Khởi tố nam thanh niên lái Ferrari có hành vi lăng mạ, chống đối người thi hành công vụ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Liên quan đến vụ việc nam tài xế điều khiển xe Ferrari biển số 51F-819.40 có hành vi lăng mạ, chống đối đối với cán bộ chiến sỹ của Tổ Công tác 363; mới đây, Công an Quận 8 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Lâm Duy, Nguyễn Thị Trúc Giang, Nguyễn Vĩnh Phú cùng về hành vi chống người thi hành công vụ. Các quyết định này đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.
Cơ quan CSĐT lấy lời khai các đối tượng
Cơ quan CSĐT lấy lời khai các đối tượng

Trước đó, vào khoảng 22h55 ngày 09/5/2021, Tổ công tác 363 (gồm lực lượng CSGT, Cảnh sát cơ động và Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) do đại uý Hoàng Thành Luân – Phó trưởng trạm CSGT Đa Phước làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm; đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn.

Trong quá trình tuần tra, tổ công tác phát hiện xe Ferrari biển số 51F-819.40 không gắn biển số phía trước nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Trong quá trình làm việc, Phạm Lâm Duy (SN 1988, ngụ Q.Bình Thạnh) không đồng ý xuất trình các giấy tờ có liên quan và dùng lời lẽ xúc phạm, lăng mạ Đại uý Hoàng Thành Luân.

Lúc này, Duy đã yêu cầu Nguyễn Thị Trúc Giang (bạn gái Duy) dùng điện thoại di động để quay và gọi Nguyễn Vĩnh Phú (SN 1990, ngụ Q8) đến hỗ trợ. Duy la hét, kích động lôi kéo người dân xung quanh, lấy lý do Giang đang mang thai để cho Giang ngồi lên đầu xe ô tô biển số 51F-819.40, cản trở tổ công tác làm nhiệm vụ.

Nguyễn Vĩnh Phú sau khi có mặt đã nhanh chóng ngồi vào vị trí lái xe, khóa cửa phương tiện, không cho tổ công tác đưa xe về trụ sở. Vụ việc khiến nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi, làm giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài.

Khoảng 2h ngày 10/5, Duy và Giang lấy lý do sức khoẻ có vấn đề nên yêu cầu được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Sau đó, Phú chịu xuống ô tô để tổ công tác đưa xe về trụ sở tạm giữ phương tiện. Qua kiểm tra, các bác sĩ chẩn đoán sức khoẻ bình thường, Giang không mang thai.

Cơ quan CSĐT tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Duy
Cơ quan CSĐT tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Duy 

Ngày 20/5/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 8 đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Lâm Duy, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Trúc Giang và Nguyễn Vĩnh Phú để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Ngày 21/5, Viện kiểm soát nhân dân Quận 8 ra Quyết định phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can đối với Duy, Giang, Phú đồng thời ra Quyết định phê chuẩn Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Duy.

Ngày 27/5/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 8 tiến hành tống đạt các Quyết định khởi tố bị can, Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú cho Giang và Phú; đồng thời tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can cho Duy, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Duy.

Đọc thêm