Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh liên quan phụ xe làm truy vết gần 2000 người liên quan

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 10/9, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã khởi tố vụ án "làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" xảy ra trên địa bàn.
Xe chở hàng đi qua chốt kiểm soát tại cửa ngõ tỉnh Lâm Đồng.
Xe chở hàng đi qua chốt kiểm soát tại cửa ngõ tỉnh Lâm Đồng.

Người liên quan trong vụ án này đang bị xem xét trách nhiệm là ông N.N.Đ. (42 tuổi, phường 4, TP Đà Lạt) là phụ xe chở hàng từ Đà Lạt đi TP HCM và ngược lại.

Theo thông tin ban đầu, chiều 29/8, ông Đ cùng tài xế xe chở hàng từ TP HCM về Đà Lạt để bỏ hàng. Hôm sau (30/8), trong lúc tài xế sửa xe tại garage thì ông Đ đón xe ôm về phòng trọ gặp chị T.Y. Những ngày sau đó, ông Đ có di chuyển đến một số địa điểm, tiếp xúc với nhiều người.

Đến 6/9, ông Đ được đưa đến khu cách ly tập trung, sau đó có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 9/9, chị T.Y được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh và RT-PCR kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Cơ quan Công an xác định ông Đ là phụ xe thường xuyên đi từ vùng dịch về Đà Lạt nhưng không ở khu cách ly tập trung, đã vi phạm quy định về tiếp xúc làm lây lan dịch bệnh COVID-19. Từ hành vi của ông Đ, lực lượng chức năng đã truy vết gần 2000 người liên quan, còn hơn 100 người đang chờ kết quả xét nghiệm, các trường hợp còn lại âm tính với SARS-CoV-2.

Kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Lâm Đồng diễn ra ngày 8/9, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp- Trưởng Ban chỉ đạo đã nêu rõ, đến nay, Lâm Đồng cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh. Nguy cơ dịch bệnh chủ yếu xâm nhập vào địa bàn tỉnh từ các lái xe, phụ xe vận chuyển hàng hóa và công dân tỉnh Lâm Đồng trở vê từ các địa phương có dịch.

Thời gian qua, Lâm Đồng cũng đã chú trọng phòng ngừa nguồn lây nhiễm từ các tài xế, phụ xe vận chuyển hàng hoá như ưu tiên tiêm vắc xin; chỉ cho phép người đã tiêm vắc xin tham gia vận chuyển hàng hoá; kiểm soát chặt xe chở hàng hoá ra vào tỉnh.

Đọc thêm