Khởi tố chủ phương tiện trong vụ lật xe du lịch 37 người thương vong tại Quảng Bình

(PLVN) - Ông Hà bị cáo buộc giao xe khách loại 45 chỗ ngồi BKS 73B - 009.25 cho anh Hoàng Trung Toán (SN 1993, trú tại thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) điều khiển, dù anh này chỉ có bằng lái xe hạng B2 (cho phép điều khiển xe đến 9 chỗ).
Ông Hà tại cơ quan công an. Ảnh: CAQB
Ông Hà tại cơ quan công an. Ảnh: CAQB

Ngày 8/10, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đã khởi tố khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Hoàng Thanh Hà (SN 1974, trú tại phường Nam Lý, TP Đồng Hới) – Giám đốc Cty TNHH Hoàng Thanh Hoài, về hành vi “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”, theo khoản 3, Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Ông Hà là Giám đốc, đơn vị nhận hợp đồng vận chuyển 40 người tham quan dịp kỷ niệm 30 năm ngày tốt nghiệp THPT.

Ông Hà bị cáo buộc giao xe khách loại 45 chỗ ngồi BKS 73B - 009.25 cho anh Hoàng Trung Toán (SN 1993, trú tại thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) điều khiển, dù anh này chỉ có bằng lái xe hạng B2 (cho phép điều khiển xe đến 9 chỗ).

Tài xế Toán đã điều khiển xe và gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra ngày 26/7 vừa qua trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, địa phận xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình). Vụ tai nạn khiến 15 nạn nhân xấu số đã phải bỏ mạng và 22 người khác bị thương, trong đó anh Toán.

Sau vụ tai nạn, Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố tài xế Toán vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo khoản 3, điều 260, Bộ luật Hình sự 2015. 

Đọc thêm