máy tính hiện đại và trên 1000 đầu sách.
Thư viện số Ba Tơ nhằm đáp ứng mục tiêu xây dựng nền tảng dữ liệu của thư viện số thông qua xây dựng cơ sở hạ tầng, mạng lưới thư viện. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Hiện đại hóa phương thức tổ chức hoạt động, học tập suốt đời phù hợp với đối tượng của tỉnh, phát triển mạng lưới cơ sở, thư viện kết hợp với trung tâm học tập cộng đồng, phục vụ người dân tại cơ sở. Công trình do Công ty Cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn tài trợ 5 tỷ đồng.
![]() |
Thư viện số Ba Tơ nhằm đáp ứng mục tiêu xây dựng nền tảng dữ liệu của thư viện số thông qua xây dựng cơ sở hạ tầng, mạng lưới thư viện. |
Ông Phạm Giang Nam, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ cho biết, đây là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với huyện nhà để chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày khởi nghĩa Ba Tơ và 50 năm giải phóng Quảng Ngãi.
Theo ông Nam, sau khi khánh thành, UBND huyện sẽ giao thư viện cho Trung tâm Truyền thông - Văn hóa Thể thao huyện quản lý, điều hành, hướng dẫn và chỉ đạo các cơ quan truyền thông làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân trên địa bàn huyện biết đến thư viện số của huyện và truy cập.
“Thư viện số sẽ làm thay đổi cơ bản phương thức hoạt động của thư viện truyền thống, từ thu thập, xử lý tài liệu, phục vụ người đọc. Đồng thời tạo ra các sản phẩm thông tin có giá trị nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của người đọc”, ông Nam nhấn mạnh.