Khởi tố vụ án Camry đâm tử vong 3 người trên phố Ái Mộ

(PLO) - Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ, khởi tố tài xế lái xe Camry gây tai nạn khiến ba người tử vong trên phố Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên.
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Cơ quan công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án theo Điều 202 Bộ Luật Hình sự - “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Đối tượng Nguyễn Quang Vinh (SN 1977) trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội, hiện đang ở số 62 phố Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên - người trực tiếp cầm lái xe Camry gây tai nạn khiến 3 nạn nhân tử vong - cũng đã bị khởi tố theo tội danh nêu trên, và hiện đã bị tạm giữ hình sự.

Như PLVN đã đưa tin, vào khoảng 7 giờ 20 sáng 29-2, tại phố Ái Mộ, thuộc quận Long Biên (Hà Nội), chiếc ô tô Camry, biển số 29A-866.23 đã gây ra vụ tai nạn kinh hoàng khiến ba người tử vong.

Các nạn nhân gồm bà Nguyễn Thị Chúc (SN 1969, trú tại phố Ái Mộ, Long Biên (Hà Nội), ông Trần Việt Tiến (SN 1952), trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên (Hà Nội) và cháu Trần Gia Hân (sáu tuổi, hiện đang theo học Trường Tiểu học Ngọc Lâm) là cháu nội của ông Tiến. 

Chiều 29/2, khi đầu thú tại cơ quan công an,  Vinh khai: Chiếc xe Camry này là của khách đến rửa xe. Khách hàng để lại chìa khóa, sau đó Vinh đã ngồi lên xe cùng một người cháu vợ mở đĩa nghe nhạc.

Sau đó, Vinh nổ máy lái xe chạy đến gara ô tô gần nhà kiểm tra tình trạng xe. Khi lái xe đến đoạn cua rẽ phải, lên đường Ái Mộ thì do mở cua rộng quá ăn sang bên trái đường, mất bình tĩnh và không xử lý được nên Vinh đã đâm vào bên trái đường và gây ra tai nạn.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu yêu cầu, giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận Long Biên khẩn trưởng điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông một cách khách quan, khởi tố xử lý nghiêm đối tượng gây tai nạn trước pháp luật.

Đọc thêm