Không khí háo hức chào đón năm học mới tại khắp các tỉnh thành cả nước

(PLVN) - Sáng 5/9, khoảng 23 triệu học sinh cả nước tham dự Lễ khai giảng năm học 2024-2025 trong không khí rộn ràng, rực rỡ cờ hoa
Không khí háo hức chào đón năm học mới tại khắp các tỉnh thành cả nước

Tại Quảng Ngãi: Sáng nay (5/9) hơn 271.000 học sinh trên địa bàn tỉnh hân hoan dự lễ khai giảng năm học mới 2024-2025. Đáng chú ý, tại trường THCS Ba Vì (huyện Ba Tơ), Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội đã về dự và đánh trống khai giảng năm học mới.

Gương mặt hứng khởi của bạn nhỏ bước vào lớp 1.

Gương mặt hứng khởi của bạn nhỏ bước vào lớp 1.

Tại lễ khai giảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh, giáo dục là nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước, quyết định tương lai của dân tộc. Giáo dục vừa là động lực vừa là mục tiêu phát triển của xã hội. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo, Đảng và Nhà nước luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, đặt giáo dục ở vị trí quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước. Các chính sách tập trung đổi mới toàn diện giáo dục, trong đó, chú trọng chăm lo cho giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Nhà trường thực hiện tốt mối quan hệ “Nhà trường - gia đình và xã hội” trong công tác giáo dục học sinh, lấy học sinh làm trung tâm. Mỗi thầy giáo, cô giáo sẽ “là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; luôn tâm huyết, trách nhiệm với nghề, hết mực yêu thương, dạy dỗ tận tình. “Cô thầy như mẹ cha”, phải thực sự là hình mẫu người truyền lửa, khơi dậy cảm hứng, động lực để các em say mê học tập, khám phá chân trời mới của tri thức, hướng tới sự phát triển hài hòa “Đức - Trí - Thể - Mỹ”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại lễ khai giảng trường THCS Ba Vì.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại lễ khai giảng trường THCS Ba Vì.

Trong dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã trao 31 bộ máy tính và 50 xe đạp cho nhà trường và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi, năm học 2024 - 2025, toàn ngành tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung thực hiện đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học; tuyển dụng, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục bảo đảm về số lượng lẫn chất lượng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trao tặng Trường THCS Ba Vì 31 bộ máy tính do Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) tài trợ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trao tặng Trường THCS Ba Vì 31 bộ máy tính do Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) tài trợ.

Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ưu tiên phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú và các trường có học sinh dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong GD&ĐT…

Tại Cà Mau: Cùng với học sinh cả nước, không khí tưng bừng phấn khởi của ngày khai trường đã lan tỏa khắp miền đất Mũi. Toàn tình có 495 trường với hơn 13.000 giáo viên và hơn 228.100 học sinh ở các cấp học từ Mầm non đến THPT phấn khởi bước vào năm học mới 2024 – 2025. Đến dự các điểm khai giảng có lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành địa phương trong tỉnh…


Ông Nguyễn Tiến Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau đánh trống khai giảng và trao học bổng, xe đạp cho các em học sinh khó khăn tại trường THCS - THPT Khánh An (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau).

Ông Nguyễn Tiến Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau đánh trống khai giảng và trao học bổng, xe đạp cho các em học sinh khó khăn tại trường THCS - THPT Khánh An (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau).

Đại tá Phạm Anh Chương - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Cà Mau (bên phải) và Thượng tá Nguyễn Chí Nguyện - Phó Chủ nhiệm Chính trị (bên trái) tặng học bổng và xe đạp cho các em học sinh tại trường THCS Nguyễn Mai (ấp 7, xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau).

Đại tá Phạm Anh Chương - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Cà Mau (bên phải) và Thượng tá Nguyễn Chí Nguyện - Phó Chủ nhiệm Chính trị (bên trái) tặng học bổng và xe đạp cho các em học sinh tại trường THCS Nguyễn Mai (ấp 7, xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau).

Học sinh trường Tiểu học Nguyễn Tạo (phường 2, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau) khai giảng năm học mới.

Học sinh trường Tiểu học Nguyễn Tạo (phường 2, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau) khai giảng năm học mới.

Theo lãnh đạo GD&ĐT tỉnh Cà Mau, trong năm học 2024-2025, ngành GD&ĐT tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện như: Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình GDPT 2018; tập trung thực hiện kế hoạch tuyển dụng biên chế giáo viên được giao bảo đảm số lượng, chất lượng; sắp xếp, điều chuyển giáo viên giữa các cơ sở giáo dục một cách hợp lý, khắc phục tình trạng thừa - thiếu giáo viên cục bộ.

Tại Quảng Ninh: Hoà chung với không khí trong ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, cô và trò xã đảo tiền tiêu Đông Bắc của Tổ quốc, đã cùng nhau bước vào năm học mới.

Chỉ có 8 học sinh, 3 giáo viên ở cấp tiểu học và mầm non. Học sinh trên đảo đều là con của các ngư dân tình nguyện ra đảo Trần sinh sống và được miễn học phí theo chính sách hỗ trợ học phí của tỉnh Quảng Ninh.

Lễ khai giảng của điểm trường đảo Trần diễn ra nhanh gọn, được tổ chức trang trọng trong một lớp học với sự tham gia của lãnh đạo huyện Cô Tô, các đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn.

Lễ khai giảng của điểm trường đảo Trần diễn ra nhanh gọn, được tổ chức trang trọng trong một lớp học với sự tham gia của lãnh đạo huyện Cô Tô, các đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn.

Không khí khai giảng tại điểm trường đảo Trần, xã Thanh Lân, huyện Cô Tô, Quảng Ninh diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình và xúc động.

Không cờ hoa rợp trời, không văn nghệ chào mừng, lễ khai giảng của điểm trường đảo Trần diễn ra nhanh gọn, được tổ chức trang trọng trong một lớp học với sự tham gia của lãnh đạo huyện Cô Tô, các đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn.

Đây là niềm động viên, khích lệ lớn với cô và trò điểm trường đảo Trần bước vào năm học mới với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

Tại Điện Biên Sáng 5/9, hoà chung không khí Ngày hội đến trường của cả nước, hàng nghìn học sinh các bậc học tại tỉnh miền núi Điện Biên nô nức đến trường khai giảng năm học mới.

Ngày khai giảng diễn ra trong tiết nắng ráo, mát mẻ. Từ sáng sớm, các bậc phụ huynh đã đưa con em đến trường trong không khí hân hoan, phấn khởi. Ở các trường học cờ hoa rực rỡ, các thầy cô giáo và học sinh ai cũng rạng rỡ, phấn khởi bước vào năm học mới.

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên tặng hoa chúc mừng Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên khai giảng năm học mới (Ảnh: CTV).

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên tặng hoa chúc mừng Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên khai giảng năm học mới (Ảnh: CTV).

Năm học 2024 - 2025, tỉnh Điện Biên có 482 cơ sở giáo dục, với 7.320 lớp và gần 208.000 học sinh dự khai giảng. Trong đó, học sinh mầm non 53.829, cấp tiểu học 75.232 em học sinh; cấp THCS 54.966 em, THPT 21.483 em, GDTX có 1.723 em học sinh.

Tại tỉnh Sơn La, cùng với thầy trò cả nước, hơn 375.000 học sinh các cấp học từ mầm non đến THPT ở 610 trường học nô nức khai giảng năm học mới 2024 - 2025. Do đặc thù miền núi, những ngày qua liên tiếp mưa lớn nên nhiều trường học ở Sơn La đã lên sẵn các kịch bản khai giảng khác nhau.

Lãnh đạo tỉnh Sơn La dự khai giảng năm học mới tại Trường trung học phổ thông Chuyên Sơn La (Ảnh: CTV).

Lãnh đạo tỉnh Sơn La dự khai giảng năm học mới tại Trường trung học phổ thông Chuyên Sơn La (Ảnh: CTV).

Tuy nhiên, hôm nay thời tiết thuận lợi nên học sinh nhiều địa bàn nô nức đến trường sớm để đón lễ khai giảng trọn vẹn, ý nghĩa nhất. Để động viên, khích lệ thầy và trò các cơ sở giáo dục quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dự lễ khai giảng tại nhiều trường ở các cấp học trong toàn tỉnh.

Các em học sinh đến trường trong không khí vui tươi, phấn khởi (Ảnh: CTV).

Các em học sinh đến trường trong không khí vui tươi, phấn khởi (Ảnh: CTV).

Với tinh thần và quyết tâm “tất cả vì học sinh thân yêu”, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên và tỉnh Sơn La đã sẵn sàng bước vào năm học với nhiều thành công, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Lễ khai giảng năm học mới 2024 - 2025 được tổ chức ngắn gọn, thực chất, hiệu quả nhưng vẫn tạo không khí phấn khởi, ý nghĩa của ngày khai trường.

Tại Lào Cai: hơn 235.000 học sinh trên toàn tỉnh hân hoan bước vào năm học mới 2024 - 2025 với khí thế mới, niềm tin mới, quyết tâm mới phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học đã đề ra.

Năm học 2024 - 2025 với chủ đề “Vì học sinh thân yêu, xây dựng trường học hạnh phúc, kỷ cương trách nhiệm, đổi mới và hội nhập” các trường quyết tâm đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực chất.

Ông Dương Đức Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai tặng hoa, quà chúc mừng năm học mới 2024 - 2025 cho các trường.

Ông Dương Đức Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai tặng hoa, quà chúc mừng năm học mới 2024 - 2025 cho các trường.

Mục tiêu được các trường học trên địa bàn tỉnh Lào Cai xác định trong năm học mới 2024 - 2025 và những năm tiếp theo là tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng số, kỹ năng sống cho học sinh; bảo đảm an toàn, an ninh trường học; chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh.

Đổi mới phương thức giáo dục, đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, chú trọng các hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học của học sinh; củng cố và nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, tin học; nâng cao hơn nữa năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.

Tại Lai Châu, các trường trên địa bàn tỉnh đã tổ chức Lễ khai giảng trang trọng, vui tươi. Lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp đến chúc mừng, động viên các thầy cô giáo, các em học sinh tại nhiều điểm trường bước vào năm học mới đạt nhiều thành tích trong giảng dạy và học tập.

Bà Giàng Páo Mỷ, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu khai giảng năm học 2024 - 2025 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. (Ảnh: Đinh Lan).

Bà Giàng Páo Mỷ, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu khai giảng năm học 2024 - 2025 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. (Ảnh: Đinh Lan).

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu, năm học 2024 - 2025 toàn ngành Giáo dục tỉnh Lai Châu có 336 trường (01 trường mầm non tư thục), 5.206 lớp, 150.389 học sinh ở tất cả các cấp học, ngành học. Năm học 2023 - 2024, các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học được hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2024 đạt 99,61%. Trong đó Hệ giáo dục THPT: 3.719 thí sinh đạt 99,71%, Hệ GDTX: 128 thí sinh đạt 99,22%, thí sinh tự do: 10 thí sinh đạt 76,92%.

Ông Vũ Mạnh Hà, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lai Châu đánh trống khai giảng năm học 2024 - 2025. (Ảnh: Đinh Lan).

Ông Vũ Mạnh Hà, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lai Châu đánh trống khai giảng năm học 2024 - 2025. (Ảnh: Đinh Lan).

Dự, chúc mừng và động viên các thầy cô giáo, học sinh trong Lễ khai giảng năm học mới tại các trường, lãnh đạo tỉnh Lai Châu chúc các thầy cô giáo và các em học sinh bước vào năm học mới tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt; tích cực triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh về công tác giáo dục và đào tạo; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch năm học 2024 - 2025.

Tại Hà Nam: Sáng 5/9, hơn 12 nghìn cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học và gần 210 nghìn học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh đã náo nức bước vào năm học mới. Dự lễ khai trường trong sáng 5/9 trên toàn tỉnh, có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương, cơ quan, đơn vị đã đến dự, chúc mừng thầy trò các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và huyện Lý Nhân tham dự lễ khai giảng.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và huyện Lý Nhân tham dự lễ khai giảng.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và huyện Lý Nhân đã đến dự, chung vui lễ khai giảng năm học mới 2023 -2024 của thầy cô giáo, học sinh Trường THPT Nam Cao (Lý Nhân).

Cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Nam Cao đã nỗ lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022-2023. Chất lượng giáo dục tiếp tục được cải thiện, nâng cao trên cả hai lĩnh vực: giáo dục toàn diện và công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Năm học qua, trường có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 100%; thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 37 giải; kết quả học tập 88% học sinh đạt loại khá, giỏi; tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 99,5%; kết quả rèn luyện của học sinh 98% mức khá, tốt…

Năm học 2023-2024 thầy trò Trường THPT Nam Cao quyết tâm đổi mới, sáng tạo trong quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, xây dựng thành công trường đạt Kiểm định chất lượng giáo dục, là địa chỉ giáo dục chất lượng. Đây vừa là trách nhiệm của thầy trò nhà trường vừa là thiết thực đền đáp sự quan tâm của các cấp, ngành, nhân dân địa phương, xứng đáng với ngôi trường mang tên Nhà văn, nhà báo liệt sỹ Nam Cao.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu tại lễ khai giảng.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu tại lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích đáng tự hào mà cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Nam Cao đạt được trong năm học 2022-2023.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, với chủ đề năm học “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp và toàn xã hội tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt để chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo; chung tay với ngành giáo dục xây dựng trường học an toàn, thân thiện; tạo điều kiện thuận lợi để các em học sinh được học tập và phát triển toàn diện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục tiếp tục nỗ lực tận tụy, đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm với nghề, với học sinh thân yêu, vì sự nghiệp trồng người. Các bậc phụ huynh quan tâm hơn nữa đến sự học của con cái, vì tương lai con trẻ, vì sự vẻ vang của gia đình, dòng họ, quê hương, đất nước. Với các em học sinh, vinh dự được học tập, rèn luyện tại ngôi trường mang tên Nhà văn, nhà báo liệt sỹ Nam Cao, người con ưu tú của quê hương Hà Nam, phải luôn xác định cho mình mục tiêu, động cơ học tập đúng đắn; kính thầy, yêu bạn, tích cực rèn luyện đạo đức, hoàn thiện kỹ năng sống, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, công dân tốt, để mai sau đóng góp sức mình xây dựng quê hương đất nước phồn vinh, hạnh phúc như mong muốn của Bác Hồ kính yêu.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao tặng lẵng hoa chúc mừng, bày tỏ sự tin tưởng ngành giáo dục tỉnh nhà và thầy, trò Trường THPT Nam Cao sẽ vượt qua khó khăn, thi đua “Dạy tốt - học tốt”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tặng 19 suất quà cho học sinh nghèo hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học giỏi. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng 6 bộ sách giáo khoa; UBND huyện Lý Nhân trao 5 suất học bổng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn; Ban CHQS huyện Lý Nhân trao tiền hỗ trợ theo chương trình “Con đỡ đầu đơn vị” tại địa phương.

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham dự lễ khai giảng.

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham dự lễ khai giảng.

Cũng trong sáng 5/9, Trường Tiểu học, THCS và THPT Nguyễn Tất Thành Hà Nam tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024. Dự chúc mừng Lễ khai giảng có các đồng chí: Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Đức Vượng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Sở giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cùng các thầy, cô giáo và hơn 830 học sinh của hệ thống nhà trường về dự đông đủ.

Năm học 2022 - 2023 với sự đoàn kết, quyết tâm và sáng tạo, hệ thống các Trường liên cấp Nguyễn Tất Thành tại Hà Nam đã đạt được mục tiêu đề ra, hoàn thành có chất lượng kế hoạch năm học.

Năm học 2023-2024 là năm thứ 6 hệ thống các trường Nguyễn Tất Thành tại Hà Nam tổ chức hoạt động giáo dục theo phương thức “Đánh thức tiềm năng – Kiến tạo giá trị, thu hút học sinh bằng chất lượng, sự khác biệt thông qua niềm vui, sự hứng khởi của học sinh mỗi ngày đến trường”.

Những phản biện tích cực từ xã hội cùng sự tin tưởng, hài lòng của các bậc cha mẹ học sinh đã đang và sẽ là nguồn cổ vũ to lớn đối với thầy và trò nhà trường. Với những kết quả đáng khích lệ đã đạt được, các thầy cô giáo tiếp tục chung sức, đồng lòng, phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, quyết tâm thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học, cống hiến cho sự phát triển chung của nhà trường, hỗ trợ, dẫn dắt, truyền cảm hứng tới học sinh, giúp các em nuôi dưỡng đam mê, có khát vọng hướng tới những chân trời sáng tạo bằng chính việc đánh thức tiềm năng và làm mới bản thân mỗi ngày.

Tại các điểm trường khác trên địa bàn tỉnh cũng có sự tham dự của các lãnh đạo trong tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy dự khai giảng năm học mới Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Hà Nam

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy dự khai giảng năm học mới Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Hà Nam

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa dự khai giảng năm học mới với thầy, trò Trường THCS Thi Sơn, Kim Bảng

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa dự khai giảng năm học mới với thầy, trò Trường THCS Thi Sơn, Kim Bảng

Các em học sinh trường tiểu học Trần Quốc Toản (TP. Phủ Lý) dự lễ khai giảng năm học mới.

Các em học sinh trường tiểu học Trần Quốc Toản (TP. Phủ Lý) dự lễ khai giảng năm học mới.

Tại Thanh Hóa: Sáng 5/9, các trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đồng loạt tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2024-2025.

Hòa chung không khí ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường” trên cả nước, sáng nay, Thanh Hóa có hơn 900.000 học sinh bước vào ngày khai giảng năm học mới 2024-2025.

Để chuẩn bị cho ngày khai trường, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa đã chỉ đạo phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố, hiệu trưởng các trường học chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, vệ sinh trường, lớp, tạo cảnh quan khu vực nhà trường sạch, đẹp, văn minh và các điều kiện phục vụ năm học mới. Cùng với đó các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch năm học, phân công giáo viên chủ nhiệm, giáo viên giảng dạy bảo đảm công bằng, khách quan.

Bí thư Tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng cùng các đại biểu đến dự và chung vui ngày khai giảng năm học mới 2024-2025 với thầy, trò Trường THPT Lê Lợi, huyện Thọ Xuân (Ảnh: Báo TH).

Bí thư Tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng cùng các đại biểu đến dự và chung vui ngày khai giảng năm học mới 2024-2025 với thầy, trò Trường THPT Lê Lợi, huyện Thọ Xuân (Ảnh: Báo TH).

Theo kế hoạch năm học tại Quyết định số 4302/QĐ-UBND ngày 15/8/2024 của UBND tỉnh, ngày 5/9 cũng là ngày học đầu tiên học kỳ I năm học 2024-2024. Số tuần thực học của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2024 - 2025 có 35 tuần (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần). Ngày kết thúc học kỳ I trước ngày 18/1/2025. Ngày bắt đầu học kỳ II là ngày 20/1/2025. Ngày kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập) trước ngày 25/5/2025 (từ ngày 27-30/5/2025 cơ sở giáo dục nào hoàn thành kế hoạch năm học thì tổ chức bế giảng năm học).

Phó Bí thư tỉnh Thanh Hóa Lại Thế Nguyên đến dự và đánh hồi trống khai giảng năm học mới tại Trường THCS Nguyễn Du, huyện Quảng Xương. (Ảnh: Báo TH).

Phó Bí thư tỉnh Thanh Hóa Lại Thế Nguyên đến dự và đánh hồi trống khai giảng năm học mới tại Trường THCS Nguyễn Du, huyện Quảng Xương. (Ảnh: Báo TH).

Năm học 2024-2025 là năm có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Phát huy truyền thống hiếu học của xứ Thanh và kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, ngành giáo dục Thanh Hoá quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới.

Tại Nghệ An: Hơn 926.000 học sinh của hơn 1.500 trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đồng loạt tổ chức lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học mới 2024 – 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý dự khai giảng tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đánh trống khai giảng tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đánh trống khai giảng tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.

Năm học 2024 – 2025 là năm học đặc biệt của ngành Giáo dục, là năm học đánh dấu kết thúc nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đây cũng là năm học Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được triển khai ở tất cả các lớp từ lớp 1 đến lớp 12 và cũng là năm học đầu tiên tổ chức các kỳ thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới.

Với chủ đề: “Sáng tạo- Kết nối- Chia sẻ- Phát triển bền vững”, trong năm học này ngành Giáo dục Nghệ An đã đưa ra 3 nhiệm vụ và giải pháp đột phá phát triển.

Hơn 926.000 học sinh ở Nghệ An bước vào năm học mới.

Hơn 926.000 học sinh ở Nghệ An bước vào năm học mới.

Đó là đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện, phát triển giáo dục vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng khó khăn; phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có đủ phẩm chất, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, có tầm nhìn và sáng tạo; chủ động liên kết, tăng cường hợp tác quốc tế về phát triển giáo dục và đào tạo, về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đặc biệt về chuyển đổi số ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Các em học sinh tại huyện Kỳ Sơn háo hức đi khai giảng.

Các em học sinh tại huyện Kỳ Sơn háo hức đi khai giảng.

Các "búp măng non" Trường mầm non Nắng Mai, TP Vinh múa văn nghệ chào mừng khai giảng.

Các "búp măng non" Trường mầm non Nắng Mai, TP Vinh múa văn nghệ chào mừng khai giảng.

2 em nhỏ hào hứng "tâm sự" tại lễ khai giảng.

2 em nhỏ hào hứng "tâm sự" tại lễ khai giảng.

Tại Hải Phòng: Năm học 2024 - 2025, toàn TP Hải Phòng có hơn 750 cơ sở giáo dục với hơn 526.00 học sinh các bậc học. Trong đó, cấp học mầm non có 115.041 trẻ, tiểu học có 182.006 học sinh, THCS có 152.111 học sinh, THPT có 77.072 học sinh và giáo dục thường xuyên có 9.300 học sinh. Đội ngũ cán bộ quản lý có 1.924 người, giáo viên có 26.304 người.

Dự lễ khai giảng tại trường THPT Cát Hải, huyện Cát Hải, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng Lê Tiến Châu đã trao tặng Trường THPT Cát Hải 1 phòng học thông minh trị giá 300 triệu đồng.

Dự lễ khai giảng tại trường THPT Cát Hải, huyện Cát Hải, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng Lê Tiến Châu đã trao tặng Trường THPT Cát Hải 1 phòng học thông minh trị giá 300 triệu đồng.

Với chủ đề “Kỷ cương trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, năm học 2024 – 2025 là năm kết thúc kế hoạch 5 năm 2021-2025, chuẩn bị các nhiệm vụ 5 năm tiếp theo; là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Năm học 2024-2025 cũng là năm kết thúc triển khai Chương trình GDPT 2018 ở cả 3 lớp cuối cấp và đổi mới thi, tuyển sinh vào Lớp 10, thi tốt nghiệp THPT theo chương trình mới; tổng kết, đánh giá chặng đường đổi mới GDPT, điều chỉnh chương trình phù hợp hơn để bước vào chặng đổi mới theo chiều sâu chất lượng...

Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên tặng hoa, quà chúc mừng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố.

Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên tặng hoa, quà chúc mừng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố.

Lễ khai giảng năm học 2024-2025 được các nhà trường trên địa bàn TP tổ chức theo hướng ngắn gọn nhưng trang trọng và an toàn, tạo không khí tươi vui, hứng khởi, thể hiện tinh thần chia sẻ, động viên học sinh, giáo viên, nhân viên, người lao động vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ dạy và học.

Tại Nam Định, sáng 5/9 có trên 434.600 học sinh và hơn 26 nghìn cán bộ, giáo viên các ngành học, cấp học trong toàn tỉnh đồng loạt tham dự khai giảng năm học mới 2024-2025.

Hình ảnh lễ khai giảng tại điểm trường Mầm non Thống nhất, phường Quang Trung – TP Nam Định.

Hình ảnh lễ khai giảng tại điểm trường Mầm non Thống nhất, phường Quang Trung – TP Nam Định.

Với chủ đề: “Kỷ cương trách nhiệm, đổi mới không ngừng, nâng cao chất lượng”, toàn ngành Giáo dục và đào tạo tỉnh quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học với những kết quả rực rỡ; góp phần giữ vững vị trí 30 năm đứng trong tốp đầu cả nước về chất lượng giáo dục.

Lễ khai giảng của giáo viên học sinh tại điểm trường tiểu học Trần Quốc Toản.

Lễ khai giảng của giáo viên học sinh tại điểm trường tiểu học Trần Quốc Toản.

Tại trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành (TP Nam Định), có 733 em học sinh, trong đó có 155 học sinh lớp 1 đã tề tựu tại trường, háo hức đón chào buổi lễ khai giảng năm học mới. Cô Nguyễn Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, năm học 2024 - 2025, nhà trường sẽ tập trung đẩy mạnh việc áp dụng những phương pháp giảng dạy tiên tiến, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đồng thời, đặc biệt chú trọng phát triển kỹ năng sống cho học sinh qua các hoạt động ngoại khóa, phong trào thi đua sôi nổi để các em có cơ hội phát triển cả về trí tuệ, thể chất và tinh thần.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc chúc mừng tại điểm trường Mầm non Sao Vàng.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc chúc mừng tại điểm trường Mầm non Sao Vàng.

Lễ khai giảng năm học mới được tổ chức thống nhất trên toàn tỉnh Nam Định với tinh thần ngắn gọn, ý nghĩa, chất lượng. Thời lượng không quá 45 phút, một lễ "khởi động" tạo tâm lý phấn khởi, truyền cảm hứng cho học sinh, giáo viên sẵn sàng bước vào năm học mới với khí thế và quyết tâm mới.

Tại tỉnh Thái Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thuận đã tham dự lễ khai giảng năm học 2024 - 2025 tại Trường THCS Phạm Huy Quang, huyện Đông Hưng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đánh trống khai giảng năm học 2024-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đánh trống khai giảng năm học 2024-2025.

Bước vào năm học mới 2024 - 2025, với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, hoàn thành tốt các mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo”, Trường THCS Phạm Huy Quang tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành. Trường đặt mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn, hỗ trợ học sinh khó khăn vươn lên học giỏi, giữ vững vị trí dẫn đầu khối THCS của huyện, và quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2024 - 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường THCS Phạm Huy Quang

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường THCS Phạm Huy Quang

Trong không khí vui mừng của ngày khai trường, ông Nguyễn Khắc Thận đã đánh trống khai giảng và tặng hoa chúc mừng cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường. Để động viên các em học sinh vượt khó học giỏi, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao những phần quà thiết thực, mong muốn các em tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt kết quả cao trong năm học mới.

Đồng Nai: Sáng 5/9, hòa chung niềm vui với học sinh cả nước trên 750 ngàn học sinh của tỉnh Đồng Nai đã hân hoan bước vào năm học mới 2024-2025.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai, trong năm học này, toàn tỉnh dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng 56 dự án xây dựng, với tổng cộng khoảng 917 phòng học và phòng bộ môn được đầu tư mới. Trong số này, 29 dự án đã kịp hoàn thành và được đưa vào sử dụng nhân dịp khai giảng năm học mới. Phần còn lại gồm 27 dự án dự kiến sẽ hoàn thành trong năm học 2024-2025. Ngoài ra, ngành giáo dục cũng đầu tư mua sắm các trang thiết bị phục vụ học tập với tổng kinh phí khoảng 21,3 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức tặng hoa chúc mừng cho lãnh đạo nhà trường (Ảnh Thiên Phúc)

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức tặng hoa chúc mừng cho lãnh đạo nhà trường (Ảnh Thiên Phúc)

Năm nay ngoài phần lễ, nhiều trường đã tổ chức phần hội với các hoạt động sôi nổi cho học sinh tham gia, chủ yếu là các trò chơi dân gian, trò chơi vận động. Ở bậc THPT, các Đoàn trường và các câu lạc bộ đã lên kế hoạch tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa và hấp dẫn. Nhằm thu hút các thành viên mới của trường mà còn tạo sức hút và năng động cho hoạt động của các câu lạc bộ.

Theo ghi nhận, đúng 7 giờ sáng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã đến dự và chung vui cùng thầy và trò Trường THPT Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch).

Cô Ngô Thị Minh Phúc, Hiệu trưởng Trường THPT Phước Thiền đánh trống khai giảng năm học mới. (Ảnh Thiên Phúc)

Cô Ngô Thị Minh Phúc, Hiệu trưởng Trường THPT Phước Thiền đánh trống khai giảng năm học mới. (Ảnh Thiên Phúc)

Năm học 2023-2024 là năm học thành công đối với nhà trường với những thành tích đáng nổi bật như giải học sinh giỏi tỉnh đạt 57 giải tăng 16 giải so với năm học trước. Đặc biệt trong năm học này, nhà trường còn có em Phạm Thị Quỳnh Như đạt thủ khoa Kỳ thi THPT năm 2024 và khối D toàn tỉnh.

Tại buổi lễ, Quyền Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch Nguyễn Thế Phong đã đọc thư chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và thư chúc mừng của Tỉnh uỷ- HĐND-UBND-Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai.

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu: Sáng 5/9, hơn 305.000 học sinh và gần 20.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, đã tham dự và thực hiện nghi thức đánh trống khai giảng tại Trường THPT Nguyễn Du (huyện Châu Đức).

Năm học này, toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 470 trường học, tăng 3 trường so với năm học trước, bao gồm 197 trường mầm non, 143 trường tiểu học, 92 trường THCS và 38 trường THPT. Số lượng học sinh ở các cấp cũng có sự thay đổi: cấp mầm non 68.767 học sinh (tăng 2.079), cấp tiểu học 115.513 học sinh (giảm 3.120), cấp THCS 83.407 học sinh (tăng 6.761) và cấp THPT 38.086 học sinh (tăng 1.530).

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận- Đoàn Anh Dũng đã đến dự lễ khai giảng và trao học bổng cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận- Đoàn Anh Dũng đã đến dự lễ khai giảng và trao học bổng cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú.

Tại Bình Thuận, hơn 300.000 học sinh tại 532 điểm trường đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Chủ tịch UBND tỉnh - Đoàn Anh Dũng đã đến dự lễ khai giảng tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (PT DTNT). Năm học 2024 – 2025, Trường PT DTNT tỉnh chào đón 935 học sinh/ 28 lớp, gồm các dân tộc thiểu số trong tỉnh, trong đó 345 học sinh trúng tuyển vào lớp 10. Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng, lãnh đạo huyện Hàm Thuận Bắc và các nhà tài trợ đã trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn “Tiếp sức em đến trường”.

Tại Bình Phước, hơn 260.000 học sinh trên địa bàn tỉnh cũng đã bước vào năm học mới. Dự lễ khai gỉang tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Bình Phước, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao những nỗ lực của tập thể nhà trường đã gặt hái được những thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua. Đặc biệt, trường có đến 47 học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và Olympic 19/5 là một minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực không ngừng của thầy và trò nhà trường.

Ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy đến dự lễ, trao học bổng cho các em học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương.

Ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy đến dự lễ, trao học bổng cho các em học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương.

Tại Bình Dương, 520.600 học sinh bước vào năm học mới. Ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy đến dự lễ khai giảng năm học mới và trao học bổng cho các em học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương. Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm học này toàn ngành có 713 trường, trung tâm giáo dục; tổng số học sinh các cấp học từ Mầm non đến THPT. Trong năm học mới, Bình Dương tăng thêm 25.968 học sinh so với năm học 2023-2024. Toàn tỉnh đã có 261/355 trường công lập đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục, đạt 73,52%; có 316/355 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt 89,01%).

Tại Ninh Thuận, sáng 5/9, tất cả 297 cơ sở giáo dục ở tất cả các cấp học trên địa bàn tỉnh nô nức khai giảng chào đón năm học mới. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, sách vở, đồ dùng học tập, 150.889 học sinh từ bậc mầm non đến THPT trên địa bàn tỉnh tiếp tục gặt hái nhiều kết quả cao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Tại Quảng Bình: gần 270.000 cán bộ, giáo viên, học sinh ở 553 trường học (9 Trung tâm GDNN-GDTX) trên địa bàn Quảng Bình bước vào ngày khai giảng năm học mới. Đại diện lãnh đạo địa phương đã tới các trường tham dự lễ khai giảng, thể hiện sự quan tâm của địa phương dành cho giáo dục.

Ông Nguyễn Đình Hải, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình cho biết: Năm học 2024-2025 là năm Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai ở tất cả các lớp và cũng là năm học đầu tiên tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình dự lễ khai giảng tại trường THPT Đào Duy Từ (TP. Đồng Hới). (Ảnh Minh Phương)

Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình dự lễ khai giảng tại trường THPT Đào Duy Từ (TP. Đồng Hới). (Ảnh Minh Phương)

Vì thế, nhiệm vụ mà ngành GD&ĐT Quảng Bình tập trung triển khai và hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đặc biệt là tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá; chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; có các giải pháp mạnh mẽ ứng dụng đổi mới phương pháp vào dạy học...

Dịp này, lực lượng CSGT-TT tại các địa phương trong toàn tỉnh cũng đã tăng cường các giải pháp để đảm bảo TTATGT cho học sinh đến trường đầu năm học mới.

CSGT-TT TP. Đồng Hới hỗ trợ học sinh qua đường đảm bảo an toàn. (Ảnh Minh Phương)

CSGT-TT TP. Đồng Hới hỗ trợ học sinh qua đường đảm bảo an toàn. (Ảnh Minh Phương)

Cùng với đó, các địa phương cũng đã huy động nguồn lực hàng trăm tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị dạy, học đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Tại lễ khai giảng, các thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh cũng đã trình bày các tiết mục văn nghệ vui tươi, phấn khởi, tạo ấn tượng sâu đậm trong mỗi giáo viên, học sinh trong ngày khai trường.

Không khí trang nghiêm, phấn khởi của học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh trong ngày khai giảng năm học mới. (Ảnh Minh Phương)

Không khí trang nghiêm, phấn khởi của học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh trong ngày khai giảng năm học mới. (Ảnh Minh Phương)

Tại TP Đà Nẵng, hơn 290.300 học sinh trên toàn thành phố hân hoan bước vào năm học mới 2024-2025. Em Võ Thúy Hằng, học sinh lớp Một, Trường Tiểu học Duy Tân (quận Liên Chiểu) đã được nhà trường tặng bộ sách giáo khoa, đồng phục và vở đủ để dùng trong học tập. Từ các nguồn vận động, đã có 12 bộ sách giáo khoa, 67 bộ áo quần đồng phục, đồ dùng học tập, vở… được nhà trường gửi đến học sinh.

Ngoài 10 suất học bổng, Trường Tiểu học Nguyễn Du (quận Hải Châu) còn tặng đồng phục cho 45 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trường Tiểu học Hoa Lư (quận Thanh Khê) tặng vở viết cho 38 học sinh khó khăn vươn lên trong học tập…

Sân trường Trường Tiểu học Lê Đình Chinh trong sắc đỏ của màu cờ, sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học 2024 - 2025. (Ảnh: Hà Nguyên)

Sân trường Trường Tiểu học Lê Đình Chinh trong sắc đỏ của màu cờ, sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học 2024 - 2025. (Ảnh: Hà Nguyên)

Có con năm nay bước vào ngưỡng cửa lớp 1, chị Phạm Thị Hải Hòa (trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) mong mỏi: “Đến với trường lớp, thầy cô, bạn bè mới, tôi hy vọng con mình được học tập, vui chơi trong môi trường an toàn và lành mạnh. Mong mỗi ngày đến trường của con là một ngày vui và hạnh phúc. Không cần phải chạy theo thành tích, áp lực học hành, tôi chỉ mong muốn con được học tập, vui chơi và có một tuổi thơ đúng nghĩa ở ngôi trường theo học”.

Năm học 2024-2025 là năm học thứ 4 học sinh Đà Nẵng được hưởng chính sách miễn học phí cho trẻ mầm non và học sinh các cấp học, kể cả học sinh đang học kiến thức văn hóa THPT và chương trình giáo dục phổ thông trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, tư thục trong tối đa 9 tháng của năm học.

Cô trò trường Tiểu học Phù Đổng hân hoan trong ngày tựu trường.

Cô trò trường Tiểu học Phù Đổng hân hoan trong ngày tựu trường.

Trong năm học này, ở bậc học mầm non, Đà Nẵng tăng 95 nhóm trẻ; bậc tiểu học giảm 1 lớp vùng 2 tương đương với giảm 14 học sinh nhưng tăng 170 lớp vùng 3, tương đương tăng 3.244 học sinh; bậc THCS tăng 147 lớp; bậc THPT tăng 13 lớp. Để đảm bảo đủ giáo viên đứng lớp trước ngày khai giảng tại các trường công lập, Đà Nẵng đã hợp đồng 723 giáo viên theo Nghị định số 111/2022 của Chính phủ.

Theo bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng, bước vào năm học mới, thực hiện các nội dung chuẩn bị cho năm học mới theo chỉ đạo của UBND thành phố, ngành giáo dục và đào tạo triển khai các giải pháp tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước để thực hiện đúng các quy định về quản lý thu, chi tài chính, công khai các khoản thu, chi ngay từ đầu năm học; về lựa chọn, cung ứng, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giáo dục của địa phương, tài liệu tham khảo.

Ngành giáo dục Đà Nẵng kỳ vọng một năm học ngập tràn hạnh phúc.

Ngành giáo dục Đà Nẵng kỳ vọng một năm học ngập tràn hạnh phúc.

Đồng thời xây dựng, triển khai thực hiện phương án hỗ trợ các đối tượng học sinh diện hộ nghèo, cận nghèo, học sinh thuộc đối tượng chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế… có đủ sách giáo khoa, đồ dùng học tập và các điều kiện thiết yếu khác; không để có học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường.

Tại Quảng Nam, cùng với học sinh cả nước, sáng 5/9, hơn 372.000 học sinh toàn tỉnh nô nức bước vào năm học mới 2024-2025. Nhiều lãnh đạo tỉnh cũng đến dự lễ khai giảng và chia vui với các thầy trò tại các trường học.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT, năm học 2024 - 2025 toàn tỉnh có 81.500 học sinh mầm non; 138.500 học sinh tiểu học; 100.000 học sinh THCS; 52.000 học sinh THPT. Đáng chú ý, trong khi số học sinh bậc THPT tăng nhẹ, tiểu học và THCS giảm nhẹ thì số học sinh mầm non giảm mạnh với hơn 4.000. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành hệ công lập là 23.788 và ngoài công lập là 3.400.

Học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng dự lễ khai giản năm học mới.

Học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng dự lễ khai giản năm học mới.

Với chủ đề năm học 2024 - 2025 “Kỷ cương trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng GD&ĐT”, ngành GD&ĐT Quảng Nam xác định 10 nhiệm vụ tập trung triển khai thực hiện ở năm học mới. Trong đó điểm nhấn là phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục bảo đảm đủ số lượng, nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới GD&ĐT.

Ông Thái Viết Tường, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam cho biết, trong năm học 2024-2025 này, Sở triển khai thực hiện Kết luận 91 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Chào đón học sinh khối lớp 1 vào năm học mới.

Chào đón học sinh khối lớp 1 vào năm học mới.

Đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đặc biệt với các lớp 5, lớp 9, lớp 12. Đặc biệt phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, bảo đảm đủ số lượng và nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới GD&ĐT…

Tại Lâm Đồng, do ảnh hưởng bão số 3, toàn tỉnh xuất hiện mưa lớn trên diện rộng. Để giữ an toàn cho học sinh nhưng vẫn đảm bảo không khí ngày khai giảng, các trường học đã linh hoạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới trong hội trường hoặc cử đại diện học sinh các lớp tham gia lễ khai giảng.

Do có mưa nên nhiều trường học ở TP Đà Lạt tổ chức khai giảng trong hội trường.

Do có mưa nên nhiều trường học ở TP Đà Lạt tổ chức khai giảng trong hội trường.

Năm học 2024 – 2025, toàn tỉnh Lâm Đồng có 668 đơn vị trường học với tổng số 336.359 học sinh từ mầm non đến THPT và khối Giáo dục thường xuyên 2.500 học sinh. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở GDĐT chỉ đạo các đơn vị tổ chức thành công Lễ Khai giảng năm học mới 2024 - 2025 đảm bảo không khí vui tươi, phấn khởi cho cán bộ, giáo viên và học sinh, tạo ra tâm thế hứng khởi cho toàn ngành bước vào năm học mới.

Học sinh TP Bảo Lộc dự lễ khai giảng.

Học sinh TP Bảo Lộc dự lễ khai giảng.

Dịp này, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng tặng 150 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho học sinh nghèo vượt khó, đạt kết quả cao trong học tập. Ngoài ra, nhiều mạnh thường quân, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng trao tặng hàng trăm suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó trong các cơ sở giáo dục.

Tại Kiên Giang: Chương trình lễ khai giảng được tổ chức ngắn gọn nhưng đảm bảo trang nghiêm, ý nghĩa, gắn với tổ chức các hoạt động cho học sinh tìm hiểu về nhà trường, chương trình giáo dục. Tất cả các trường học tổ chức lễ khai giảng năm học 2024-2025 thống nhất trong toàn tỉnh vào sáng ngày 5/9, “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”.

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Kim Đồng, phường Vĩnh Bảo, TP. Rạch Giá, Kiên Giang dự khai giảng năm học mới.

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Kim Đồng, phường Vĩnh Bảo, TP. Rạch Giá, Kiên Giang dự khai giảng năm học mới.

Ngoài phần nghi thức, nội dung chương trình gồm đọc thư của Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục và Đào tạo nhân ngày khai giảng năm học mới. Ban giám hiệu trình bày diễn văn khai giảng năm học mới thật ngắn gọn, cô đọng và đánh trống khai trường. Cùng với đó là hoạt động khen thưởng, trao học bổng cho học sinh…

Học sinh Trường THCS Và THPT Võ Văn Kiệt, phường An Hòa, TP. Rạch Giá, Kiên Giang dự lễ khai giảng.

Học sinh Trường THCS Và THPT Võ Văn Kiệt, phường An Hòa, TP. Rạch Giá, Kiên Giang dự lễ khai giảng.

Sau lễ khai giảng nhiều trường tổ chức tọa đàm tập trung phân tích những thuận lợi, khó khăn và đề ra các giải pháp cụ thể, khả thi nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động cho học sinh tìm hiểu về truyền thống của nhà trường, các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị học tập, thư viện, sân chơi, bãi tập, nhà thi đấu thể dục thể thao. Tìm hiểu về chương trình giáo dục, giới thiệu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo nhằm khơi dậy cho các em niềm yêu thích và hứng thú đối với từng môn học.

Tại Bạc Liêu: Sáng 5/9, thầy và trò trường THPT Bạc Liêu (phường 1, TP Bạc Liêu) trang trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Tham dự lễ, có ông Lữ Văn Hùng - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu; bà Tô Việt Thu - Bí thư Thành ủy Bạc Liêu; lãnh đạo một số Sở, ngành tỉnh…

Tại lễ khai giảng, ông Lữ Văn Hùng - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu, đã đánh trống khai giảng. Đồng thời, trao tặng 20 suất học bổng của Quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất 1 triệu đồng) nhằm động viên tinh thần và tạo điều kiện để các em vươn lên trong học tập…

Tại lễ khai giảng, ông Lữ Văn Hùng - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu, đã đánh trống khai giảng. Đồng thời, trao tặng 20 suất học bổng của Quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất 1 triệu đồng) nhằm động viên tinh thần và tạo điều kiện để các em vươn lên trong học tập…

Cùng với đó, tại trường THPT Chuyên Bạc Liêu (phường 1, TP Bạc Liêu) có ông Huỳnh Quốc Việt - Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu đã đánh trống khai giảng và trao tặng 20 suất học bổng của Quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất 1 triệu đồng). Đồng thời, doanh nghiệp, mạnh thường quân cũng đã trao quà cho học sinh khó khăn; trường THPT Chuyên Bạc Liêu trao quà và Giấy khen cho học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2023 - 2024 cũng như các em học sinh đạt thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT.

Ông Huỳnh Quốc Việt - Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu trao tặng 20 suất học bổng của Quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt cho 20 em học sinh trường Chuyên THPT Bạc Liêu có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất 1 triệu đồng).

Ông Huỳnh Quốc Việt - Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu trao tặng 20 suất học bổng của Quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt cho 20 em học sinh trường Chuyên THPT Bạc Liêu có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất 1 triệu đồng).

Thầy Dương Bình - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bạc Liêu cho biết: “Bước vào năm học mới, phấn đấu tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 29 về “đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo”; tập trung đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo… Củng cố, kiện toàn công tác tổ chức, kỷ cương, nền nếp trong dạy và học; thực hiện tốt phong trào thi đua “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Tại Cần Thơ: Năm học 2024 - 2025, thầy cô giáo, học sinh các trường trên địa bàn TP Cần Thơ cùng hòa chung không khí vui tươi, sẵn sàng bước vào năm học mới với nhiều quyết tâm “dạy tốt, học tốt” và hoàn thành các mục tiêu của ngành giáo dục đề ra.

Học sinh Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng thực hiện các nghi thức đón chào năm học mới.

Học sinh Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng thực hiện các nghi thức đón chào năm học mới.

Năm học mới này, toàn thành phố có khoảng 249.402 trẻ em, học sinh, học viên (mầm non: 46.916 trẻ em; tiểu học 88.593 học sinh; THCS: 72.458 học sinh; THPT: 36.617 học sinh; Giáo dục thường xuyên: 4.818 học viên), cùng với đó tổng số trường hiện có là 448 trường đóng trên địa bàn.

Tại lễ khai giảng năm học mới ở Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (quận Cái Răng) được tổ chức trên tinh thần gọn nhẹ, chú trọng quan tâm đến các em học sinh đầu cấp. Lãnh đạo nhà trường đọc thư của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2024 – 2025.

Bí Thư TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu trao giấy khen đến các em học sinh.

Bí Thư TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu trao giấy khen đến các em học sinh.

Cũng tại đây, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu đã trao tặng giấy khen đến các em học sinh có thành tích tốt trong các kỳ thi. Đây không chỉ là sự ghi nhận mà còn là nguồn động lực mạnh mẽ để các em phấn đấu hơn nữa trong năm học mới.

Còn tại Trường tiểu học Ngô Quyền (quận Ninh Kiều), tại Trường Tiểu học Ngô Quyền (quận Ninh Kiều), không khí khai giảng diễn ra rộn ràng và ấm áp. Hàng trăm gương mặt của phụ huynh, học sinh và thầy cô giáo đều rạng ngời niềm vui, tràn đầy hy vọng và quyết tâm đón chào một năm học mới đầy thách thức và hứa hẹn nhiều thành công.

Học sinh Trường tiểu học Ngô Quyền chào đón năm học mới bằng tràng pháo tay giòn giã.

Học sinh Trường tiểu học Ngô Quyền chào đón năm học mới bằng tràng pháo tay giòn giã.

Trước đó, để chuẩn bị cho năm học mới, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ và UBND các quận, huyện trên địa bàn đã rà soát, thống nhất số lượng người cũng như dự kiến số lượng giáo viên bổ sung cho năm học 2024 – 2025, nhằm tránh tình trạng thiếu cán bộ giảng dạy. Bên cạnh đó, công tác nâng cấp sữa chữa các cơ sở và bố trí trang thiết bị, đồ dùng dạy học cũng được chuẩn bị kịp thời. Nhìn chung, ngành Giáo dục TP Cần Thơ cơ bản sẵn sàng cho năm học mới.

Tại Hà Giang: Sáng 5/9, gần 270 nghìn học sinh các cấp học ở tỉnh vùng cao Hà Giang bước vào năm học mới 2024 - 2025.

Học sinh liên trường xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) trong ngày khai giảng năm học mới 2024 - 2025.Học sinh liên trường xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) trong ngày khai giảng năm học mới 2024 - 2025.

Năm học này, ngành giáo dục tỉnh Hà Giang tiếp tục gặp nhiều khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất và tình trạng thiếu giáo viên.

Do đó, trước thềm năm học mới, tỉnh Hà Giang đã triển khai nhiều giải pháp khắc phục nhằm bảo đảm công tác giảng dạy, học tập theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, từng bước thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục.

Tính đến tháng 6/2024, tỷ lệ kiên cố hóa trường, lớp học tại tỉnh Hà Giang mới đạt hơn 66%; tỷ lệ lớp học bán kiên cố hơn 31%; tỷ lệ phòng học tạm là hơn 2%.

Tại nhiều trường vùng cao thiếu phòng học bộ môn, phòng chức năng, phòng lưu trú học sinh; thiếu hệ thống nước sạch, công trình vệ sinh. Bên cạnh đó, tại một số trường, các công trình được xây dựng từ lâu nên đã xuống cấp cần phải cải tạo, sửa chữa, thay thế.

Để khắc phục tình trạng trên, ngành giáo dục đã phối hợp chính quyền các huyện, thành phố tiến hành rà soát nhằm huy động nguồn lực, đầu tư sửa chữa, xây mới cơ sở vật chất cho các trường học. Theo đó, từ đầu năm đến nay, các địa phương đã bố trí khoảng 60 tỷ đồng đầu tư tu sửa, xây mới trường, lớp học. Do đó, bước vào năm học mới các trường cơ bản đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và sinh hoạt.

Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, qua rà soát, năm học 2024 - 2025, tỉnh Hà Giang thiếu khoảng 2.900 cán bộ, giáo viên theo định mức; thiếu 1.039 cán bộ, giáo viên theo biên chế được giao.

Trong đó, thiếu nhiều nhất là giáo viên các môn chuyên biệt như ngoại ngữ, mỹ thuật, tin học, giáo dục thể chất.

Trước thực trạng đó, ngành giáo dục đã tiến hành rà soát thực trạng thiếu giáo viên ở các cấp học, môn học chuyên biệt để có giải pháp khắc phục.

Cụ thể, các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch tuyển dụng gần 700 giáo viên và đã được tỉnh phê duyệt.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục cũng tiến hành rà soát để thực hiện các giải pháp khắc phục tạm thời như tăng cường biệt phái, điều động giáo viên từ nơi thiếu ít, sang nơi thiếu nhiều; phân công giáo viên dạy thêm giờ, một giáo viên dạy nhiều trường để đủ định mức; hợp đồng giáo viên.

Đối với môn học tiếng Anh, các địa phương như Mèo Vạc, Bắc Mê, Hoàng Su Phì tiếp tục triển khai hình thức giảng dạy trực tuyến kết hợp với trực tiếp thông qua sự hỗ trợ dạy trực tuyến của các giáo viên tiếng Anh từ tỉnh Lâm Đồng và thủ đô Hà Nộ

Đọc thêm