Khởi tố hình sự vụ 2 tử tù trốn khỏi Trại tạm giam T16

(PLO) - Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan việc hai tử tù trốn khỏi Trại tạm giam T16 Bộ Công an
Khởi tố hình sự vụ 2 tử tù trốn khỏi Trại tạm giam T16

Cơ quan điều tra quyết định khởi tố vụ án, điều tra hành vi thiếu trách nhiệm để người bị giam, giữ trốn theo Điều 301 Bộ luật Hình sự.

Bước đầu cơ quan điều tra đã xác định một số cán bộ, chiến sĩ thuộc Trại tạm giam T16 đã thiếu trách nhiệm trong quá trình canh gác, quản lý và giám sát phạm nhân dẫn đến việc 2 tử tù Nguyễn Văn Thọ (tức Thọ "Sứt", SN 1980, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội) bỏ trốn.

Chân dung hai tử tù đang bỏ trốn
Chân dung hai tử tù đang bỏ trốn

Trước đó, như PLVN đã đưa tin: Ngày 13.9, tin từ Bộ Công an cho biết hai tử tù đang bị giam tại phòng biệt giam - trại tạm giam T16 Bộ Công an để chờ thi hành án đã bỏ trốn vào rạng  sáng 11/9.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, trại tạm giam đã báo cáo lên Bộ Công an để xin phương án truy tìm các tử tù này. 

Danh tính của 2 tử tù được xác định là Lê Văn Thọ (hay còn gọi là Thọ sứt, 37 tuổi, trú tại xóm 6, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (28 tuổi trú tại xã Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội).

Thọ có 4 tiền án. Tình có 1 tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tháng 5.2017, TAND tỉnh Hà Nam đã tuyên phạt Lê Văn Thọ mức án tử hình cho các tội danh mua bán trái phép chất ma tuý, giết người và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, mặc dù là bị án đang chấp hành án phạt tù có thời hạn tại trại tạm giam Nam Hà, Bộ Công an nhưng Thọ vẫn gọi điện thuê và chỉ đạo các đối tượng ngoài xã hội thực hiện hành vi giết người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép chất ma tuý.

Nguyễn Văn Tình bị TAND TP Hà Nội xử mức án tử hình trong một vụ buôn bán ma tuý vào tháng 4.2017.

Cũng thông tin trên PLVN,  đêm 13/9, hai đối tượng đã có mặt tại KTV Hạ Long View (thuộc phường Yết Kiêu, TP.Hạ Long Quảng Ninh). Công an phường đề nghị khẩn trương thông báo cho nhân dân biết thông tin, tố giác tội phạm, đề phòng chúng gây án, giết người, chiếm đoạt tài sản trên đường tẩu thoát, đặc biệt là đối với ngân hàng, hiệu kinh doanh vàng bạc đá quý”. Ngoài ra trong thông báo có kèm thông tin về hai tử tù và đường dây nóng để người dân liên lạc nếu phát hiện ra đối tượng.

Ông Trung tá Phùng Trấn Thành, Trưởng công an phường Bạch Đằng cho biết, công an phường đã có thông báo truy tìm hai đối tượng bị kết án tử hình trốn khỏi nơi giam giữ để người dân nắm được nội dung vụ việc và đề cao cảnh giác. Sáng 14/9, Công an thành phố cũng đã thông tin nhanh về vụ việc. Trong đó, có thông báo về có một số đối tượng khả nghi xuất hiện tại KTV nên công an phường thông báo để người dân cảnh giác. Bên cạnh đó cũng yêu cầu người dân nếu phát hiện đối tượng khả nghi lập tức báo cho cơ quan công an gần nhất.

Được biết, Bộ Công an đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát tổ chức truy bắt 2 tử tù trốn trại giam T16. đối tượng này. Theo đó, Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an, cùng với Công an các đơn vị, địa phương trong cả nước tập trung truy vết các tử tù trốn trại để truy bắt.

Toàn bộ các cửa khẩu quốc tế đã được lực lượng Công an giám sát chặt chẽ, nhằm phát hiện và bắt giữ Nguyễn Văn Tình và Lê Văn Thọ nếu phát hiện.

Công an các tỉnh có tuyến biên giới như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu… đã tập trung phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an Hà Nội tổ chức nhận dạng đối tượng bỏ trốn khỏi nơi giam giữ, thông báo tới từng người dân để kịp thời phát hiện, tố giác và phối hợp truy bắt./.

Đọc thêm