Khởi tố bị can vụ tai nạn lật xe du lịch làm gần 40 người thương vong

(PLVN) - Ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Bình đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Hoàng Trung Toán (SN 1993, trú thị xã Ba Đồn, Quảng Bình).
 Lực lượng chức năng công bố quyết định khởi tố bị can đối với tài xế Toán.
Lực lượng chức năng công bố quyết định khởi tố bị can đối với tài xế Toán.

Toán là tài xế điều khiển xe du lịch gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra ngày 26/7 vừa qua trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, địa phận xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình).

Đây là loại xe khách 45 chỗ, mang BKS 73B - 009.25. Hậu quả của vụ tai nạn khiến 15 nạn nhân xấu số đã phải bổ mạng và 22 người khác bị thương, trong đó có Toán.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án. Quá trình điều tra đủ căn cứ xác định tài xế Toán đã vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Khoản 3, Điều 260, Bộ Luật Hình sự.

Hành vi vi phạm của Hoàng Trung Toán khá nghiêm trọng. Tuy nhiên Hoàng Trung Toán đang bị thương nặng, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới nên cơ quan chức năng đã áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Đọc thêm