Khởi tố 2 đối tượng cầm đầu sới bạc bằng hình thức đá gà ở đèo Mang Yang

(PLVN) - Ngoài việc đứng ra tổ chức các trận đá gà, Sơ và Sơn còn thu vé vào cổng mỗi người 50.000 đồng; đồng thời thu lợi từ việc bán nước giải khát, thức ăn phục vụ các con bạc.
Các đối tượng bị bắt giữ đưa về trụ sở công an. Ảnh: Công an cung cấp
Các đối tượng bị bắt giữ đưa về trụ sở công an. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 13/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Võ Đơn Sơ (SN 1970) và Dương Hồng Sơn (SN 1996, cùng ngụ thôn Phú Danh, xã Hra, huyện Mang Yang) về hành vi tổ chức đánh bạc.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mang Yang cũng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố thêm hàng chục đối tượng khác về hành vi đánh bạc.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Sơ và Sơn là 2 đối tượng đứng ra tổ chức sới bạc bằng hình thức đá gà ở khu vực đèo Mang Yang (thuộc thôn Phú Danh) mà Công an huyện Mang Yang triệt phá vào ngày 22/4 vừa qua.

Ngoài việc tổ chức các trận đá gà, các đối tượng này còn thu vé vào cổng mỗi người 50.000 đồng; đồng thời thu lợi từ việc bán nước giải khát, thức ăn phục vụ các con bạc.

Trước đó, như PLVN đã thông tin, khoảng 11h ngày 22/4, gần 50 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Mang Yang đã bao vây sới bạc nói trên. Tại hiện trường, lực lượng công an đã bắt giữ 49 đối tượng và thu giữ hơn 11 triệu đồng trên chiếu bạc, hơn 219 triệu đồng trên người các đối tượng. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 5 xe ô tô, 19 xe máy và 8 con gà đá. 

Đọc thêm