Khởi tố vụ án hai thanh niên chạy xe máy đưa người vượt biên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đồn Biên phòng Ngọc Chung (BĐBP Cao Bằng) vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép tại xóm Nậm Sum, xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.
Ba đối tượng Nông Công Hào, Nông Văn Lòng, Triệu Văn Hai bị bắt giữ vì tổ chức đưa, dẫn công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.
Ba đối tượng Nông Công Hào, Nông Văn Lòng, Triệu Văn Hai bị bắt giữ vì tổ chức đưa, dẫn công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Theo hồ sơ vụ án, vào lúc 19 giờ 15 phút ngày 29/6, Đồn Biên phòng Ngọc Chung chủ trì, phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP Cao Bằng) và Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc (Đoàn 1 - Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP) thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép tại khu vực xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, phát hiện 2 xe máy có biểu hiện nghi vấn.

Một xe do Hoàng Văn Thụ, sinh năm 1992, trú tại xóm Giộc Vung, xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh điều khiển. Xe còn lại do Lương Văn Hủ, sinh năm 1993, trú tại xóm Đồng Tâm, xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh điều khiển. Hai xe đang trên đường chở 3 người phụ nữ từ thị trấn Trùng Khánh về xã Khâm Thành.

Sau khi lực lượng chức năng yêu cầu 2 xe dừng lại để kiểm tra thì đối tượng Hoàng Văn Thụ đã bỏ lại người phụ nữ ngồi sau và quay đầu xe bỏ chạy. Ngay lập tức, lực lượng phối hợp đã khống chế, bắt giữ 4 đối tượng còn lại.

Đối tượng Lương Văn Hủ khai nhận, trước đó được Thụ gọi điện rủ ra thị trấn Trùng Khánh đón người đưa lên biên giới xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, với giá 1 triệu đồng 1 chuyến.

Hai đối tượng Lương Văn Hủ và Hoàng Văn Thụ tại Đồn Biên phòng Ngọc Chung.

Hai đối tượng Lương Văn Hủ và Hoàng Văn Thụ tại Đồn Biên phòng Ngọc Chung.

Căn cứ lời khai của đối tượng Lương Văn Hủ, lực lượng chức năng đã triệu tập Thụ đến Đồn Biên phòng Ngọc Chung. Tại đây, Thụ khai nhận, được một người đàn ông (không rõ tên, tuổi, địa chỉ) thuê đón 3 người phụ nữ trên ở thị trấn Trùng Khánh với giá 2 triệu đồng để đưa vào biên giới xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Thụ đã đồng ý và gọi Hủ cùng nhau dùng xe máy đón 3 người phụ nữ này đến khu vực biên giới để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc qua khu vực mốc 771.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 27/6, tại khu vực xóm Bản Giốc (xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng), Đồn biên phòng Đàm Thủy cũng bắt quả tang Nông Công Hào (16 tuổi, trú huyện Hạ Lang, Cao Bằng) đang chở 2 người phụ nữ bằng xe máy để vượt biên. Qua đấu tranh khai thác, Hào khai nhận được Nông Văn Lòng (21 tuổi) và Triệu Văn Hai (21 tuổi) cùng trú tại huyện Hạ Lang thuê đón người đưa sang Trung Quốc với giá 1 triệu đồng/người.

Hiện, các đồn biên phòng đang tiếp tục điều tra theo thẩm quyền và hoàn tất các thủ tục ban đầu để bàn giao các đối tượng cho Công an tỉnh Cao Bằng thụ lý theo quy định của pháp luật.

Đối với những đối tượng có ý định xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc đã bị lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính và trả về nơi cư trú.

Đọc thêm