Không khí Trung thu sớm trên phố Hàng Mã

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Còn khoảng 1 tháng nữa mới đến trung thu nhưng phố Hàng Mã đã nhộn nhịp và đông đúc. Các cửa hàng đa dạng sắc màu với đủ loại đồ chơi...
Từ 20h con phố Hàng mã đã vô cùng tấp nập, đông đúc.
Từ 20h con phố Hàng mã đã vô cùng tấp nập, đông đúc.

Theo một số tiểu thương tại phố Hàng Mã, các sản phẩm đồ chơi truyền thống được sản xuất tại Việt Nam là chủ yếu. Năm nay giá cả các mặt hàng nhìn chung không có nhiều biến động so với năm trước.

Chị Trần Thị Hà, chủ một cửa hàng trên Phố Hàng Mã phản ánh, năm nay không khí Trung thu đã nhộn nhịp từ những ngày đầu tháng 7 âm lịch. Từ 7 giờ tối trở đi, phố Hàng Mã lúc nào cũng đông, kể cả các ngày trong tuần. Có rất nhiều các bạn trẻ và các gia đình dẫn con nhỏ đến để checkin, chụp ảnh.

Đồ trang trí, đồ chơi trung thu, lồng đèn được bày san sát, rực rỡ sắc màu.

Đồ trang trí, đồ chơi trung thu, lồng đèn được bày san sát, rực rỡ sắc màu.

Theo các chủ cửa hàng, năm nay các mặt hàng đồ chơi không quá mới mẻ, phần lớn vẫn là những đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, đèn lồng, đèn kéo quân, đầu lân.. Những món đồ chơi mang tính biểu trưng của Tết Trung thu với mức giá dao động từ 20.000 đồng - 100.000 đồng/chiếc tùy loại.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, kinh doanh lâu năm trên phố Hàng Mã, cho biết: "Tôi nhập hàng trung thu năm nay từ khoảng cuối tháng 6 âm lịch. Các dòng đồ chơi, đồ trang trí có thêm một số mặt hàng hiện đại với mẫu mã, kiểu cách mới. Nhưng các dòng đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, đầu lân, trống bỏi và mặt nạ giấy bồi… vẫn được mọi người ưa chuộng nên bán chạy nhất".

Các dòng đồ chơi truyền thống chỉ có giá từ 30.000-100.000 đồng.

Các dòng đồ chơi truyền thống chỉ có giá từ 30.000-100.000 đồng.

Cùng bạn bè dạo chơi tại phố hàng Mã, Nguyễn Thuỳ Linh (Q. Thanh Xuân) chia sẻ, chị thường lên phố Hàng Mã để chọn mua đồ về trang trí cho công ty. "Đồ ở đây rất nhiều mẫu mã và đa dạng, giá cả cũng phải chăng, hầu như muốn mua gì cũng có", chị Linh nói.

Các chủ cửa hàng ở Hàng Mã khá thân thiện với khách hàng.

Các chủ cửa hàng ở Hàng Mã khá thân thiện với khách hàng.

Với nhiều bạn trẻ, thời điểm này rất thích hợp để lên phố Hàng Mã ngắm và mua đồ trang trí, hoà mình vào không khí Trung thu đang đến gần mà không phải chen lấn.