Khôi phục lại đường bay nội địa: Nhiều đường bay gần kín chỗ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi nhiều chuyến bay nội địa được khôi phục lại, trong ba ngày đầu, nhiều đường bay đã được đặt gần như kín chỗ. Dự báo thời gian tới, lượng khách sẽ còn tiếp tục được tăng lên.
Một số hãng bay ghi nhận số chỗ ngồi đã kín hơn 80% tại một số đường bay.
Một số hãng bay ghi nhận số chỗ ngồi đã kín hơn 80% tại một số đường bay.

Nhiều đường bay sắp kín chỗ, giá vé hợp lí

Sáng nay 10/10, đại diện hãng bay Vietnam Airlines (VNA) cho biết, đơn vị này ghi nhận nhiều chuyến bay nội địa đã gần như đầy chỗ (hơn 80%) sau khi hãng công bố nối lại một số đường bay từ 10/10.

Trong đó, các chuyến bay giữa Hà Nội và TP HCM, giữa TP HCM và Thanh Hóa, Huế được đặt chỗ nhiều nhất. “Nhiều chuyến bay thậm chí đã gần như kín chỗ trong ba ngày 10, 11, 12/10”, đại diện VNA thông tin.

Các chuyến bay khác như từ TP HCM đi Vinh, Quảng Nam, Đà Nẵng… cũng ghi nhận lượng đặt chỗ đang tăng lên. “Các chuyến bay tuân thủ giãn cách ghế theo quy định của nhà chức trách nên số lượng chỗ rất hạn chế”, VNA thông tin thêm.

Trưa ngày 10/10, trong vai là người muốn mua vé từ TP HCM ra Hà Nội, phóng viên đã liên hệ với Fanpage Vietnam Airlines. Tư vấn viên tại đây cho biết, hiện tại chuyến bay từ TP HCM đến Hà Nội chưa thể khai thác. Ngày gần nhất có thể mở vé thương mại là ngày 12/10.

Trong khi đó, vé chuyến bay từ Hà Nội vào TP HCM của Vietnam Airlines thì vẫn còn chỗ ngồi. Theo khảo sát từ trưa qua, chuyến bay từ Hà Nội đi TP HCM khởi hành lúc 14h30 mang số hiệu VN 213, máy bay Boeing 787. Giá vé phổ thông là 3.583.000 VNĐ.

Đối với hãng Vietjet Air, từ 10/10 đến 20/10, đơn vị này chính thức mở lại các đường bay từ TP HCM đi nhiều địa phương như Hải Phòng, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Vinh, Thanh Hóa... Hai chuyến bay đầu tiên trong lần trở lại này từ TP HCM đi Hải Phòng lúc 7h45 và TP HCM đi Đà Nẵng lúc 13h00 ngày 10/10.

Giá vé máy bay VietJet Air cho chặng TP HCM đi Đà Nẵng có giá từ 500.000 đồng đến 1,8 triệu đồng. Tính cả thuế phí, mức giá vé khứ hồi có thể ở mức 3,5 triệu đồng (tùy ngày khởi hành).

Trao đổi với PLVN, đại diện hãng Bamboo Airways cho biết, hãng đã chính thức mở bán vé cho 12 đường bay. Ngay trong ngày đầu mở bán, Bamboo Airways ghi nhận doanh số rất tích cực.

Đặc biệt, chiều bay từ TP HCM về các địa phương là các chặng bay đắt khách nhất, nhiều chuyến bay chỉ còn lại một số lượng ít vé cuối cùng dù thời gian mở bán chưa lâu. “Nhiều chuyến bay nội địa như TP HCM - Tuy Hòa, TP HCM - Thanh Hóa đã đầy chỗ hơn 80 %”, đại diện Bamboo Airways cho biết.

Hà Nội chưa thể đón khách thương mại trong ngày 10/10

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, ngày 10/10, VietJet Air có chuyến bay từ TP HCM đi Đà Nẵng lúc 13h với số lượng khách là 77 người; Bamboo Airways có chuyến từ TP HCM đi Phú Quốc lúc 13h45 với số khách là 30; Vietnam Airlines từ TP HCM đi Bình Định lúc 11h35 với số khách là 60; Vietnam Airlines từ Hà Nội đi TP HCM lúc14h30 với 180 khách….

Cũng trong ngày 10/10, Vietnam Airlines có chuyến bay từ TP HCM ra Hà Nội nhưng là chuyến bay công vụ, không có khách thương mại.

Theo đại diện Bộ GTVT, nhu cầu bay từ TP HCM, Đà Nẵng… ra Hà Nội rất đông. Tuy nhiên do Hà Nội chưa rõ phương án cách ly nên chưa thể bay trong ngày 10/10. “Trong số 19 đường bay được phép khai thác, thì trong ngày 10/10 các hãng hàng không chỉ khai thác được 6/19 đường bay”, vị này cho biết.

Được biết, sáng nay 10/10, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn đã đến kiểm tra sân bay Nội Bài trước khi các chuyến bay thương mại được nối lại.

Theo Bộ GTVT, Trong thời gian thí điểm từ 10-20/10, sẽ tiếp nhận vận chuyển hành khách có nhu cầu đi lại phục vụ quá trình phục hồi kinh tế như lực lượng công vụ, các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nhân và người dân.

Điều kiện bay là phải tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương; đồng thời, có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay.

Trong quá trình di chuyển từ cảng hàng không về nơi cư trú, lưu trú, hành khách luôn thực hiện 5K, sử dụng ứng dụng PC-COVID, hạn chế dừng và không tiếp xúc nơi đông người. Chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú, lưu trú. Tự theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú, lưu trú ít nhất 7 ngày (theo quy định cụ thể của từng địa phương) kể từ ngày về địa phương. Đối với địa phương nơi hành khách cư trú, lưu trú, tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ hai kể từ khi về nơi cư trú, lưu trú đối với hành khách về từ vùng dịch.

Theo kế hoạch khai thác các chuyến bay được thực hiện thí điểm từ ngày 10/10/2021 đến hết ngày 20/10/2021 của Bộ GTVT, có 23 chuyến khứ hồi/ngày (46 chuyến/ngày). Bao gồm 10 chuyến khứ hồi từ TP HCM đi các địa phương, 6 chuyến khứ hồi từ Hà Nội, 4 chuyến khứ hồi từ Đà Nẵng và 3 chuyến khứ hồi từ Thanh Hóa…

Nhiều chương trình ưu đãi

Hàng loạt chương trình và sản phẩm giá ưu đãi được BambooAirways tung ra như chương trình Đồng giá vé 20k/khách/chiều áp dụng với hầu hết các đường bay nội địa; sản phẩm Bamboo Luxe bao gồm 4 vé 1 chiều hạng thương gia không định danh giá chỉ từ 8.000.000 đồng; Bamboo Joy – combo 4 vé bay 1 chiều không định danh giá chỉ từ 2.800.000 đồng; thẻ bay Bamboo Pass Unlimited bay thỏa không giới hạn với giá chỉ 20.000.000 đồng…

Đọc thêm