Khởi tố nam sinh bắt cóc, bỏ rơi bé trai 5 tuổi đến chết

(PLVN) -Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với Đào Ngọc Hoàng (SN 2003, trú xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) để điều tra tội Giết người.
Con đường dẫn đến nơi phát hiện thi thể cháu bé.
Con đường dẫn đến nơi phát hiện thi thể cháu bé.

Nạn nhân trong vụ án là cháu Hồ Trần Văn Đ. (SN 2015, hàng xóm của Hoàng). Nạn nhân được phát hiện đã tử vong ở ngôi nhà hoang trong rừng cách nhà 10 km.

Theo hồ sơ vụ việc, tối 7/6, bố cháu Đ. đến cơ quan công an trình báo việc con trai không trở về sau khi xin sang nhà hàng xóm chơi.

Hai ngày liền, gia đình cùng cơ quan chức năng tỏa ra khắp nơi tìm kiếm nhưng không có tin tức gì. Đến 15h30 phút ngày 9/6, người dân phát hiện thi thể nạn nhân ở gần một con suối tại khu vực rừng xã Lăng Thành, huyện Yên Thành.

Bé trai tử vong trong tư thế bị trói chân, tay. Tại căn nhà hoang cách đó khoảng 30m phát hiện 2 vỏ hộp sữa và 3 chiếc xúc xích.

Kết quả bước đầu khám nghiệm tử thi cho thấy, cháu bé không có vết thương hay tác động của ngoại lực. Nguyên nhân tử vong được xác định do ngạt khí vì miệng bị quấn băng keo.

Thông tin từ công an, Hoàng là đối tượng nghiện các loại game bạo lực, có nội dung bắt cóc, tống tiền, trinh thám… Vì ám ảnh game, Hoàng nghĩ ra việc bắt cóc và giấu cháu Đ., rồi giả vờ tìm thấy, giải cứu để lập công.

Tuy nhiên, khi sự việc xảy ra, gia đình, chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm cháu bé thì Hoàng hoảng sợ, không dám thực hiện tiếp ý đồ của mình. Do nạn nhân bị bỏ mặc lâu nên đã tử vong./.

Đọc thêm