Khởi tố vụ án tung tin đồn thất thiệt về cá chết ở biển Cồn Vành

(PLO) - Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, sau khi Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình xác minh, làm rõ vụ việc đưa thông tin không đúng sự thật về hiện tượng cá chết ở bãi biển Cồn Vành (huyện Tiền Hải), ngày 13/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: “Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet” theo Điều 226 Bộ luật Hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.
Đối tượng Bùi Đức Hải (trái) trình bày lời khai về sự việc với các điều tra viên tại Cơ quan Công an tỉnh Thái Bình
Đối tượng Bùi Đức Hải (trái) trình bày lời khai về sự việc với các điều tra viên tại Cơ quan Công an tỉnh Thái Bình

Trước đó, ngày 9/5, qua quá trình điều tra, xác minh, Công an tỉnh Thái Bình đã triệu tập đối tượng Bùi Đức Hải (SN 1994, trú tại thôn Đào Động, xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) về việc đưa tin không đúng sự thật về hiện tượng cá chết ở bãi biển Cồn Vành, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Tại Cơ quan điều tra, Bùi Đức Hải đã khai nhận, thời gian gần đây, khi truy cập thông tin trên mạng internet thấy nhiều bài viết phản ánh một số địa phương có hiện tượng cá biển chết hàng loạt không rõ nguyên nhân. Thấy những thông tin trên thu hút sự quan tâm của dư luận nên Hải đã nảy ra ý định đưa tin bài có nội dung tương tự ở biển Cồn Vành (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Cụ thể, Hải đã copy trên mạng 4 hình ảnh về cá, sứa chết ở các bãi biển địa phương khác có trên internet và hình ảnh người phụ nữ ngồi trên bãi biển, phía trước có một con cá chết, sau đó dùng máy tính bảng soạn thảo nội dung phản ánh tình trạng cá, sứa, ngao chết hàng loạt dạt vào bãi biển Cồn Vành và ghép 4 ảnh trên vào một bài viết có tựa đề “Hiện tượng cá, sứa, ngao chết bất thường kéo dài nhiều ngày qua đã lan rộng trên bãi biển Cồn Vành trong khi cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân”.

Sau khi hoàn tất, trưa 7/5 Hải đã đăng nội dung bài viết cùng hình ảnh trên lên trang web “thaibinhplus.vn.” Lập tức bài viết thu hút một lượng lớn người theo dõi, kèm các bình luận bày tỏ thái độ hoang mang. Nội dung đăng tin bài cá, ngao, sứa chết hàng loạt ở biển Cồn Vành do Bùi Đức Hải đăng tải hoàn toàn bịa đặt; hành vi đăng tải bài viết không đúng sự thật của Hải đã gây hoang mang trong dư luận nhân dân, tạo hiệu ứng trong xã hội.

Căn cứ lời khai của Bùi Đức Hải và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra khẳng định Hải là đối tượng trực tiếp lập trang web “thaibinhplus.vn”, hiện trang web này chưa làm thủ tục đăng ký với Sở Thông tin và Truyền thông là vi phạm pháp luật. Chưa dừng lại, Hải đã đăng thông tin không đúng sự thật về hiện tượng cá, sứa chết trôi dạt ở bãi biển Cồn Vành mà một số trang tin điện tử và mạng xã hội nêu đã gây hoang mang dự luận, ảnh hưởng đến kinh tế địa phương.

Bãi biển Cồn Vành thuộc huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) được đánh giá là khu du lịch sinh thái đẹp nhất của miền quê lúa Thái Bình. Cồn Vành nằm trong khu vực Dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng (còn gọi là Khu dự trữ sinh quyển đất ngập nước ven biển liên tỉnh châu thổ sông Hồng thuộc địa giới ba tỉnh Ninh Bình, Nam Định và Thái Bình, được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO) công nhận vào năm 2004.

Cồn Vành được thiên nhiên ưu đãi về hệ sinh thái rừng ngập mặn phong phú và tương đối thuần khiết và là khu du lịch nổi tiếng trong và ngoài tỉnh bởi có bãi biển đẹp, dài gần 7km với khu tắm an toàn được khoanh vùng có diện tích khoảng 450m2. 

Đọc thêm