Không được tiêm vaccine có nguy cơ tử vong vì COVID-19 cao gấp 11 lần

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một nghiên cứu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ công bố hôm thứ Sáu cho thấy những người không được tiêm vaccine phòng COVID-19 có nguy cơ tử vong cao gấp 11 lần và nguy cơ nhập viện cao gấp 10 lần vì COVID-19.
Các y tá kiểm tra một bệnh nhânCOVID-19 ở ICU tại Bệnh viện NEA Baptist Memorial (Jonesboro, Arkansas, Mỹ).
Các y tá kiểm tra một bệnh nhânCOVID-19 ở ICU tại Bệnh viện NEA Baptist Memorial (Jonesboro, Arkansas, Mỹ).

Nghiên cứu đã xem xét 600.000 trường hợp bệnh nhân COVID-19 ở 13 tiểu bang từ tháng 4 đến giữa tháng 7. Trích dẫn nghiên cứu này, Tiến sĩ Rochelle Walensky, Giám đốc CDC, cho biết những người không được tiêm chủng có nguy cơ nhiễm COVID-19 cao hơn khoảng 4 lần rưỡi.

"Điểm mấu chốt là: Chúng ta có các công cụ khoa học cần thiết để xoay chuyển tình thế đối với đại dịch này. Tiêm phòng có tác dụng và sẽ bảo vệ chúng ta khỏi các biến chứng nghiêm trọng của COVID-19", Giám đốc CDC lưu ý.

Với hơn 75 triệu người Mỹ đủ điều kiện vẫn chưa được tiêm chủng, khi số ca nhập viện vì COVID-19 tăng đột biến thì một số bệnh viện quá tải. Trong hoàn cảnh này, Tiến sĩ Todd Rice của Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt ở Nashville gọi yêu cầu tiêm vaccine là cần thiết. "Chìa khóa để thoát khỏi tình trạng này là đưa mọi người đi tiêm phòng", Rice nói với CNN vào sáng thứ Sáu.

"Nói rõ hơn:vaccine là công cụ tốt nhất mà chúng ta có để chống lại đại dịch", Thống đốc Tennessee Bill Lee cho biết trong một tweet hôm thứ Năm. Còn theo Tiến sĩ Ashish Jha, trưởng khoa Y tế Công cộng thuộc Đại học Brown, cho biết, ngay cả khi áp dụng cả biện pháp tiêm phòng thì cũng không thể chấm dứt hoàn toàn COVID-19, nhưng khi đạt được đủ mức độ miễn dịch cộng đồng thì về cơ bản, virus này sẽ không còn là mối đe dọa cho xã hội nữa.

Một chuyên gia y tế cho biết, vì Hoa Kỳ trung bình có hơn 1.000 ca tử vong do COVID-19 mỗi ngày, nên việc không tiêm phòng cũng cần phải được qui định giống như bắt buộc không được lái xe trong lúc say. "Chúng ta cần bắt đầu nói về lựa chọn duy trì không tiêm chủng như lựa chọn đi ra ngoài và lái xe trong tình trạng say xỉn", Nhà phân tích Y khoa của CNN, Tiến sĩ Leana Wen nói với Wolf Blitzer của CNN.

Nhận xét của bà Wen được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Biden công bố kế hoạch 6 bước mới chống COVID-19, trong đó có những qui định bắt buộc về tiêm vaccine phòng COVID-19, chỉ đạo Bộ Lao động Hoa Kỳ yêu cầu tất cả các doanh nghiệp có 100 nhân viên trở lên phải đảm bảo công nhân của họ được tiêm chủng hoặc xét nghiệm mỗi tuần một lần.

Tổng thống Joe Biden cũng đã ký một lệnh hành pháp yêu cầu tất cả các nhân viên chính phủ phải tiêm vaccine phòng COVID-19, không cho phép xét nghiệm thường xuyên để thay thế tiêm vaccine.

Và trong khi một số quan chức Đảng Cộng hòa chỉ trích động thái của ông là quá mức, các chuyên gia y tế cho rằng Tổng thống nên thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt hơn để hạn chế sự gia tăng gần đây của các COVID-19.

"Từ góc độ sức khỏe cộng đồng, đó không phải là sự tiếp cận quá mức. Và trên thực tế, tôi ước rằng các qui định này ra mắt sớm hơn và tiến xa hơn nữa", bà Wen nói. "Chúng ta đang trong cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng lớn nhất trong cuộc đời. Chúng ta có hơn một nghìn người Mỹ đang chết mỗi ngày. Chúng ta, với tư cách là một xã hội, luôn đặt ra luật bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của mọi người".

Nhân viên y tế chăm sóc một bệnh nhân COVID-19 tại Đơn vị Chăm sóc Chuyên sâu về Tim mạch tại Trung tâm Y tế Providence Cedars-Sinai Tarzana ở Tarzana, California.

Nhân viên y tế chăm sóc một bệnh nhân COVID-19 tại Đơn vị Chăm sóc Chuyên sâu về Tim mạch tại Trung tâm Y tế Providence Cedars-Sinai Tarzana ở Tarzana, California.

Dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cho biết, trung bình có 1.110 người chết ở Mỹ vì COVID-19 mỗi ngày trong tuần. Tỷ lệ tử vong kể từ cuối tháng Tám là cao nhất kể từ đầu tháng Ba. Số ca nhập viện vì COVID-19 ở Mỹ tăng đột biến.

Trong khi 73,5% trong số những người từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm chủng ít nhất một liều. Khoảng 62% nhóm tuổi cùng tuổi được tiêm chủng đầy đủ tính đến 10/9. Nhưng hàng chục triệu người đủ điều kiện vẫn chưa tiêm chủng dù biến thể Delta vẫn đang lây lan.

Nhà phân tích y tế Jonathan Reiner của CNN nói hôm thứ Sáu rằng: phần lớn người Mỹ phản đối vaccine chính là nguồn lưu hành virus. "Chúng ta đang sống ở một đất nước có luật lệ. Bạn không được hút thuốc trong hầu hết các tòa nhà ở Hoa Kỳ, và bạn không được lái xe khi say rượu. Bạn không được hút thuốc trên máy bay. Và bạn không thể làm lây lan virus sang người khác" - ông Jonathan Reiner nói.

"Đó là cách nó phải xảy ra ở đất nước này. Và nếu bạn sẽ là một mối đe dọa dai dẳng đối với sức khỏe cộng đồng bằng cách từ chối tiêm chủng, hành động của bạn có hậu quả, và hậu quả có thể là bạn không thể làm việc của mình" - Nhà phân tích y tế này nhận định.

Một cuộc thăm dò hồi tháng 8 từ Gallup cho thấy 56% người Mỹ ủng hộ các yêu cầu về vaccine tại nơi làm việc, trong khi 53% ủng hộ qui định tiêm vaccine mới được đi ăn nhà hàng và 61% tán thành vaccine cho việc họ đi du lịch bằng máy bay.

Và đối với những người chưa tiêm phòng, không quá muộn để thuyết phục họ, cựu bác sĩ phẫu thuật Hoa Kỳ, Tiến sĩ Jerome Adams cho biết: “Chúng ta cần nhớ rằng hầu hết những người này không phải là những người "phản kháng vaccine" hay ''anti-vax''. Thực ra là họ do dự về vaccine. Tôi thấy rằng khi tôi nói chuyện với họ bằng lòng trắc ẩn và bằng sự đồng cảm, tôi có thể thuyết phục rất nhiều người trong số họ đi tiêm vaccine phòng COVID-19".

Đọc thêm