Không chủ quan trước triệu chứng đau bụng

(PLO) - Đó là lời cảnh báo của bác sĩ Nguyễn Phương Nga - bác sĩ chuyên khoa ung bướu Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt trao đổi với phóng viên sáng 19/11/2015.

Theo bác sĩ Phương Nga, đau bụng là một trong những triệu chứng liên quan sức khỏe thường gặp. Tuy nhiên nó cũng là dấu hiệu cảnh báo của nhiều bệnh lý nguy hiểm mà ít ai ngờ tới, thậm chí đây là triệu chứng đầu tiên của một số bệnh như ung thư đường tiêu hóa. Tuy nhiên vì nó là triệu chứng chung chung và thường gặp nên mọi người rất chủ quan. Nhiều bệnh nhân vì thế mà phát hiện bệnh ở giai đoạn nặng, khó cứu chữa.

Có mặt tại bệnh viện Hưng Việt, PV tận mắt chứng kiến bệnh nhân V.X.T (70 tuổi, Cẩm Phả, Quảng Ninh) đang cấp cứu trong tình trạng suy kiệt cơ thể, đau bụng dữ dội.
Trao đổi với các bác sĩ và người nhà bệnh nhân T thì được biết, ông T có biểu hiện đau bụng từ 1 tháng nay, nhưng ông và người nhà chủ quan, cho rằng đó chỉ là rối loạn tiêu hóa ở người già, nên không đưa ông đi khám. Đến khi ông đau bụng dữ dội, đi ngoài phân nhầy máu, sút cân rõ rệt mới hốt hoảng đưa ông cấp cứu.
"Được các bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt chẩn đoán khối U trực tràng, chỉ định mổ gấp. nên bố tôi được cấp cứu kịp thời, nếu không cả gia đình hối hận không kịp.” - con trai ông T xúc động chia sẻ.
9/10 bệnh nhân ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày, ung thư gan cho biết họ cảm thấy đau bụng liên tục một thời gian dài trước khi chẩn đoán ra bệnh
9/10 bệnh nhân ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày, ung thư gan cho biết họ cảm thấy đau bụng liên tục một thời gian dài trước khi chẩn đoán ra bệnh 

Trường hợp của bệnh nhân T. chỉ là điển hình của rất nhiều ca cấp cứu tại Bệnh viện Hưng Việt mỗi ngày. Theo đó, rất nhiều bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu đau bụng từ khoảng vài tuần đến một tháng, tuy nhiên đều chủ quan, không đi thăm khám, nghiêm trọng hơn còn tự ý mua thuốc rối loạn tiêu hóa về uống. Đến khi bệnh nặng hơn, cơn đau bụng trở nên dữ dội kèm theo một số biểu hiện nghiêm trọng khác mới bắt đầu đến các cơ sở y tế thăm khám, phần nhiều trong số đó đã ở giai đoạn muộn, việc chữa trị gặp nhiều khó khăn.

Xét về đặc thù, đau bụng là biểu hiện chung chung, thường xuất hiện theo cơn, có thể kéo dài hoặc ngắn, nhiều trường hợp là tự dứt, cho nên người bệnh thường chủ quan là điều khó tránh. Tuy nhiên, cần thiết phải khẳng định đau bụng là biểu hiện thường gặp của tình trạng rối loạn tiêu hóa thông thường, nhưng cũng có khả năng cao là dấu hiệu cảnh báo của một số bệnh lý nghiêm trọng khác. 9/10 bệnh nhân ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày, ung thư gan cho biết họ cảm thấy đau bụng liên tục một thời gian dài trước khi được chẩn đoán ra bệnh. 
Ổ bụng chứa nhiều cơ quan, nội tạng, cho nên việc chẩn đoán là vô cùng khó khăn. Thông thường, các bác sĩ sẽ chẩn đoán dựa trên các vị trí đau bụng và các biểu hiện kèm theo, từ đó tiến hành các xét nghiệm và lên phác đồ điều trị phù hợp.
“Đau bụng là biểu hiện thường gặp của tình trạng rối loạn tiêu hóa, nhưng cũng có khả năng cao là dấu hiệu cảnh báo của nhiều bệnh lý nguy hiểm, trong đó có ung thư”, BS Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh.
 “Đau bụng là biểu hiện thường gặp của tình trạng rối loạn tiêu hóa, nhưng cũng có khả năng cao là dấu hiệu cảnh báo của nhiều bệnh lý nguy hiểm, trong đó có ung thư”, BS Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh.
Theo BS Nguyễn Phương Nga, có rất nhiều bệnh lý gây ra triệu chứng đau bụng, quan trọng nhất là biết khi nào cần phải đi khám ngay. Với triệu chứng đau bụng nhẹ, có thể dứt hẳn sau một vài ngày, chỉ cần sử dụng một số dược phẩm có trong tủ thuốc gia đình là ổn. Nhưng một khi triệu chứng đau kéo dài, đau đột ngột, đau lan ra đến ngực, cổ, vai, đặc biệt có kèm theo nôn ói, đại tiện phân nhầy máu, bụng cứng,...thì bắt buộc phải đến ngay các cơ sở y tế uy tín để thăm khám và tìm ra tận gốc nguyên nhân gây đau.
Là bác sĩ chuyên khoa ung bướu, tiếp nhận và điều trị cho hàng nghìn bệnh nhân ung thư, BS Nga đặc biệt nhấn mạnh tới mối liên hệ giữa đau bụng và một số bệnh lý ung thư phổ biến như ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày,... Theo BS Nga, đau bụng là triệu chứng ban đầu của hầu hết các ung thư đường tiêu hóa, nhưng đáng lưu ý là giai đoạn phát bệnh, bệnh nhân chỉ đau bụng nhẹ, dễ nhầm với rối loạn tiêu hóa, cơn đau theo thời gian mới dần xuất hiện dày đặc hơn, cường độ đau cao hơn. Người có những cơn đau như thế này nên để ý tần suất đi đại tiện, phân có nhầy máu hay không,... Nếu phát hiện những triệu chứng này cần khám tầm soát ung thư sớm, đề phòng giai đoạn bệnh tiến triển nhanh, vượt tầm kiểm soát.
Khi có các triệu chứng đau bụng, người bệnh phải thật tỉnh táo xử lí tình huống và đến bệnh viện gần nhất để được chẩn đoán bệnh và điều trị kịp thời, tránh kéo dài tình trạng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe và tính mạng. Các phương pháp tầm soát ung thư cũng là cần thiết trong trường hợp đau bụng kéo dài không rõ nguyên nhân.
Để được khám tầm soát ung thư sớm vui lòng gọi số:
094 230 0707 - 094 699 0707
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HƯNG VIỆT
Địa chỉ: 34 Đại Cồ Việt, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04.6272.4444 - Hotline: 0949.51.0707
Email: bvubhungviet@gmail.com
Web: www.benhvienungbuouhungviet.vn

Đọc thêm