Không gian văn hoá Cồng chiêng vang lên từ trong trường học

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Hơn 1.000 học sinh trên toàn địa bàn thành phố Kon Tum tham gia biểu diễn cồng chiêng, múa xoang và thi trang phục truyền thống của người dân tộc thiểu số.
Toàn cảnh liên hoan Cồng chiêng - múa xoang và thi trang phục truyền thống tại TP.Kon Tum.
Toàn cảnh liên hoan Cồng chiêng - múa xoang và thi trang phục truyền thống tại TP.Kon Tum.

Ngày 29/10, tại nhà rông Kon Klor, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum (Kon Tum) đã tổ chức Liên hoan Cồng chiêng - Múa xoang, thi trang phục dân tộc thiểu số dành cho học sinh thành phố lần thứ VI - năm 2022.

Chương trình hoạt động này nhằm góp phần bảo tồn bản sắc văn hoá, nghệ thuật dân tộc tại địa phương; tuyên truyền, giáo dục về Không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại vào ngày 15/11/2005. Chương trình cũng hướng tới ngày chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).

Ban tổ chức trao cờ và chụp hình lưu niệm cùng các đội trường tham gia Liên hoan Cồng chiêng.
Ban tổ chức trao cờ và chụp hình lưu niệm cùng các đội trường tham gia Liên hoan Cồng chiêng.

Liên hoan Cồng chiêng - múa xoang, thi trang phục dân tộc thiểu số dành cho học sinh năm 2022 có sự tham gia của 16 đội với 1.076 học sinh. Trong đó, 304 em tham gia đội cồng chiêng, 523 học sinh thuộc đội múa xoang và 249 em tham gia trình diễn trang phục dân tộc thiểu số.

Ông Thái Khắc Hòa, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Kon Tum cho biết, tổ chức Liên hoan Cồng chiêng - Múa xoang, thi trang phục dân tộc thiểu số dành cho học sinh với mục đích tạo sân chơi văn hoá bổ ích để các em học sinh được giao lưu, chia sẻ, học hỏi, đoàn kết, tìm hiểu thêm về văn hoá cồng chiêng và biểu diễn cồng chiêng.

“Liên hoan cũng là không gian để các em học sinh thật sự đắm chìm trong âm thanh trầm bổng từ ngàn đời cha ông đã lưu truyền để hôm nay con cháu được thừa hưởng. Qua đó, các em học sinh càng yêu quý, trân trọng hơn giá trị đó và luôn có ý thức bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá của dân tộc” ông Hoà cho biết thêm.

Hơn 1.000 em học sinh tham gia các hoạt động trong liên hoan Cồng chiêng, múa xoang và thi trang phục dân tộc thiểu trên toàn địa bàn thành phố Kon Tum 2022.
Hơn 1.000 em học sinh tham gia các hoạt động trong liên hoan Cồng chiêng, múa xoang và thi trang phục dân tộc thiểu trên toàn địa bàn thành phố Kon Tum 2022.
Màn tái hiện các lễ hội truyền thống của học sinh thành phố Kon Tum.
Màn tái hiện các lễ hội truyền thống của học sinh thành phố Kon Tum.

Liên hoan Cồng chiêng - Múa xoang, thi trang phục dân tộc thiểu số dành cho học sinh được tổ chức 2 năm một lần và luôn thu hút đông đảo học sinh tham gia, các trường và phụ huynh cũng hưởng ứng nhiệt tình.

Hiện nay, nhiều trường học của ngành giáo dục và đào tạo thành phố Kon Tum đã thực hiện việc mặc trang phục dân tộc thiểu số khi đến trường, lớp hoặc trong các buổi chào cờ đầu tuần, lễ hội, ngoại khóa... Dạy cho học sinh đánh cồng chiêng, múa xoang là một trong những hoạt động thường xuyên ở trường học.